Sao trẻ Nam Định không sợ đối đầu với tuyển Việt Nam

20/12/2020 06:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Mai Xuân Quyết cho biết anh không hề sợ sệt khi đối đầu ĐTQG Việt Nam. Theo Xuân Quyết, đấy còn là cơ hội để U22 và bản thân anh học hỏi được rất nhiều.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park động viên U22 Việt Nam. HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt Bình Dương

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park động viên U22 Việt Nam. HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt Bình Dương

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park động viên U22 Việt Nam. HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt B.Bình Dương.

ĐT U22 Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 từ khi hội quân. Ngày 21/12, HLV Kim Han Yoon và các học trò mới có đầy đủ lực lượng để tập luyện chiến thuật. Trong thời gian "chờ", các cầu thủ chủ yếu tập các bài tập nhẹ, thả lỏng, làm quen, kết nối với nhau nhiều hơn.

Đây là lần thứ 4 tập trung trong năm 2020 của U22 Việt Nam nên các mảng miếng hay chiến thuật cũng đều được chuẩn bị, truyền đạt từ trước. Ông Park Hang Seo cũng yêu cầu các cầu thủ trẻ phải nhanh thích nghi với việc thay đổi chiến thuật, môi trường tập luyện.

Dự kiến U22 sẽ có 2 trận đấu giao hữu, cọ xát với ĐTQG Việt Nam. Đây là cơ hội quý báu để những "ngôi sao" trẻ thể hiện mình và học hỏi từ những người đàn anh đã kinh nghiệm đầy mình.

Nói về trận đấu này, Mai Xuân Quyết cho biết: "Ở đội tuyển, các anh đều là những người đi trước. Các anh sẽ có những thứ mà chúng em chưa có để học hỏi, cố gắng hơn.

Việc đối đầu với các anh lớn không phải là bất lợi mà là cơ hội để bọn em học hỏi được nhiều, trưởng thành hơn. Điểm khó nhất là việc các anh đã nắm rõ được sơ đồ 3 hậu vệ của thầy. Vì vậy chúng em chỉ có thể trông chờ vào những tình huống cố định thôi".

Ngày 20/12, ĐTQG Việt Nam sẽ có buổi tập sáng, trong khi đó U22 dự kiến sẽ tập luyện vào buổi chiều. Dường như HLV Park muốn dồn lực để quan sát, tổng kiểm tra cả 2 đội trước ngày thi đấu.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm