'Sao' tuyển Thái Lan tiết lộ về tân HLV Polking

30/09/2021 18:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Wongkorn Charoensak, sao trẻ của đội tuyển Thái Lan cùng với Punya, Suphanat và Supachok cho biết HLV Alexandre Polking là một chiến lược gia hiểu rõ cầu thủ Thái Lan. Lối chơi của đội tuyển Thái Lan dưới thời tân HLV Alexander Polking sẽ thiên về tấn công.

Bỏ Kiatisuk, đội tuyển Thái Lan chọn thầy Lee Nguyễn

Bỏ Kiatisuk, đội tuyển Thái Lan chọn thầy Lee Nguyễn

Theo một số nguồn tin, đội tuyển Thái Lan đã chính thức có HLV trưởng mới khi nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan quyết định chọn ông Alexandre Polking làm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Charoensak cho biết: “Ông ấy là HLV nước ngoài hiểu rất rõ các cầu thủ Thái Lan. Do đó, việc các cầu thủ chỉ có khoảng thời gian chuẩn bị tương đối hạn chế cho AFF Cup 2021 sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, triết lý chơi tập trung vào lối chơi tấn công sẽ là chính với HLV mới. Ông ấy là lựa chọn thích hợp cho đội tuyển Thái Lan khi gặp các đội bóng láng giềng ASEAN ở giải đấu sắp tới.

Các đối thủ thường có xu hướng tập trung phòng ngự khi gặp đội tuyển Thái Lan, do đó đội phải chơi tấn công”.

Wongkorn Charoensak, bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, AFF Cup 2021, bóng đá hôm nay, dtvn, vòng loại World Cup 2022, Punya, Suphanat và Supachok
Wongkorn Charoensak là Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2020 với 3 bàn thắng. Ảnh: TL

Cầu thủ 24 tuổi đang khoác áo đội bóng dẫn đầu bảng Thai League 1 năm nay được kỳ vọng sẽ là một trong những cái tên đưa “Voi chiến” trở lại vị thế hàng đầu khu vực ở AFF Cup 2021.

Wongkorn Charoensak đã ghi được 1 bàn cho Samut Prakan mùa này và giúp CLB làm nên bất ngờ lớn nhất tới thời điểm hiện tại của giải VĐQG Thái Lan.

Wongkorn Charoensak, bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, AFF Cup 2021, bóng đá hôm nay, dtvn, vòng loại World Cup 2022, Punya, Suphanat và Supachok
HLV Polking được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Thái Lan khởi sắc ở AFF Cup 2021. Ảnh: TPHCM

Tiền vệ từng nổi lên trong màu áo U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á cho rằng ngoài lối chơi tấn công, đội tuyển của mình cũng phải làm tốt nhiệm vụ phòng ngự.

“Mọi người trong đội phải giúp nhau có thế trận phòng thủ một cách cân bằng với tấn công. Nếu có cơ hội ở đội tuyển quốc gia này, tôi tin rằng lối chơi của tôi rất phù hợp với HLV Polking.

Ông ấy là người Brazil, có mang dòng máu “samba” trong mình nên tôi nghĩ ông ấy sẽ chỉ dùng hệ thống 4 cầu thủ phòng ngự”, Charoensak nói thêm.

Truyền thông Thái Lan cũng lý giải việc HLV có biệt danh “Mano” Polking được bà Nuanphan Lamsan lựa chọn là vì ông thầy này từng thành công với bóng đá Thái Lan ở cấp CLB. Chiến lược gia sinh năm 1976 dẫn dắt CLB Army United 34 trận và thắng 14, hòa 9, thua 11 (ghi 52 bàn thắng, 43 bàn thua).

Đến Suphanburi FC, HLV Polking có 14 trận làm việc với tỷ lệ thắng 6, hòa 3, thua 5 (ghi 19 bàn thắng và để thua 15 bàn).

Tại Bangkok United, CLB mà HLV Polking gắn bó 7 năm thì ông dẫn dắt 221 trận, thắng 126, hòa 43, thua 52 (ghi 470 bàn và thủng lưới 278 bàn).

Ở CLB gần nhất mà ông Polking làm việc là TP.HCM, đội bóng này thắng 4, hoà 2 và thua 6 (ghi 14 bàn và thủng lưới 17 bàn).

Tổng cộng ở cấp CLB, HLV Polking dẫn dắt 281 trận và có 150 trận thắng, 57 trận hòa, 74 trận thua (ghi được 555 bàn, thủng lưới 353 bàn, tỷ lệ thắng trận đạt 53%).

Với những hiểu biết với bóng đá Thái Lan, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này hy vọng HLV Polking sẽ sớm thích nghi với công việc mới.

Ông Polking sẽ tới Thái Lan để theo dõi Thai League để tuyển mộ cầu thủ theo ý đồ. Đội tuyển Thái Lan dự kiến sẽ tập trung vào cuối tháng 11 để chuẩn bị cho AFF Cup 2021 sau khi khép lại vòng 15 của giải vô địch quốc gia (ngày 27/11).

HLV A.Polking chỉ có 1 tuần làm việc với các cầu thủ và đó thực sự là thử thách rất lớn khi ông phải có trách nhiệm chinh phục chức vô địch AFF Cup 2021 trước khi nghĩ đến bản hợp đồng dài hạn với Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Trước mắt, HLV Polking đạt thoả thuận với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan là sẽ làm việc với đội tuyển quốc gia nước này đến hết AFF Cup 2021.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm