SHB Đà Nẵng 2-0 CLB TP.HCM: Hà Đức Chinh nổ súng trước ngày lên tuyển

31/05/2019 07:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chung Hae Seong thừa nhận ông đã mất bình tỉnh và toe ra nóng giận ở khu vực kỹ thuật: “Chính sự thiếu kiềm chế của cá nhân tôi, khi đội nhà nhận bàn thua đầu tiên, đã gây ức chế cho cầu thủ trên sân. Cũng vì điều đó, đã không còn đủ tỉnh táo để chỉ đạo và tìm phương án hữu hiệu cho đội bóng ở trận đấu này.  Tôi xin được nói lời xin lỗi đến học trò vì những điều như thế. Với tư cách nhà cầm quân, trách nhiệm lớn nhất cho trận thua thuộc về cá nhân của tôi”.

Đội tuyển Việt Nam: 'Nếu Mạc Hồng Quân được HLV Park chọn thì cũng xứng đáng'

Đội tuyển Việt Nam: 'Nếu Mạc Hồng Quân được HLV Park chọn thì cũng xứng đáng'

Đó chính là lời khẳng định của HLV Phan Thanh Hùng sau khi chứng kiến Mạc Hồng Quân ghi cú đúp bàn thắng để giúp Than Quảng Ninh cầm hòa 3-3 trước chủ nhà Viettel, tại vòng 12 V-League 2019.

CLB TP.HCM phải nhận trận thua trong buổi chiều tràn đầy niềm tin cho việc có được 3 điểm. Chính cách chơi phủ đầu của chủ nhà Đà Nẵng đã làm bất ngờ đội khách. Huỳnh Đức vẫn cho ra sân đội hình y nguyên trận thắng HAGL cách đây vài ngày. Mọi ngón đòn đều đến từ tuyến tiền vệ đông người. Đỗ Merlo hoạt động cao nhất. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn phải luôn canh chừng Merlo. Người còn lại Tăng Tiến khó đánh chặn tốt, khi không có liên kết với Hữu Tuấn. Vắng Ewonde Epassi rõ ràng tổn thất cho CLB TP.HCM. Trong khi Ngô Hoàng Thịnh và Vũ Quang Nam không thể tổ chức được lối chơi.  Rất ít phương án tiếp cận khung thành Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước TP.HCM một cách đầy thuyết phục

Tinh thần “gặp đội đầu bảng thì đầu bảng, chơi tất tay chứ ngại ngùng gì”. Đã được các cầu thủ Đà Nẵng thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Họ đá máu lửa, lăn xả và quá hay. Hiệp 1 chủ nhà dồn đội khách liên tục. Bàn thắng của Đỗ Merlo trong trận này, cùng giống cái cách Đà Nẵng ăn bàn mấy trận trước đó. Vẫn tình huống cố định, từ pha đá phạt góc. Tất cả hút về phía cột  dọc gần, Đỗ Merlo lẻn ra và gõ đầu vào lưới.

Bàn thắng của Merlo khiến ý đồ phòng ngự chặt, phản công nhanh của TP.HCM bị phá sản. Vì vậy, HLV Chung Hae Seong lập tức yêu cầu học trò đẩy cao đội hình để tấn công.

Lần lượt Văn Thành, Thanh Bình và cả lão tướng Kesley Alves đã được tung vào sân để hỗ trợ cho Vinicius. Tuy nhiên, việc SHB Đà Nẵng lùi sâu đội hình nhằm chơi phòng ngự khiến CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn.

VIDEO: Highlights Đà Nẵng 2-0 TPHCM, V League 2019 vòng 12

Không chỉ giữ sạch mành lưới, SHB Đà Nẵng còn tung ra pha phản công đầy sắc nét. Phút 89, Nhật Tân có pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải, Hà Đức Chinh đã có mặt kịp thời để đệm bóng tung lưới Thanh Diệp, qua đó nâng tỉ số lên thành 2-0 cho đội chủ sân Hòa Xuân.

CLB TP. HCM dường như không ngờ Đà Nẵng lại chơi hay đến thế. Với Huỳnh Đức, ông vui vẻ và nói ngắn gọn cảm ơn các học trò đã đã đầy nhiệt huyết. Chúng tôi biết chắt chiu và biết cách trở lại. Chúng tôi đang vào guồng.

Hà Đức Chinh đã ghi bàn trước ngày lên tuyển hội quân. Tiền đạo này cho rằng anh không phải được ông Park ưu ái như mọi người suy đoán.

Rời sân Hòa Xuân với thất bại, ông Chung và học trò buồn thiu. Đang vui bỗng đứt dây đàn. SHB Đà Nẵng có cơ hội rất lớn để chen chân vào Top 3 sau vòng 12.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm