Sau HLV Shimoda, tới lượt thầy Lee Nguyễn rời ghế?

01/04/2021 12:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking của CLB TPHCM đang bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai sau những gì xảy ra với cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Masahiro Shimoda ở Sài Gòn FC.

 

Lịch thi đấu V-League: Hải Phòng vs HAGL. VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League: Hải Phòng vs HAGL. VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu LS V-League 2021: Hải Phòng vs HAGL. Đà Nẵng vs Hà Nội. VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. Kết quả LS V-League vòng 6.

 

Điều khiến nhiều CĐV bất ngờ là trước mùa giải 2021, ban lãnh đạo Sài Gòn FC tuyên bố chủ trương xây dựng CLB chuyên nghiệp một cách bài bản và chỉ đặt thành tích là tiêu chí thứ 5 trong kế hoạch của họ.

HLV Shimoda được tin tưởng tin dùng thay HLV Vũ Tiến Thành để gây dựng nền móng cho CLB theo hướng “Nhật hóa”.

Tuy nhiên, nền móng chưa thấy đâu, chỉ thấy hiện hữu ông Shimoda phải về nước sau 3 trận thua trắng của CLB Sài Gòn FC. Giữa hành động và phát ngôn của lãnh đạo đội bóng này, nhiều CĐV cảm thấy khó hiểu.

HLV Alexandre Polking, Shimoda, Lee Nguyễn, Polking, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, vòng 7 V-League 2021
Nếu thua Topenland Bình Định tối 2/4, HLV Polking nhiều khả năng sẽ tiếp bước người đồng nghiệp Shimoda. Ảnh: TPHCM

Điều tương tự cũng đang được dư luận hoài nghi với tương lai của HLV Alexandre Polking. Chiến lược gia đang dẫn dắt CLB TP.HCM thừa nhận đang chịu nhiều áp lực sau 4/6 trận thua từ đầu mùa.

CLB TP.HCM không hẹn mà gặp, cùng đối thủ chung thành phố Sài Gòn FC tụt xuống áp chót bảng xếp hạng với 6 điểm. Khi Sài Gòn FC không màng thành tích vẫn sa thải HLV Shimoda thì bản hợp đồng 2 năm của ông Polking với TP.HCM không có gì là đảm bảo.

Giới chuyên môn nhận định, có thể điều khoản trong hợp đồng về thành tích không mong đợi của TP.HCM sẽ khiến HLV Polking bật bãi khỏi CLB nếu thua, thậm chí hòa T.Bình Định ở sân Thống Nhất tối 2/4 tới.

Ông Polking với lối chơi ưu ái Lee Nguyễn và 3 tiền đạo Brazil đang chịu sức ép nặng nề. Hàng loạt cầu thủ nội chơi trên hàng công bị loại bỏ khỏi đội hình chính, dù các cầu thủ ngoại trình diễn thứ bóng đá bị CĐV chán nản.

 Lee Nguyễn bất lực rời sân sớm vì chấn thương ở trận thua HAGL 0-3 cũng là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của HLV Polking trong việc chỉ đạo đội hình.

3 bàn thắng của Huy Toàn, Silva và Lee Nguyễn không đủ bù đắp cho số tiền lớn mà CLB TP.HCM bỏ ra đầu năm nay.

Với mức lương khoảng 700 triệu đồng/tháng của HLV Polking, bộ tứ Lee Nguyễn và 3 cầu thủ Brazil cũng ngốn vài tỷ mỗi tháng của CLB TP.HCM, đổi lại là mục tiêu vô địch phải thay thế bằng đua trụ hạng, bài toán đầu tư rõ ràng kém hiệu quả.

Khi Sài Gòn FC không chịu nổi chiến lược gia có lý lịch hoành tráng như Shimoda, CLB TP.HCM không có nhiều lý do để kiên nhẫn với HLV Polking.

Trước chiến lược gia 45 tuổi này, CLB TP.HCM cũng đã sa thải hàng loạt ông thầy ngoại như Alain Fiard, Toshiya Miura, Chung Hae Seong.

Chiếc thẻ đỏ mà cựu cầu thủ SLNA Ngô Hoàng Thịnh phải nhận ở trận thua Hà Nội FC 0-3 cũng phần nào báo hiệu những gì diễn ra trong phòng thay đồ CLB TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm