Sài Gòn vô địch lượt đi V-League 2020 trong tẻ nhạt

01/10/2020 20:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Vũ Tiến Thành và HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận họ hài lòng với 1 điểm ở trận hòa duy nhất vòng 13 V-League 2020. Điều đó giúp Sài Gòn FC vô địch lượt đi với 24 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Viettel 2 điểm và hơn chính Than Quảng Ninh xếp thứ ba với 21 điểm.

Kết quả V-League vòng 13: HAGL thắng lớn. Sài Gòn vô địch giai đoạn 1

Kết quả V-League vòng 13: HAGL thắng lớn. Sài Gòn vô địch giai đoạn 1

Kết quả bóng đá V-League vòng 13. HAGL vs TPHCM. Hà Nội vs Thanh Hóa. Bình Dương vs Viettel. Kết quả bóng đá VN. Bảng xếp hạng V-League 2020. Kết quả bóng đá V-League vòng 13. BXH V.League 2020

Trận đấu tối 1/10 đã chứng kiến màn đấu trí của hai HLV quá hiểu về nhau. Sài Gòn không mạo hiểm trên sân nhà khi vắng 3 trụ cột như Pedro, Văn Triền và Tấn Tài.

Than Quảng Ninh với tư thế làm khách cũng không hề muốn thua trận. Họ xác định nếu hòa, vị trí trong TOP 3 sẽ là khả thi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Sài Gòn 0-0 Than QN, BXH V League, lịch thi đấu lượt về V League, HLV Vũ Tiến Thành, HLV Phan Thanh Hùng
Sài Gòn FC (đỏ) vô địch lượt đi với 24 điểm, nhiều hơn đội thứ 2 Viettel 2 điểm. Ảnh: VPF

Và tỷ số 0-0 trên sân Thống Nhất đủ để hai đội hoàn thành mục tiêu đề ra. HLV Phan Thanh Hùng nói: “Hai đội quá hiểu nhau do đó không ai dám mạo hiểm, hòa cũng là mục tiêu của chúng tôi, Sài Gòn cũng muốn hòa lắm. Sài Gòn biết họ hòa là đủ để nhất bảng. Nếu hiệp 1 chúng tôi có bàn thắng trước thì tất nhiên kết quả trận đấu sẽ khác”.

“Năm nay có sự thay đổi của các đội TOP trên, trường hợp CLB Sài Gòn là điều đặc biệt. Còn Than Quảng Ninh giữ được sự ổn định, lãnh đạo CLB dám định hướng cho đầu tư trẻ. Các bạn đã thấy hàng loạt trụ cột năm ngoái chơi cho CLB thì năm nay ít đá hơn. Với cách làm kiên nhẫn này thì 1-2 năm nữa, tôi tin CLB sẽ có kết quả tốt với lứa cầu thủ trẻ này”, HLV Phan Thanh Hùng nói.

HLV Vũ Tiến Thành cho biết sau trận đấu: “Chúng tôi là CLB không có ngôi sao, mất đến 3 vị trí chủ chốt, phải thay thế bằng những cầu thủ trẻ như Hữu Sơn, Vũ Tín, Nguyên Hoàng. Hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt bằng hiệp 2, hiệp sau đá tốt hơn, tôi hài lòng với thái độ, sự nỗ lực của các cầu thủ chúng tôi để có 1 điểm trận đá Than Quảng Ninh này.

Về lực lượng thì chúng tôi nhìn nhận đội yếu hơn Quảng Ninh, nhưng hòa trận này là công bằng cho hai đội. Ngay từ đầu giải, chúng tôi đã xác định 4 đội mạnh nhất V-League là Hà Nội, TP.HCM, Viettel và Than Quảng Ninh”.

“Trận thua Viettel tuần trước đó thì có 1 câu chuyện vui, đó là sau trận, cầu thủ nói với tôi là sao bình thường thấy HLV la dữ lắm nhưng trận đó HLV lại không la cho đội biết còn có 3 phút bù giờ nữa là hết giờ. Nhưng tôi nói là tôi la dữ lắm đó chứ, không may mắn là trận đá với Viettel thì đó là khán đài B, nếu của Hà Nội thì CĐV không được vào. Khi đá Viettel thì CĐV ngồi đằng sau khu vực huấn luyện của tôi, họ đánh trống thổi kèn dữ lắm nên tôi hô thì đội không nghe”, HLV Vũ Tiến Thành nói thêm.

Chia sẻ về khả năng vô địch, HLV Vũ Tiến Thành cho hay: “Chúng tôi vẫn còn 7 trận nữa và xác định là 7 trận chung kết với Sài Gòn FC, như thế mới đá tốt được. Truyền thông nói rằng chúng tôi là CLB có lực lượng hay, nhưng bản thân tôi nghĩ đến giờ còn không tin nổi là cầu thủ của tôi làm được điều đó. Mục tiêu của đội vẫn là từng trận đấu một, tôi chưa bao giờ gây áp lực cho cầu thủ của mình.

Chúng tôi sẽ đá với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trận đầu lượt về, xác định là sẽ rất khó khăn. Lượt đi, chúng tôi đá hơn 80 phút mới gỡ hòa được họ. Khi đã vào đến TOP 8 đây thì không có đội nào yếu, như tôi xem kết quả hôm nay thì Hà Nội đá rất khó khăn mới hòa được Thanh Hóa, TP.HCM thua đậm HAGL, Viettel mới thắng chúng tôi thì thua B.Bình Dương.

Chúng tôi hiện chỉ hơn đội nhì bảng Viettel 2 điểm, chúng tôi biết lực lượng của chúng tôi, chỉ 1 trận sảy chân là điều gì cũng có thể xảy ra”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm