Sân Mỹ Đình và niềm tin chiến thắng của tuyển Việt Nam

16/07/2021 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park Hang Seo chưa từng thua trên sân Mỹ Đình từ ngày chiến lược gia người Hàn Quốc làm việc ở dải đất hình chữ S. Lợi thế sân nhà rõ ràng là điểm tựa lớn cho đội tuyển Việt Nam thêm một lần mơ giấc mơ lớn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Báo chí Trung Quốc e ngại sân Mỹ Đình của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Báo chí Trung Quốc e ngại sân Mỹ Đình của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Báo chí Trung Quốc tỏ ra e ngại sân Mỹ Đình và cho rằng đây là “mảnh đất lành” với đội tuyển Việt Nam.

Kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là không hề dễ dàng khi đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với các đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, khi tất cả cơ quan chức năng cùng đồng lòng vượt qua dịch bệnh phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo có ưu thế sân nhà Mỹ Đình ở giải đấu lớn sắp tới, thì đó thực sự như một liều vaccine tinh thần giúp ích cho đoàn quân áo đỏ.

Những bước chân lịch sử của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tới đây cần có sự khích lệ lớn từ người yêu bóng đá nước nhà. Và sau khi được tạ o thuận lợi tối đa, giờ là lúc để đội tuyển Việt Nam chinh phục giấc mơ lớn.

Ở sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chưa hề biết thua bất cứ đối thủ nào. Từ hành trình lần thứ 2 chinh phục AFF Cup 2018 đến vòng loại U23 châu Á 2020, gần nhất là vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo đều bất bại.

Theo con số thống kê, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng mọi đối thủ ở sân Mỹ Đình ở những giải đấu vừa kể và chỉ hòa 1 trận trước Thái Lan. Từ đối thủ yếu hơn như Campuchia, Philippines hay các đội bóng mạnh như Malaysia, UAE đều đã phơi áo tại đây.

Do đó, các CĐV rất kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên chuyện khi có 5 trên tổng số 10 trận đấu diễn ra ở sân nhà. Nhiều CĐV Việt Nam đang hy vọng diễn biến dịch bệnh sẽ được kiểm soát từ tháng 9 tới, và họ sẽ lại được vào sân để tạo ra những làn sóng đỏ cổ vũ cho thầy trò ông Park. Với “cầu thủ thứ 12”, đội tuyển Việt Nam sẽ có thể gây áp lực cho mọi đối thủ.

Đặc biệt, hy vọng có điểm số trọn vẹn sẽ nằm ở các trận đấu với các đội tuyển có năng lực khá ngang bằng như Trung Quốc, Oman. Khi năng lực chuyên môn đã được cải thiện rõ rệt trong vài năm qua, đội tuyển Việt Nam sẽ càng đáng ngại hơn trong mắt đối thủ khi sở hữu ưu thế sân nhà.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, dtvn, tuyển VN, Park Hang Seo, sân Mỹ Đình, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, V-League, VFF, VPF
Việc được thi đấu trên sân Mỹ Đình sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm hy vọng làm nên kỳ tích mới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Dù những sự so sánh là khập khiễng nhưng điển hình có thể minh chứng cho điều này là nước chủ nhà UAE ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tháng 6 vừa qua. Thầy trò HLV Van Marwijk đã hoàn thành mục tiêu 4 trận thắng trọn vẹn trên sân nhà nhờ sự tiếp sức của cả đất nước khi quyết tâm đưa các trận còn lại bảng G về tổ chức nơi đây. Khí hậu, sân bãi, chênh lệch múi giờ… ở UAE đã khiến các đội tuyển Đông Nam Á phần nào thiệt thòi, góp phần không nhỏ giúp đội chủ nhà soán ngôi đầu của Việt Nam.

Khi các ngành chức năng đã giúp đỡ thầy trò HLV Park Hang Seo tối đa, giờ cũng là lúc để người làm bóng đá Việt Nam có trách nhiệm đóng góp cho đội tuyển. VFF, VPF đang theo dõi diễn biến dịch bệnh sát sao để kỳ vọng có thể đưa giải đấu trở lại một cách sớm nhất. Sau khi V-League không thể trở lại cuối tháng 7 này, phương án đưa giải thi đấu vào giữa tháng 8 đang được cân nhắc.

Khi đó, các CLB sẽ hoàn tất vòng 13 V-League 2021 để có thể phân thành 2 nhánh rõ ràng nhằm đua vô địch lẫn trụ hạng. Sau khi hoành thành giai đoạn 1, các CLB tiếp tục đá 2 lượt trận ở Cúp quốc gia rồi nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung.

Trên lý thuyết, thời gian được thi đấu này sẽ giúp các cầu thủ duy trì tốt phong độ để họ đáp ứng yêu cầu hội quân cùng HLV Park Hang Seo. Như đã đề cập, chỉ khi bóng đá trở lại, đội tuyển Việt Nam mới mong không quá thua thiệt các đối thủ được đánh giá mạnh hơn mình rất nhiều ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9 tới.

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui với việc được dùng sân Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu của bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022. Các đối thủ cùng bảng đấu của đội tuyển Việt Nam như đội tuyển Trung Quốc cũng đang tạo điều kiện tốt nhất cho ĐTQG bằng kế hoạch chưa từng có.

Ngoài nhập quốc tịch thêm cho những cầu thủ Brazil, Ban tổ chức Chinese Super League (Giải vô địch quốc gia Trung Quốc) đã thay đổi lịch thi đấu từ vòng 5 đến vòng 14 chỉ trong vòng 28 ngày (từ ngày 15/7 đến ngày 12/8). Các CLB sẽ thi đấu 10 trận, trung bình hơn 2 ngày/trận. Các CLB sẽ phải tính toán phân bổ lực lượng ở giải VĐQG để đáp ứng điều kiện thi đấu, hy vọng tránh tối đa chấn thương cho các cầu thủ.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc kêu gọi các CLB hy sinh lợi ích cho thầy trò HLV Li Tie với kỳ vọng ĐTQG sẽ làm nên chuyện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đội tuyển Trung Quốc sẽ có 3 tuần chuẩn bị cho giải đấu lớn, bắt đầu bằng trận làm khách trên sân Australia ngày 2/9.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm