Tại Asian Cup 2019, Thái Lan có vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ?

22/12/2018 14:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người Thái đã xác định rõ ràng VCK Asian Cup 2019 là giải đấu mà họ sẽ dồn mọi sức lực để đạt thành tích cao nhất. Và họ cũng sẽ lấy thất bại ở AFF Cup 2018 làm động lực cho hành trình tại UAE vào tháng sau.

Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo bỏ xa Thái Lan

Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo bỏ xa Thái Lan

Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, Việt Nam sẽ bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 18/12.

Thái Lan vừa trải qua một kỳ AFF Cup không thực sự thành công khi bị Malaysia loại ở bán kết bởi luật bàn thắng sân khách. Giờ là một sân chơi lớn hơn, nhưng đồng thời, quyết tâm của họ cũng lớn hơn nhiều.

Thái Lan sẽ vượt qua vòng bảng?

Tại AFF Cup, Thái Lan thi đấu hết sức tưng bừng ở vòng bảng, nhưng khi vào đến vòng bán kết với những trận cầu căng thẳng thì những điểm yếu mới lộ ra. Không Chanathip, lối chơi của Thái Lan giảm bớt tính biến hóa, trong khi Adisak Kraisorn dù đã giành danh hiệu Vua phá lưới nhưng vẫn chưa thể sánh bằng Teerasil Dangda về bản lĩnh. Tình huống tiền đạo này đá hỏng quả phạt đền quyết định ở cuối trận bán kết lượt về với Malaysia là một minh chứng.

Nhưng tại UAE vào tháng sau sẽ là một Thái Lan rất khác, khi 4 trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài là Kawin Thamsatchanan (OH Leuven), Theerathon Bunmatham (Vissel Kobe), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), và Teerasil Dangda (Sanfrece Hiroshima) được phép góp mặt. Cúp châu Á là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, vả lại Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã khá khôn khéo khi không gọi bộ tứ này ở AFF Cup 2018 vừa rồi. Một trụ cột khác, hậu vệ gốc Việt Tristan Đỗ cũng trở lại ở đợt triệu tập này.

Chú thích ảnh
Với lực lượng rất mạnh, Thái Lan sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019?

Ngoài lực lượng rất mạnh, Thái Lan còn rơi vào một bảng đấu tương đối dễ dàng, với những đối thủ như Ấn Độ, Bahrain, và chủ nhà UAE. Với việc 4 đội thứ ba xuất sắc nhất cũng giành quyền đi tiếp, việc thầy trò Milovan Rajevac vượt qua vòng bảng không phải là quá khó. Quan trọng là họ đi tới đâu.

Nỗi ám ảnh từ quá khứ

Quá dễ để đánh giá vị thế hàng đầu của Thái Lan ở Đông Nam Á, kể cả khi họ không thi đấu thành công tại kỳ AFF Cup vừa rồi. Nhưng khi vươn ra sân chơi lớn hơn, thì sự ngờ vực lại trỗi dậy.

Tại sao? Bởi kể từ khi giành vị trí thứ ba ở Asian Cup 1972, với tư cách chủ nhà, Thái Lan chưa từng vượt qua vòng bảng. Họ thắng duy nhất 1 trong số 15 trận (hòa 5, thua 9), ghi 9 bàn, nhưng thủng lưới đến 36 bàn. Năm 2007, khi VCK Asian Cup được đồng tổ chức ở 4 nước Đông Nam Á, Thái Lan cùng Malaysia, Indonesia đều bị loại từ vòng bảng, trong khi Việt Nam thì vào đến tứ kết và chỉ chịu thua đội sau đó vô địch là Iraq. Ở hai kỳ Asian Cup gần nhất (2011 và 2015), họ thậm chí còn không vượt qua được vòng loại.

Chú thích ảnh
Năm 2015, Thái Lan không vượt qua nổi vòng loại Asian Cup

Mặc dù vậy, đây là thời điểm mà Teerasil Dangda và đồng đội sẽ phải vượt qua nỗi ám ảnh từ quá khứ. Dưới triều đại Rajevac, Thái Lan đã chơi hiện đại và thực dụng hơn rất nhiều. Phiên bản Thái Lan ở AFF Cup 2018 được nâng cấp bằng những trụ cột vừa trở lại sẽ hứa hẹn rất đáng gờm tại VCK Asian Cup lần này.

Một năm lép vế của người Thái

Báo chí Thái Lan đang gây sức ép khá lớn lên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, ông Somyot Poompunmuang, khi quả quyết rằng bóng đá nước này đã có một năm quá lép vế so với Việt Nam và Malaysia. Quả có thế thật. Tại VCK U23 châu Á cũng như ASIAD 2018, Thái Lan đều bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi Việt Nam và Malaysia đều đi tiếp. Đến cấp độ ĐTQG, Thái Lan cũng dừng bước ở vòng bán kết AFF Cup, trong khi Việt Nam và Malaysia đi đến trận cuối cùng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm