'Tài trợ cho V-League là một vinh dự'

23/03/2018 12:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát trên diện rộng, việc kêu gọi tài trợ - đầu tư cho một lĩnh vực ngốn quá nhiều tiền như bóng đá là không đơn giản.

Thực khách cho bữa tiệc cuối tuần này của Thể thao & Văn hóa là ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, nhà tài trợ chính cho V-League 2018 với thương hiệu Nuti Cafe.

* Thể thao & Văn hóa: Tại sao và như thế nào, NutiFood lại “dũng cảm”, lần đầu nhảy vào tài trợ V-League, sau khi các thương hiệu cỡ bự đã lần lượt rút lui. V-League 18 năm tuổi nhưng chưa phải là sản phẩm kiểu mẫu, có thể bán được với giá cao. Bằng chứng là nhà tổ chức VPF gần như đã thất bại khi chào bán bản quyền truyền hình V-League với nhà đài, cùng với việc tranh chấp quyền sở hữu hình ảnh diễn ra và họ sẽ không cố gắng phủ sóng tất cả các trận đấu. Điều này không thể nói là không ảnh hưởng đến quyền lợi đáng ra phải được hưởng của nhà tài trợ, thưa ông?

Chú thích ảnh
Phóng viên Trần Hải báo Thể thao & Văn hóa

- Ông Lê Nguyên Hòa: Khi V-League 2017 kết thúc, nhà tổ chức VPF có đặt vấn đề với chúng tôi về việc hợp tác tài trợ. NutiFood đã và đang làm bóng đá từ nhiều năm qua và thực tâm, chúng tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé để phát triển nền bóng đá, cũng như các giải đấu và cao hơn là ĐTQG Việt Nam.

Thương hiệu Nuti Cafe gắn với V-League 2018 như nguyện vọng của đôi bên theo cách đó. Ngoài bảng biển đặt trên sân và thương hiệu gắn với tên giải, chúng tôi gần như đầu tư phi lợi nhuận, nhưng ông trời thật khéo chiều lòng người, với hiệu ứng tuyệt vời từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, ngay sau đó.

Chú thích ảnh
Ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood

Phải thừa nhận rằng, hiệu ứng của bóng đá trẻ Việt Nam nói chung và U23 Việt Nam nói riêng rất lớn. Khán giả đã tìm đến sân cỏ V-League nhiều hơn, với 2-3 vòng đấu đầu tiên thậm chí đông chưa từng có.

Đấy là điều kiện cần và bước tiếp theo, tôi hy vọng các đội bóng sẽ giữ chân được khán giả ở lại, bằng các trận đấu hay và sạch, những pha bóng – những bàn thắng đẹp, đầy tính cống hiến. Nuti Cafe cũng sẽ đồng hành cùng các CĐV bằng việc trao các phần thưởng – danh hiệu đến với các Hội CĐV tốt, những nghĩa cử đẹp và văn minh của khán giả.

* Thể thao & Văn hóa: Sẽ có những thay đổi ở thượng tầng VFF sau Đại hội khoá VIII tới đây và trước đó, VPF cũng đã có lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Đây đều là những thay đổi quan trọng, nhất là về mặt nhân sự, vậy ông kỳ vọng gì vào mùa giải 2018 và xa hơn là bóng đá Việt Nam?

- Ông Lê Nguyên Hòa: Như đã nói ở trên, tôi hy vọng nền bóng đá và các giải đấu sẽ kế thừa được hiệu ứng tốt từ thành công của bóng đá trẻ. Điều này có ý nghĩa quan trọng cho chặng đường trước mặt, khi Đại hội khóa VIII VFF sẽ diễn ra tới đây, với thành phần nhân sự được cho là sẽ đổi mới.

Cơ quan đầu não của VFF cũng sẽ thay đổi tư duy làm bóng đá, đầu tư nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ và bản thân NutiFood cũng đang đồng hành với một Học viện tại TP.HCM. Tôi hy vọng sẽ đào tạo ra những cầu thủ trẻ tốt nhất để cung ứng cho các ĐTQG sau này. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, văn hoá, chúng tôi đặc biệt ý thức vai trò của dinh dưỡng trong thể thao đỉnh cao. Chúng ta cần phải hành động, với bắt đầu từ việc chăm lo từng bữa ăn cho cầu thủ.

Bóng đá trẻ phát triển, sẽ thúc đẩy bóng đá người lớn tiến lên và nếu như V-League tốt lên rồi, thì nền bóng đá sẽ mạnh hơn và tất nhiên, ĐTQG Việt Nam có cơ hội lớn hơn ở đấu trường châu lục và thế giới. Đấy là lộ trình hợp lý.

Với tư cách nhà tài trợ, chúng tôi cũng đề sẵn trong bản hợp đồng về các quyền nêu ý kiến với những tồn tại của giải đấu, ví như công tác điều hành hoặc những hành vi tiêu cực, phản bóng đá. NutiFood và Nuti Cafe đồng thời cũng sẽ tôn vinh các đội bóng giữ lối chơi cống hiến, đẹp mắt và chúng tôi luôn sẵn những phần thưởng cho những giá trị bền vững của V-League 2018 nói riêng và của bóng đá Việt Nam nói chung.

Những hỗ trợ kịp thời của NutiFood với trường hợp của Văn Toàn và nữ cầu thủ Thùy Trang, trong ngày vinh danh giải Fair-Play là như vậy. Chúng tôi hành động thay cho những lời nói có cánh, những tuyên bố.

* Thể thao & Văn hóa: Ông có thể chia sẻ thêm về tham vọng của đơn vị trong các chiến lược bắt tay với bóng đá Việt Nam. Tôi cho rằng, NutiFood sẽ không chỉ tài trợ ngắn hạn (1 mùa giải) V-League và nuôi một Học viện bóng đá trẻ có tuổi đời ít ỏi, bởi hiệu ứng là không cao. Hay đây chỉ là các bản nháp? Tham vọng của nhà tài trợ - đầu tư, cũng là cất cánh cho tham vọng vươn ra biển lớn của bóng đá Việt Nam, cần phải nghĩ như thế.

- Ông Lê Nguyên Hòa: Chúng tôi đã bàn thảo với VPF về một hợp đồng tài trợ dài hơi hơn, nhưng do đây là năm cuối của việc nhượng quyền tổ chức V-League mà VFF giao cho VPF, nên không thể ký dài hơn. Mặc dù vậy, đôi bên đã ký thêm một bản hợp đồng ghi nhớ, tiếp tục hợp tác, nếu thuận lợi.

Hiện, NutiFood đang có một Học viện bóng đá trẻ, đang bắt tay cùng VPF tổ chức tốt nhất V-League 2018, đồng thời cũng có những chiến lược – hỗ trợ, như một phần trách nhiệm trong hợp đồng (dù tự nguyện), với các CLB trong các vấn đề về dinh dưỡng cho VĐV. Chúng tôi chưa nghĩ đến việc đặt các tham vọng lớn hơn ở tầm quốc tế, khi bóng đá Việt Nam chưa chiếm lĩnh được đỉnh cao khu vực và châu lục. Song tôi kỳ vọng, với sự chung tay của tất cả, cùng những tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam, ngày chúng ta bơi ra biển lớn sẽ không xa.

Tùy Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm