Số 1 là FLC Thanh Hóa, HAGL hứa hẹn bùng nổ

01/03/2018 14:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quảng Nam là đương kim vô địch nhưng chính HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã thừa nhận sau trận Siêu Cup quốc gia rằng mục tiêu của đội tại mùa giải 2018 là nằm trong nhóm có huy chương (TOP 3).

Xét trên mặt bằng của 14 CLB tham dự V-League 2018, thực lực cũng như những sự quan tâm, đầu tư thì FLC Thanh Hóa rõ ràng nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, không chỉ bởi họ là đội bóng á quân, chỉ kém Quảng Nam chỉ số phụ ở vạch đích trong cuộc đua tại mùa giải năm ngoái.

Năm nay, FLC Thanh Hóa có HLV mới đến từ Rumania Marian Cuchiaroni Mihail, đội bóng xứ Thanh cũng tập trung những bản hợp đồng chất lượng là Minh Tùng, Văn Hiếu, Minh Tuấn từ Than Quảng Ninh, Xuân Thành (B.Bình Dương), Quang Vinh (CLB TP.HCM), Văn Nam (Nam Định), hai ngoại binh Ryutaro Karube (Nhật Bản, tiền vệ) cùng Edward Ofere (Nigieria, tiền đạo).

Chú thích ảnh
Hà Nội FC sẽ là đối trọng thực sự của FLC Thanh Hóa trên đường đua đến ngôi vô địch.Ảnh: V.S.I

Người đến ắt có kẻ đi nhưng so với những cái tên như Tăng Tuấn, Hữu Dũng, Uche, Bật Hiếu thì các tân binh của đội bóng xứ Thanh ổn định và đang có phong độ cao và rất đáng để chờ đợi.

“Thực ra mà nói đội khát khao vô địch nhất tại V-League 2018 chính là FLC Thanh Hóa. FLC Thanh Hóa năm ngoái không vô địch đã là rất dở rồi. Năm nay đội hình FLC Thanh Hóa được bổ sung thêm nhiều vị trí chất lượng, cầu thủ hay như vậy mà không giải quyết được, không thành công thì sẽ là đáng tiếc và điều đó là do HLV. Lãnh đạo đội bóng quan tâm, sát sao thật nhưng có thể nếu can thiệp nhiều quá cũng không phải là điều tốt. Nhìn chung, khát vọng nhất tôi nghĩ là FLC Thanh Hóa.

Trận thua 1-2 của FLC Thanh Hóa trước Yangon United tại vòng bảng AFC Cup 2018

Hà Nội FC vẫn giữ được thực lực tốt của mình và ở mùa giải năm nay, tôi hy vọng HAGL sẽ khác đi. Hiệu ứng từ thành công của U23 Việt Nam và lứa trẻ tích lũy được thêm kinh nghiệm nên mong là HAGL sẽ khác, chơi khởi sắc hơn, trưởng thành lên.

Những đội khác như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng có vẻ thờ ơ và không thể cạnh tranh trực tiếp chức vô địch. Nam Định là tân binh thì không thể nói đến mục tiêu này trong khi XSKT Cần Thơ yếu, Quảng Nam là đương kim vô địch nhưng bảo vệ danh hiệu là rất khó vì lực lượng như vậy và chuẩn bị không thể nói là đầy đủ. Vì thế, ứng cử viên vô địch V-League 2018 có lẽ vẫn chỉ quanh quẩn một vài đội như FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh…thôi, cựu GĐKT của FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải chia sẻ những nhận định của mình với Thể thao & Văn hóa.

UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho bầu Đức và 6 cầu thủ HAGL

UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho bầu Đức và 6 cầu thủ HAGL

Chiều 8/2, bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trao bằng khen cho ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAGL, cùng 6 cầu thủ HAGL vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của bóng đá tỉnh Gia Lai, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam.

FLC Thanh Hóa giàu thực lực và có thừa tham vọng để cạnh tranh chức vô địch V-League 2018 nhưng tất nhiên không thể quên Hà Nội FC, đội bóng sở hữu tới 7 tuyển thủ U23 Việt Nam đội hình. Văn Hậu, Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh, Thái Qúy, Quang Hải, Đức Huy sẽ không chỉ là nguồn cảm hứng lôi kéo khán giả đến sân Hàng Đẫy mà họ còn là những nhân sự chủ chốt trong đội hình mà HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng. Đây cũng là câu chuyện của HAGL dù đội bóng phố Núi chưa thể nói là sẽ cạnh tranh ngôi đầu V-League ngay từ mùa giải này mà phải sang đến V-League 2019.

HLV Guillaume Graechen, thầy cũ của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và các đồng đội đã dự đoán: Cá nhân tôi nghĩ các em có thể bước lên đỉnh cao V.League trong mùa tới, hoặc năm sau nữa. Tuy nhiên, bản thân các cầu thủ sẽ có câu trả lời chính xác nhất về điều này. HAGL lên đỉnh cao V-League phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm