'Sao' Viettel bất ngờ khi được làm đội phó U23 Việt Nam

11/03/2019 11:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) -Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tỏ ra bất ngờ khi anh được BHL và các đồng đội bầu làm đội phó U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Thầy Park 'vỗ mông, sờ đùi' học trò U23 Việt Nam

Thầy Park 'vỗ mông, sờ đùi' học trò U23 Việt Nam

Trong bài tập thể lực của U23 Việt Nam ngày 8/3, HLV Park Hang Seo đã vào vai người thầy khó tính khi ông liên tục dùng tay, chân để trực tiếp uốn nắn cho các học trò sao cho thực hiện đúng động tác, tư thế.

Sau khi U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội ngày 6/3, BHL và các cầu thủ đã bầu ra ban cán sự. Cụ thể, Quang Hải nhận tấm băng đội trưởng. Hoàng Đức và Thanh Sơn giữ chức đội phó. Trước buổi tập của U23 Việt Nam ngày 11/3, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có những chia sẻ về trách nhiệm của người đội phó: "Tôi khá bất ngờ khi được nhận chức đội phó của U23 Việt Nam. Với vai trò này, một khi BHL và các đồng đội đã tin tưởng thì tôi sẽ cố gắng cùng đội trưởng và đội phó còn lại bảo ban các cầu thủ khác.

Còn hỏi tôi có tố chất nào để được bầu thì tôi cũng chưa hình dung được vì buổi đầu lên tập trung thì hôm sau, tôi đã được bầu làm đội phó rồi nên khá bất ngờ.

Tôi nghĩ không hẳn tôi được bầu là ở các đồng đội mà do BHL là chủ yếu. Từ khi đá bóng tôi chưa bao giờ làm cán sự của đội".

Chú thích ảnh
Hoàng Đức bất ngờ khi được bầu làm đội phó U23 Việt Nam

Đánh giá về điểm mạnh, yếu của bản thân, tiền vệ Hoàng Đức cho biết: “Điểm mạnh của tôi nghiêng về kỹ thuật, tư duy chơi bóng cũng khá tốt. Còn điểm yếu, tôi thấy mình hạn chế nhiều về sức mạnh. Tôi có sở trường chơi tiền vệ trung tâm, còn lên U23 Việt Nam thì thấy Park đang tập đang sắp xếp tôi chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái".

Nhận định về bảng đấu sắp tới tại vòng loại U23 châu Á 2020, Hoàng Đức thừa nhận U23 Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định: “Tôi được biết có đội đã bỏ cuộc ở bảng khác nên bảng của chúng tôi khá là khó khăn, lại có cả sự góp mặt của Thái Lan nữa.

Chúng tôi cũng chưa được xem băng hình các đối thủ nên chưa thể có những đánh giá cụ thể. Hiện toàn đội chỉ tập luyện hàng ngày và cố gắng. Trong các buổi tập, hai thầy vẫn luôn chỉ đạo cho tôi và các đồng đội những khuyết điểm để cải thiện”.

HLV Park Hang Seo theo sát cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện

Do tình hình căng thẳng chính trị với Ấn Độ, U23 Pakistan sẽ không thể di chuyển đến Uzbekistan dự bảng F của vòng loại U23 châu Á 2020. Như vậy, bảng đấu này chỉ còn 3 đội Uzbekistan, Tajikistan và Ấn Độ. Điều đó đồng nghĩa với việc xét các đội nhì bảng để giành vé vào VCK sẽ thay đổi.

Nếu không thể giành ngôi đầu bảng K với sự góp mặt của Thái Lan, Brunei và Indonesia, U23 Việt Nam không thể giành quyền tự quyết tới tấm vé góp mặt ở VCK.

Cuối cùng, Hoàng Đức khẳng định, việc được lên U23 tập luyện chính là bước đà để cầu thủ này có thể phát triển hơn nữa trong tương lai: “Được có tên trên U23 Việt Nam là bước đà để tôi cố gắng hơn trong tương lai. Từ vòng loại U23 Châu Á, tôi sẽ nỗ lực thể hiện hơn nữa để từng bước có thể được góp mặt ở ĐTQG.

Trước mắt tôi phải chuẩn bị thật tốt ở vòng loại U23 Châu Á . Nếu hoàn thành tốt thì lúc đó tôi mới nghĩ đến việc có một kì SEA Games thật tốt".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm