Sài Gòn FC không màng thành tích vẫn sa thải HLV Nhật Bản

30/03/2021 09:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia Masahiro Shimoda nhiều khả năng sẽ bị lãnh đạo Sài Gòn FC cho thôi chức vụ HLV trưởng CLB sau chuỗi 3 thất bại gần nhất.

Sài Gòn FC 0-3 Nam Định: Ngày tồi tệ của bóng đá TPHCM

Sài Gòn FC 0-3 Nam Định: Ngày tồi tệ của bóng đá TPHCM

Cả Sài Gòn FC và CLB TP.HCM đều thất bại đậm đà trong lượt trận thứ 6 V-League 2021 diễn ra chiều tối 28/3. Hai CLB cùng thành phố đang có nguy cơ xếp tận cùng bảng xếp hạng.

Thông tin này được phát đi sau trận thua tan nát Nam Định tối 28/3 ở vòng 6 V-League 2021. Sài Gòn FC sau thất bại đó đã tụt xuống tận vị trí thứ 11, chỉ hơn về hiệu số so với đội bóng cùng thành phố TP.HCM.

Sài Gòn FC đối diện với nguy cơ xuống hạng rất cao với đội hình gồm toàn cầu thủ không có chất lượng cao.

bóng đá, Lee Nguyễn, Sài Gòn FC, TPHCM, CLB TPHCM, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Masahiro Shimoda, bảng xếp hạng V-League 2021, Sài Gòn FC thay HLV
HLV Shimoda khiến Sài Gòn FC rơi luôn xuống đáy bảng sau 3 trận toàn thua từ ngày thay ông Vũ Tiến Thành. Ảnh: SGFC

Đây là điều đã được báo trước sau khi Sài Gòn FC quyết liệt thay đến hơn 20 nhân sự sau V-League 2020. Tấm HCĐ mà Sài Gòn FC có được dưới thời HLV Vũ Tiến Thành chưa tận hưởng được bao lâu đã dẫn tới một cuộc tháo chạy hàng loạt. Chiến lược gia họ Vũ sau đó đã xoa dịu dư luận bằng cách chiêu mộ hàng loạt tân binh tới từ giải hạng Nhất.

HLV Vũ Tiến Thành cũng tiếp tục dẫn dắt Sài Gòn FC ở 3 trận đầu mùa và giúp CLB này thắng 2, thua 1. Sài Gòn FC có 6 điểm trước HAGL và SLNA, để thua Topenland Bình Định. Trong những trận đấu đó, đội bóng Sài thành đều thắng hoặc thua tối thiểu đối phương. HLV Vũ Tiến Thành sau đó cũng tự hào về thành tích của đội rất ổn sau khi thay đổi hàng loạt và cho rằng giới truyền thông đã việt vị khi nói về CLB này.

Sau khi VFF, VPF quyết định hoãn V-League 2021 vì dịch Covid-19 phức tạp, Sài Gòn FC đã thay ông Vũ Tiến Thành bằng HLV Shimoda. Chiến lược gia từng có lý lịch hoành tráng với việc làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản được đánh giá cao hơn HLV Vũ Tiến Thành. Cộng với việc lãnh đạo Sài Gòn FC rất “cuồng” cách làm của người Nhật, HLV Shimoda được tin tưởng tuyệt đối sẽ mang lại sinh khí mới cho CLB.

Tuy nhiên sau 3 vòng đấu, HLV Shimoda đã thực sự là thảm hoạ của Sài Gòn FC. Lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, CLB này đã thua cả 3 trận từ sân nhà tới sân khách. HLV Shimoda trình diễn thứ bóng đá nhợt nhạt, kém cỏi từ chuyên môn tới tinh thần cầu thủ.

Những trận thua các đối thủ như TP.HCM, B.Bình Dương và Nam Định nói lên trình độ không có gì đặc biệt của HLV Shimoda. Nhiều CĐV Sài Gòn FC do đó đã tiếc nuối khi HLV Vũ Tiến Thành ra đi (tới PVF là Giám đốc Trung tâm này).

Song với nhiều người, Sài Gòn FC có kết cục như hiện tại không hoàn toàn nằm ở HLV Shimoda. Ông thầy người Nhật Bản “không có bột để gột nên hồ”.

HLV Shimoda được thừa hưởng những cầu thủ nội đến ngoại binh chất lượng quá thấp so với mặt bằng V-League. Sài Gòn FC chiêu mộ nội binh đa phần tới từ hạng Nhất, chưa được thử lửa V-League nên bị “ngợp” đã đành, khâu ngoại binh còn kém cỏi, lại bị gánh nặng tuổi tác.

Thiago Santos nặng nề dù năm nay mới 30 tuổi. Đội trưởng Matsui nghỉ nhiều hơn thi đấu ở tuổi 40. Tiền đạo Đỗ Merlo cũng chỉ được dùng rất hạn chế. Takasaki thì còn thua xa những chân sút nội như Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Xuân Quyết (Nam Định)…

Sài Gòn FC thay thế HLV, người có thể đứng tạm trên ca bin huấn luyện có thể là trợ lý Phùng Thanh Phương. Cựu trợ lý HLV Miura ở ĐTQG cách đây vài năm cũng từng nhiều lần đóng thế. HLV Vũ Tiến Thành sau khi nhận chức Giám đốc Trung tâm PVF cũng khó có thể trở về.

Điều trớ trêu với lãnh đạo Sài Gòn FC là khi họ thay HLV Shimoda, nhiều người lại khó hiểu với tuyên bố trước đó của chính người Sài Gòn FC là thành tích chỉ xếp thứ 5 trong các tiêu chí làm bóng đá chuyên nghiệp của CLB.

HLV Shimoda bất lực nâng tầm Sài Gòn FC thì ngay lập tức bị thay thế. Ông cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sẽ khiến lãnh đạo Sài Gòn FC suy nghĩ lại về hiệu quả khi dùng nguồn lực ngoại từ sự cố này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm