Sau 'Cầu thủ hay nhất giải', điều gì đang chờ đón Quang Hải trong tương lai?

16/12/2018 12:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trong năm 2014 và 2016, giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup đã được trao cho một cầu thủ nhỏ con, thuận chân trái, có phẩm chất kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan chiến thuật và luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Năm nay cũng vậy, và chủ nhân của giải thưởng đó là Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018: Lá cờ đầu của thế hệ mới

Quang Hải, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018: Lá cờ đầu của thế hệ mới

Đội tuyển Việt Nam đã có một kỳ AFF Cup để đời với chức vô địch cực kỳ thuyết phục, và Quang Hải cực kỳ xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải mà anh vừa nhận được từ ban tổ chức.

Theo bước của ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin, cầu thủ nổi bật nhất trong hai kỳ AFF Cup vừa qua, tiền đạo người Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 vào hôm qua (15/12).

Quang Hải rất xứng đáng với giải thưởng trên bởi anh đã đóng vai trò quan trọng đưa Việt Nam đến với chức vô địch. Thống kê chưa chắc đã nói lên được tầm ảnh hưởng của Quang Hải đối với đội tuyển. Anh ghi được 3 bàn thắng sau 8 trận đấu, kém cây săn bàn hàng đầu Anh Đức 1 bàn, nhưng lại đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của cả đội.

Trong 3 trận đấu đầu tiên, Quang Hải được xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Phải đến trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, anh mới được trả về vị trí tiền đạo sở trường và bắt đầu cho thấy sự hiệu quả thực sự.

Chưa bao giờ người ta hoài khi về tài năng của Quang Hải. Nhưng trong suốt chiến dịch AFF Cup 2018, Quang Hải đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình và đó là một điềm lành trong tương lai.

Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Năm 2018 chắc chắn là một năm đáng nhớ đối với chàng trai người Hà Nội. Anh đã ghi 5 bàn hồi tháng 1 và giúp đội U23 giành ngôi á quân giải U23 châu Á. Đến tháng 8, anh tiếp tục góp công lớn giúp U23 Việt Nam về đích ở vị trí hạng tư chung cuộc tại ASIAD 2018.

Ở cấp CLB, Quang Hải cũng ghi được 6 bàn thắng và đóng góp 6 kiến tạo giúp Hà Nội FC giành chức vô địch V.League, trước khi cùng đội tuyển lên ngôi vô địch AFF Cup vừa qua với tư cách là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Quang Hải đã đạt được tất cả những thành tích kể trên khi mới chỉ 21 tuổi. Giống như Chanathip - người đã thành công tại Nhật Bản trong màu áo Consadole Sapporo trong một mùa rưỡi qua – Quang Hải liệu có ý định sẽ chuyển tới nước ngoài du đấu trong tương lai?

Không thiếu những CLB đã bày tỏ sự quan tâm tới Quang Hải trước khi AFF Cup 2018 bắt đầu. Và giờ đây, số lượng đó chỉ ngày càng tăng lên.

Cũng không có gì bí mật khi Hà Nội FC rất muốn giữ chân Quang Hải. Trước đây, họ từng tuyên bố sẽ từ chối tất cả đề nghị liên quan tới cầu thủ 21 tuổi. Tuy nhiên, một kịch bản như vậy liệu có thực sự có lợi cho cả hai bên?

Chú thích ảnh
Quang Hải đã có một năm 2018 đáng nhớ

Mục tiêu của Hà Nội FC trong năm 2019 sẽ là bảo vệ chức vô địch cũng như tiến xa hơn tại AFC Cup. Với tiềm năng của mình, Hà Nội FC có thể thực hiện được mục tiêu trên mà không cần tới Quang Hải. Trong đội hình của họ có những cầu thủ đã tỏa sáng tại AFF Cup 2018 vừa qua như trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Phạm Đức Huy.

Vậy Hà Nội có thể thu lại được gì khi để Quang Hải ra nước ngoài thi đấu?

Đầu tiên, họ sẽ nhận được sự công nhận khi đã nuôi dưỡng một tài năng trẻ, và giúp anh ta đạt được đến đẳng cấp đủ tốt để chơi trong một giải đấu cao cấp hơn. Văn Hậu và Đình Trọng cũng có thể theo bước Quang Hải trong tương lai gần.

Về phía Quang Hải, anh sẽ được trải nghiệm một sân chơi đẳng cấp hơn, gặt hái được nhiều kinh nghiệm hơn và đó là điều không cần phải bàn cãi. Sau này, Quang Hải vẫn có thể trở về Hà Nội FC giống trường hợp của Xuân Trường và Công Phượng mà không gây ảnh hưởng quá nhiều.

Chuyển đến giải Thái League 1 có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất nhưng Quang Hải thậm chí còn có thể tiến xa hơn giải đấu đó. CLB hạng 2 Nhật Bản Renofa Yamaguchi đã chính thức tiếp cận ngôi sao 21 tuổi, trong khi gã khổng lồ của Qatar Al Sadd – nơi Quang Hải có thể thi đấu và học hỏi từ Xavi – cũng đang thể hiện sự quan tâm.

Chú thích ảnh
Quang Hải nên tính tới chuyện ra nước ngoài thử sức

Liệu đó có phải một bước tiến quá xa? Có lẽ vậy. Nhưng cũng làm gì có ai đảm bảo Chanathip sẽ thành công khi anh gia nhập Consadole vào giữa năm 2017. Thay vào đó, mỗi bên đều phải có sự tự tin và rồi phần còn lại sẽ trở thành lịch sử.

Quang Hải vẫn có thể ở lại Hà Nội FC vào năm tới và chắc chắn sẽ tỏa sáng ở V.League và AFC Cup.

Tuy nhiên, nếu anh muốn thực sự phát huy hết khả năng của mình thì bắt buộc phải chuyển ra nước ngoài học hỏi càng sớm càng tốt. Đặc biệt là khi đang có phong độ cao và có danh tiếng rất lớn sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm