Sài Gòn FC bắt đầu gieo 'hạt giống tình yêu'

13/04/2016 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không đơn giản như Navibank Sài Gòn hay gần nhất là XMXT Sài Gòn, những vết xe đổ mà bóng đá TP.HCM đã cám cảnh trải qua cách đây không lâu, trên vai thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là những áp lực nặng nề.

Cũng vì bóng đá TP.HCM đã trải qua những nỗi đau vừa nhắc nên nhiều CĐV Sài thành đã không khỏi lo lắng khi chứng kiến thêm một CLB nữa từ nơi khác đến nhập khẩu TP.HCM. Địa phương đông dân nhất nước nhưng không có nghĩa họ chấp nhận cái mới một cách tức thì, dễ dãi không qua kiểm chứng và với những vết xe đổ trong quá khứ, càng khó có lý do để nhanh chóng tin vào một “tình yêu sét đánh”!

Với một người gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu năm như HLV Nguyễn Đức Thắng, hơn ai hết ông ý thức được điều này. Và điều đầu tiên ông mong mỏi khi được hỏi khi đặt chân đến xứ phồn hoa nhất đất nước, đó là: “Tôi chờ đợi đội bóng chơi tốt lên. Thứ hai sẽ có nhiều người yêu đội bóng.

Và thứ ba sẽ có nhiều cổ đông giúp đội bóng. Chúng tôi hoạt động với phương châm cống hiến cho CĐV, tôi nghĩ khi chúng tôi thể hiện tốt thì CĐV và cổ đông sẽ đến ủng hộ. Càng nhiều cổ đông góp sức thì CLB sẽ không sợ bị hụt hẫng bởi một cổ đông nào đó rút lui, nhờ đó sẽ giúp đội hoạt động bền vững hơn”.

Trong số những đội bóng nhập cư, XMXT Sài Gòn có thể là một bài học để Sài Gòn FC tham khảo. Ở quá khứ, XSXT Sài Gòn cũng từng mang tên Sài Gòn FC trong vài tháng trước khi phải đổi theo ý đồ quảng cáo của cổ đông chính.

Nhiều chuyện rùm beng nhưng XMXT Sài Gòn cũng nhiều bận khiến CĐV Sài thành ngất ngây với không ít thành tích. Trước khi giải tán giữa mùa giải 2013, CLB này đã biến sân Thống Nhất trận đấu cuối mùa giải với Hà Nội T&T thành một chảo lửa. Dù không thể thắng đội bóng Thủ đô để lên ngôi vô địch nhưng sau đó, CLB này cũng vô địch Cúp QG và để lại ấn tượng tương đối tốt với không ít người dân Sài thành.

Để lấy lòng người là một nghệ thuật, nhưng con người luôn hướng tới cái đẹp. Bản thân ông Thắng cũng mong muốn chiều lòng CĐV Sài thành bằng cách xây dựng lối đá đẹp cho đội nhà: “Nếu ai quan tâm đến đội bóng thì sẽ hình dung được lối chơi của đội.

CLB Hà Nội hoàn tất thủ tục 'chuyển khẩu'

CLB Hà Nội hoàn tất thủ tục 'chuyển khẩu'

Với việc nhận quyết định của VFF, CLB Hà Nội đã hoàn tất việc “chuyển khẩu” vào TP HCM, đổi tên thành CLB Sài Gòn. Tân binh của V-League chấp nhận cảnh “làm lại từ đầu” trong việc kiếm tìm tình yêu của người hâm mộ ở TP HCM.


Chúng tôi sẽ quyết tâm cống hiến, thắng thua thì không nói trước được với một CLB mới lên hạng. Đội tôi gồm toàn cầu thủ trẻ có tiềm năng nhưng ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Vì thế mỗi một đối thủ là một trải nghiệm mới, chứ không phải đã từng gặp. Qua từng trận đấu các em sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm. Chúng tôi không nói trước được điều gì ngoài sẽ nói trước rằng CLB phải cống hiến những gì tốt nhất cho CĐV Sài Gòn. Mỗi cầu thủ sẽ nỗ lực vượt lên chính mình, chơi hơn 100% khả năng để thực hiện điều đó”.

“Tôi không đồng tình về ý kiến rằng CLB Hà Nội là nạn nhân của sự tùy tiện. Tôi đã nói với các cầu thủ đã ra sân thì hãy lấy đó làm niềm vui. Việc thi đấu ở TP.HCM hay Hà Nội hoặc bất cứ sân nào thì các cầu thủ hãy vui vì đã được chơi bóng.

Cũng khoan hãy nói chuyện cầu thủ là người làm thuê, vì chính những người làm thuê là người thể hiện trên sân khấu 4 mặt này. Họ được chơi bóng, được cháy với đam mê của họ, nó quan trọng hơn chuyện đổi môi trường thi đấu. Ngay bản thân tôi thì được làm việc, được ra sân thể hiện với các cầu thủ thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao rồi”, ông Thắng nói thêm.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm