Sài Gòn FC đủ sức soán ngôi vương?

23/09/2020 14:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành có nhiều cơ sở để lật đổ thế thống trị của Hà Nội FC khi họ đang băng băng hướng tới chức vô địch lượt đi.

Sài Gòn, TPHCM 'song đấu' với Hà Nội tại V-League

Sài Gòn, TPHCM 'song đấu' với Hà Nội tại V-League

Hai đại biểu của bóng đá Sài thành là Sài Gòn và TP.HCM trên lý thuyết nếu phối hợp sẽ có ưu thế lớn để hạ bệ được Hà Nội, nhà ĐKVĐ V-League lẫn Cúp quốc gia. Tuy nhiên, cách tồn tại của hai CLB cùng thành phố này cho thấy dường như mọi thứ không hề liên quan và ai cũng sống cho mình trước tiên.

Yếu tố đầu tiên mà các chuyên gia nhận định nằm ở mùa giải đặc biệt 2020 hứa hẹn có thể chứa đầy bất ngờ thú vị. Thể thức thi đấu mới giúp Sài Gòn FC trên lý thuyết đã rất gần chức vô địch lượt đi, một bước tiến dài hướng tới chiếc Cúp VĐQG 2020 bởi giai đoạn lượt về chỉ có 7 trận đấu. So với 13 trận đấu như thông thường, đội bóng vô địch lượt đi có rất nhiều lợi thế hướng tới “ngai Vàng”.

Họ sẽ nỗ lực tột cùng từng trận một như đội trưởng Quốc Long của Sài Gòn FC vừa tuyên bố với giới truyền thông. Với tinh thần nhập cuộc mỗi trận như một trận chung kết, đại biểu Sài thành không dễ bị thất bại. Nếu xếp đầu lượt đi, Sài Gòn FC còn có 4 trận sân nhà, 3 trận sân khách. Điều này càng tiếp thêm lợi thế cho đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành.

Một bước ngoặt lớn sẽ xảy đến với Sài Gòn FC nếu họ thắng luôn Viettel vòng 12 sắp tới. Điều này sẽ giúp Quốc Long cùng đồng đội có tới 26 điểm, nhiều hơn đội đang xếp thứ 2 Viettel đến 7 điểm. Nếu trận cầu giữa Quảng Nam và Hà Nội kết thúc với tỷ số hòa tại Tam Kỳ, hoặc lợi thế cho chủ nhà, Sài Gòn sẽ tạo một bước đột phá rất lớn trên đỉnh bảng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, lịch thi đấu vòng 12 V League, Sài Gòn FC, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay
Sài Gòn FC (trái) đang dẫn trước Hà Nội FC (phải) với khoảng cách khá an toàn trên BXH. Ảnh: Hoàng Linh

Sài Gòn FC có thừa khát khao vô địch V-League khi họ chưa một lần làm được điều này. Lịch sử ủng hộ họ khi ông chủ mới tỏ ra rất chịu chi và họ đã bỏ túi khoảng hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng sau 11 trận bất bại đến nay. Đây là yếu tố được nhiều HLV đánh giá cao trong hoàn cảnh ông bầu đánh trúng tâm lý các cầu thủ.

Về lực lượng, trong khi dàn nội binh thừa kinh nghiệm với Quốc Long, Quốc Phương, Văn Triền, Tấn Tài, Văn Ngọ... thì nội binh của Sài Gòn FC là điều cả V-League thèm khát. Họ có bộ đôi sát thủ Pedro-Geovane đã ghi tới 12 bàn cho CLB năm nay. Dưới hàng thủ, trung vệ Ahn Byung Keon như hòn đá tảng.

Hà Nội FC sẽ chịu căng thẳng ở mọi trận đấu với sức ép của nhà vô địch. Điều này là bình thường nhưng không hẳn dễ dàng. Về lâu dài, đội bóng Thủ đô cần ngoại binh để giải quyết trận đấu dễ dàng hơn, tiết kiệm sức cho toàn đội hơn trong hoàn cảnh V-League sẽ đá liên tục những ngày tới để khép lại mùa giải.

Khi Omar, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng chưa có thể trạng tốt nhất, Hà Nội FC không phải không lo cho sự trỗi dậy của đội bóng từng là “người anh em” của họ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm