Sốt ruột chờ V-League!

25/02/2020 10:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã hơn một lần lịch thi đấu trận tranh Siêu Cup QG giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM cũng như các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam mùa bóng 2020 bị lùi lại, thay đổi thời điểm khởi tranh vì lý do bất khả kháng là dịch Covid-19. Không riêng gì người hâm mộ, bản thân cầu thủ, HLV cũng như lãnh đạo các CLB đều háo hức, thậm chí sốt ruột chờ ngày bóng lăn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/2. Trực tiếp Hougang United vs TPHCM, Ceres Negros vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/2. Trực tiếp Hougang United vs TPHCM, Ceres Negros vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup: Trực tiếp Hougang United vs TPHCM, Ceres Negros vs Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 lượt đi vòng 1/8: trực tiếp Chelsea vs Bayern Munich, Napoli vs Barcelona. Lịch bóng đá ngày 25/2, rạng sáng 26/2.

Nhưng dịch bệnh sẽ không chừa một ai. Khi mà mức độ nguy hại, những nguy cơ từ Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng thì việc trì hoãn các hoạt động tập thể, những sự kiện tập trung đông người như trận đấu bóng đá là chuyện chẳng đặng đừng và tất cả đều phải ủng hộ.

Kế hoạch tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới của tất cả các đội bóng đều đã bị xáo trộn và thay vì những trận đấu chính thức, các màn tập dượt, thi đấu giao hữu, cọ xát ít nhiều cũng có điểm tích cực đó là việc tuyển chọn lực lượng, nhất là số ngoại binh được kỹ càng hơn. Và cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn có thể hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát và mùa giải 2020 sẽ chính thức diễn ra từ đầu tháng 3 tới, không bị chậm trễ hơn nữa.

Guồng quay bóng đá Việt Nam vẫn chuyển động không ngừng nghỉ mỗi ngày, bất chấp ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Trong khi các CLB duy trì tập luyện, đảm bảo phong độ chờ ngày V-League khai mạc thì đội tuyển Việt Nam cũng phải chốt kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia trên sân khách vào ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, cùng với cuộc đối đầu UAE vào tháng 6, trận gặp Malaysia tháng tới là 1 trong 2 trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Với ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 2 điểm hiện có trước chính Malaysia, nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tiến đến vòng loại cuối cùng của sân chơi World Cup, đó hẳn sẽ là một kỳ tích với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đã có mặt ở Việt Nam từ tối 23/2/2020

Hơn ai hết, là HLV trưởng, thầy Park muốn đội tuyển có được sự chuẩn bị kỹ càng cùng đội tuyển Việt Nam cho trận đấu lượt về gặp Malaysia. Nhưng việc giải đấu quốc nội bị lùi thời điểm khai mạc khiến kế hoạch chuẩn bị của đội trở nên khó khăn, có nhiều bất lợi hơn. Tất nhiên, trong khả năng và trách nhiệm của mình, HLV Park Hang Seo và các cộng sự của mình sẽ không để đội tuyển Việt Nam đặt mình vào tình thế bị động.

Thai-League 2020 khởi tranh từ ngày 14/2, M-League, giải VĐQG Malaysia, cũng sẽ bắt đầu từ 28/2 trong khi V-League đang được đề xuất bắt đầu từ ngày 7/3 tới. Về lý thuyết, tính cho đến lúc này, Malaysia đang có sự chuẩn bị kỹ càng và chủ động hơn cho các trận đấu vòng loại World Cup sắp tới, bao gồm cả cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil.

Sau 4 vòng đấu M-League, đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ tập trung từ ngày 15/3 để tập huấn trước khi thi đấu giao hữu với UAE cùng đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, HLV Park Hang Seo chỉ có thể hội quân cùng các học trò ngày 21/3, đá giao hữu Kyrgyzstan ngày 26/3 trước khi lên đường sang Malaysia.

Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không chỉ gặp toàn khó khăn khi chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vì đối thủ vừa di chuyển đá tại UAE rồi về nước thi đấu cả 2 trận căng thẳng, mang tính chất quyết định với cả UAE lẫn đội tuyển Việt Nam.

Sốt ruột chờ V-League, dồn sức cho đội tuyển Việt Nam nhưng cũng không thể nóng vội vì an toàn, sức khỏe của cộng đồng luôn phải đặt lên mức cao nhất.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm