Sài Gòn FC có xứng đáng vô địch V-League 2020?

31/07/2020 08:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch, Trưởng đoàn kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành vừa đăng đàn khẳng định Sài Gòn FC xứng đáng có danh hiệu vô địch V-League 2020 và họ đương nhiên không từ chối “món quà” nếu Cúp được trao tận tay từ lúc này.

Sài Gòn FC đủ điều kiện vô địch V-League 2020

Sài Gòn FC đủ điều kiện vô địch V-League 2020

Đội bóng cũ vừa thoát ly khỏi bầu Hiển đã thăng hoa rực rỡ ngay năm đầu tiên dưới triều đại ông chủ mới. HLV Vũ Tiến Thành dù có nhiều vết gợn trong quá khứ nhưng sự mát tay của HLV trưởng Sài Gòn là không thể phủ nhận.

1. Ông Vũ Tiến Thành cho biết: “Tôi nghĩ nếu trao Cúp vô địch cho đội bóng xếp vị trí số 1 V-League 2020 lúc này cũng hợp lý và xứng đáng. Sài Gòn FC là đội bóng duy nhất của giải đấu bất bại. Các bạn hãy xem lại từ đầu mùa giải đi, chúng tôi giành danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất từ tháng 3 đến tháng 6/2020.

Sài Gòn FC là đội bóng có bàn thua thấp nhất so với 14 đội (6 bàn), trong khi đó, Viettel và Sài Gòn FC đang là hai đội ghi được số bàn thắng nhiều nhất (19 bàn). Vậy nên, nếu giải dừng vì dịch Covid-19, tôi nghĩ trao Cúp vô địch cho Sài Gòn FC là hoàn toàn xứng đáng".

Những con số thống kê không hề phủ nhận nỗ lực của “hiện tượng” lớn nhất V-League 2020 như Sài Gòn FC. Sau 11 vòng đấu, họ đang là tập thể đáng xem và khó bị đánh bại nhất. Đội bóng của ông Vũ Tiến Thành từ chỗ bị đánh giá làng nhàng sau quá trình chuyển giao từ tay bầu Hiển đã liền một mạch thăng hoa đến tận vị trí nhất bảng.

Sài Gòn FC không có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng họ có nhiều “chiêu” để khích lệ tinh thần cầu thủ. Từ phương pháp huấn luyện được trao đổi cụ thể, tới lối chơi gắn kết, kỷ luật và khoa học, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành khiến V-League 2020 thú vị hơn hẳn.

Với 23 điểm sau 11 vòng đấu, họ nhiều hơn CLB nhì bảng Viettel 4 điểm, hơn ĐKVĐ Hà Nội đến 5 điểm và không có gì ngạc nhiên nếu sau lượt đi, đội bóng này vô địch giai đoạn 1. Cùng với 3 CLB khác đang xếp dưới mình là Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội, chỉ 4 đội bóng lúc này có thể hoàn toàn yên tâm về tấm vé trong Top 8 để cạnh tranh chức vô địch năm nay theo dự kiến.

2. Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân của HLV Vũ Tiến Thành và vài CLB nhóm cuối đang “hò reo” về ý tưởng chưa hề có tiền lệ trong lịch sử V-League. Lý do về bài học các nền bóng đá phát triển trên thế giới như Pháp, Bỉ…sẵn sàng trao cúp vô địch cho CLB đang dẫn đầu bảng tới thời điểm giải phải hoãn vì Covid-19 được lấy ra, nhưng không có gì thuyết phục khi biết những giải đấu vừa đề cập chỉ còn vài vòng đấu nữa sẽ khép lại.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Sài Gòn FC, V League, lịch thi đấu V League, tứ kết Cup quốc gia, lịch thi đấu tứ kết Cup quốc gia, Vũ Tiến Thành
Xét về chuyên môn, Sài Gòn FC chưa thực sự mạnh nhất V-League 2020 và nếu trao sớm chức vô địch sẽ tạo ra nhiều hệ lụy. Ảnh: Hoàng Linh

Nhà vô địch nước Bỉ Club Brugge sau 29 vòng đấu của Jupiler Pro Leagu dẫn đầu với 70 điểm và hơn 15 điểm so với đội xếp thứ hai Gent. Còn tại Pháp, Paris Saint Germain của những siêu sao như Neymar, Mbappe… đá 27 trận, được 68 điểm, hơn CLB thứ 2 Marseille (đá hơn 1 trận) đến 8 điểm. Họ được trao Cúp vô địch dù còn đến 10 vòng đấu cũng không khiến CLB nào bức xúc quá đà, bởi sự thống trị của họ ở nước Pháp khó có thể bàn cãi.

Tình hình những giải VĐQG hàng đầu thế giới phải huỷ vì dịch bệnh Covid-19 là điều chẳng đặng đừng. Sự thiệt hại là vô cùng. Nhưng điều khác biệt nằm ở hiệu quả công tác phòng chống dịch. Nên nhớ, Việt Nam là số rất ít các quốc gia trên thế giới, bóng đá có sự trở lại đầy đủ nhất từ chuyên môn, đến khán giả.

Dù không thể chủ quan trong tình hình Covid-19 phức tạp lúc này, nhưng rõ ràng sự bi quan lúc này có thể khiến mọi thứ đi vào bế tắc. Trên địa hạt bóng đá, trong cuộc họp mới đây, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã khẳng định sẽ không hủy V-League 2020 và sẽ tìm mọi cách để đưa giải đấu trở lại một cách sớm nhất. Chỉ hai lý do đơn giản như ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu vì không dễ tìm kiếm nhà tài trợ cho V-League hay ĐTQG sẽ tổn hại nếu các cầu thủ “ngồi chơi xơi nước” cũng đủ để khiến nhiều người phải lo ngại về tác hại của nó.

Những khó khăn được vài CLB viện dẫn để huỷ V-League 2020 và trao Cúp vô địch cho Sài Gòn không phải không có lý, nhưng đâu đó vẫn là những lời đổ lỗi cho thất bại. Áp lực thành tích từ đây có thể cảm nhận rất lớn đối với các CLB nhóm cuối và ngay khi “thời cơ” chớm đến, đã xuất hiện tư tưởng rã đám.

Đứng ở góc độ chuyên môn, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành dù đả bại ĐKVĐ Hà Nội ngay ở sân Hàng Đẫy lượt đi năm nay nhưng ở giai đoạn 2, tình hình không đơn giản sẽ lặp lại. Đặc biệt, trong hoàn cảnh Hà Nội vươn mình đứng dậy mạnh mẽ ngay tại sân Thống Nhất sau khi quật ngã á quân TP.HCM càng khiến các đối thủ phải e dè.

3. Các HLV nhận định khi Hà Nội không sứt mẻ lực lượng, chỉ cần thêm Omar trở lại trong đội hình chính, chuyện họ vô địch V-League cũng như “lấy đồ trong túi”. Khoảng cách 5 điểm hiện tại của Hà Nội so với Sài Gòn cũng chưa là vấn đề khi họ có thể lấy lại vị trí á quân 1-2 vòng đấu nữa.

Năm ngoái, Hà Nội cũng nhìn TP.HCM vô địch lượt đi, họ phải phân tán lực lượng cho cả mặt trận AFC Cup khi làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam bằng cách lọt vào trận chung kết liên khu vực (chỉ cách trận chung kết toàn giải 1 trận), nhưng vẫn đủ sức đả bại TP.HCM ở danh hiệu VĐQG chung cuộc. Năm nay, không chỉ Hà Nội mà cả Viettel cũng sẵn sàng “cướp cờ” nếu đến tay mình khi lúc này đội bóng Quân đội cũng chỉ kém Sài Gòn FC có 1 điểm.

Ý tưởng trao Cúp vô địch cho CLB Sài Gòn, V-Leage 2020 không có suất xuống hạng dù chỉ dừng ở mức đề xuất nhưng cũng khiến dư luận "nổi sóng" là vì thế.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm