Sài Gòn FC khổ vì ngoại binh già

04/04/2021 06:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng của tân HLV Phùng Thanh Phương tiếp tục sa lầy dưới đáy bảng xếp hạng sau vòng 7 V-League 2021. Dù biết trước khó khăn nhưng Sài Gòn FC thực sự khó vươn lên với những lão tướng trong đội hình.

Kết quả bóng đá hôm nay: Viettel đè bẹp Sài Gòn. Mưa bàn thắng tại Hà Tĩnh

Kết quả bóng đá hôm nay: Viettel đè bẹp Sài Gòn. Mưa bàn thắng tại Hà Tĩnh

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá LS V-League 2021: Quảng Ninh vs Bình Dương, Hà Tĩnh vs Thanh Hóa, Viettel vs Sài Gòn. Kết quả bóng đá hạng Nhất, bóng đá U19 quốc gia. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Kết quả bóng đá ngày 3/4, sáng 4/4.

 

“Thay tướng, đổi vận” là mục tiêu của ban lãnh đạo Sài Gòn FC sau khi HLV Shimoda Masahiro không thể làm nên chuyện cho CLB.

Với hàng trăm tỷ đồng nhận tài trợ từ đối tác, có thể Sài Gòn FC chịu không ít áp lực về thành tích nên sau phát biểu không màng thành tích nhưng lại hành động sa thải HLV người Nhật Bản, nhiều người cũng hiểu ra vấn đề.

Đỗ Merlo hết hơi với lịch thi đấu dày đặc năm nay và khiến Sài Gòn FC thua cả 4 trận liên tiếp. Ảnh: SGFC
Đỗ Merlo hết hơi với lịch thi đấu dày đặc năm nay và khiến Sài Gòn FC thua cả 4 trận liên tiếp. Ảnh: SGFC

Tân HLV Phùng Thanh Phương thực sự chỉ là giải pháp tình thế để xoa dịu tình hình Sài Gòn FC. Về chuyên môn, cựu trợ lý U23 Việt Nam khó lòng nâng cấp tập thể gồm nhiều cầu thủ có chuyên môn không hơn giải hạng Nhất này để thi thố ở V-League.

Nhiều ý kiến cho rằng HLV Vũ Tiến Thành đã quá tự tin để lấy hàng loạt cầu thủ chất lượng kém về chuyên môn để Sài Gòn FC đua tranh mùa này.

Sau 3 trận đầu mùa khá lạc quan, những cựu binh Sài Gòn FC mà HLV Phùng Thanh Phương đang sở hữu đã bộc lộ hàng loạt khiếm khuyết khiến CLB mãi lận đận.

Sài Gòn FC, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, TPHCM, Phùng Thanh Phương, Polking, Viettel, bảng xếp hạng V-League 2021, bóng đá Việt Nam hôm nay, Park Hang Seo, Vũ Tiến Thành, Shimoda
Matsui từng dự World Cup nhưng đã qua thời đỉnh cao khoảng chục năm trước và giờ, V-League quá khắc nghiệt cho cầu thủ 40 tuổi. Ảnh: SGFC

Nhìn Đỗ Merlo cuối hiệp 1 đỡ bóng rồi hụt hơi, ngã vật ra trên sân Hàng Đẫy hay Daisuke Matsui phải thay ra gấp ở hiệp 2 sau cơ hội ngon ăn nhất trận của đội khách nhưng không thể tận dụng… người ta đã vỡ ra những gì tồn tại ở Sài Gòn FC.

Các ngoại binh già nua không thể gánh vác tập thể đã đành, họ còn là gánh nặng cho nội binh không nổi bật về chuyên môn. Thiago mới sang tuổi 30 nhưng bị Vũ Minh Tuấn hành hạ đến khổ sở.

Người đá cặp với cựu trung vệ Quảng Nam là Hoài An hồi đầu mùa được HLV Vũ Tiến Thành khen nức nở thì bị Caique quay như chong chóng trước khi căng ngang vào trong cho chính hậu vệ đội khách đốt đền.

HLV Phùng Thanh Phương thực sự đang là người hứng chịu sai lầm của Sài Gòn FC từ hồi đầu mùa. Với việc hơn 20 con người có chuyên môn và kinh nghiệm từng trải V-League ra đi, bù lại là nhiều cái tên vô danh lẫn hết thời cập bến, Sài Gòn FC đang hụt hơi từ tinh thần đến thể chất.

Đội bóng này thực sự là “ca khó” với chiến lược gia non trẻ Phùng Thanh Phương.

Điều khả dĩ nhất lúc này có thể với HLV Phùng Thanh Phương chính là phải chờ đợi đến kỳ chuyển nhượng giữa giai đoạn, Sài Gòn FC phải mua gấp nhiều ngôi sao để nâng tầm CLB.

Mục tiêu trụ hạng bây giờ thật trùng hợp đang diễn ra với hai đại diện của TP.HCM, càng khốn khổ hơn khi họ cùng lao đao bởi những ngoại binh kém cỏi, bên cạnh nước đi sai lầm từ trước đó.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm