Tài năng trẻ ĐT Singapore nói gì trước trận đại chiến với Thái Lan?

23/11/2018 07:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Ikhsan Fandi của ĐT Singapore đã ghi bàn tại AFF Cup 2018 và sẵn sàn thách thức ĐKVĐ Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B để hi vọng giành vé vào bán kết.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

* Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018:

19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

19h00, 25/11: Thái Lan vs Singapore (bảng B)

19h00, 25/11: Indonesia vs Philippines (bảng B)

Xếp hạng bảng A:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu AFF Cup 2018, VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, vtv6 truc tiep bong da, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia

Xếp hạng bảng B:

Việt Nam vs Campuchia, Campuchia vs Việt Nam, VN vs Cambodia, trực tiếp Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia, nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia

Sau khi ghi cú đúp bàn thắng để giúp Singapore hoàn thành mục tiêu thắng đậm 6-1 trước Timor Leste, Ikhsan Fandi thừa nhận rằng áp lực đã đến với bản thân mình.

"Tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi nói với bản thân mình rằng phải thi đấu thật tốt, hỗ trợ đồng đội hết khả năng, và các bàn thắng sẽ đến" – tiền đạo 19 tuổi chia sẻ.

"Trong hai trận đấu đầu tiên, tôi đã tạo áp lực cho bản thân mình rằng phải ghi bàn và tôi không thể kiểm soát được. Vì vậy, khoảng thời gian này, tôi đã thay đổi tâm lý một chút trước khi bước vào trận đấu như thường lệ".

"Nó đã hiệu quả. Bây giờ tôi sẽ hướng tới trận đấu gặp Thái Lan với tâm lý tương tự".

Chú thích ảnh

Siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Ikhsan Fandi ghi vào lưới Timor Leste là bàn thắng thứ 100 của ĐT Singapore ở AFF Cup. Thật tình cờ khi người cha của Ikhsan Fandi – Fandi Ahmad – HLV trưởng hiện tại là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Singapore ở AFF Cup. Trước khoảnh khắc ấy, truyền thông Singapore đã dùng thành ngữ “Like father like son” để ca ngợi hai cha con nhà Fandi.

"Bàn thắng kiểu “xe đạp chổng ngược” đã diễn ra vài lần trước đó. Tôi đã thử nó ở những buổi tập và trong các trận đấu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thành công. Thậm chí nó còn ngọt ngào hơn khi là một bàn thắng quan trọng" – Ikhsan Fandi khẳng định.

"Một ngày trước trận đấu, quản lý của đội là Eric Ong đã có một câu hỏi dành cho chúng tôi là ai đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Singapore tại AFF Cup và sau đó chúng tôi mới biết cầu thủ đó là cha của tôi".

"Ông ấy nói rằng chúng tôi sẽ ghi bàn thắng thứ 100 của Singapore trước Timor-Leste và tôi đã nghĩ trong đầu rằng tôi muốn trở thành cầu thủ đó. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không nhận ra đó là bàn thứ 100 khi tôi ghi bàn. Tôi chỉ muốn ăn mừng nhưng cha tôi bảo tôi hãy bình tĩnh và tập trung vào trận đấu".

Chú thích ảnh

Tiền đạo 19 tuổi nói tiếp: "Chúng tôi biết kết quả của các trận đấu khác và biết cần phải làm gì trước Thái Lan".

"Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Vì vậy chúng tôi cần phải đoàn kết và thi đấu như một đội. Nếu trận đấu khác đi theo cách mà chúng tôi muốn, điều đó là tốt nhưng chúng tôi nên nhìn vào chính mình để có được một kết quả tốt ở Bangkok".

Chú thích ảnh

Sau 3 lượt trận, Singapore đang xếp thứ 3 ở bảng B với 6 điểm, kém 1 điểm so với Thái Lan và Philippines. Như vậy, thầy trò HLV Fandi Ahmad sẽ giành vé vào bán kết nếu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận cuối. Trong trường hợp cầm hoà Thái Lan thì điều kiện để Singapore đi tiếp là Philippines phải thua Indonesia. Khi đó, Singapore sẽ kết thúc bảng B ở vị trí thứ 2 nhờ hiệu số bàn thắng dù bằng điểm với Philippines.

Thành Đạt
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm