'Ronaldo nhí' Vũng Tàu giúp đội nhà vô địch

22/07/2019 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu BRT 2019 đã đi đến hồi kết chiều 21/7 với hai trận chung kết hấp dẫn. “Ronaldo nhí” Vũng Tàu Lê Vũ Thái đã lại khiến CĐV quê nhà nhớ đến mình theo cách ngoạn mục nhất.

Công Vinh giúp cầu thủ nhí tỏa sáng

Công Vinh giúp cầu thủ nhí tỏa sáng

Sự có mặt của cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam trước giải đấu tranh Cúp Truyền hình BRT 2019 thực sự đã là động lực lớn khiến các cầu thủ nhí thi tài quyết liệt.

Ở trận chung kết lứa tuổi U11, cầu thủ vừa được lọt vào Học viện HAGL Lê Vũ Thái đã chơi như lên đồng để giúp đội nhà đăng quang. Sau khi bị U11 Thành phố Bà Rịa dẫn trước 1-0 rồi 2-1, chính Lê Vũ Thái là người thực hiện cả hai bàn thắng để giúp đội nhà gỡ hoà 2-2.

Đặc biệt ở bàn thắng thứ 2, khi trận đấu chỉ còn 1 phút, Vũ Thái đã thực hiện cú sút xa quyết đoán làm bó tay thủ thành bên kia chiến tuyến. Bàn thắng khiến CĐV trên khán đài vỡ oà và Vũ Thái đã ăn mừng theo kiểu đặc trưng của thần tượng Ronaldo.

Hoà 2-2 ở hai hiệp chính, đội U11 Thành phố Vũng Tàu đã là những người chiến thắng trên chấm luân lưu 6m khi thực hiện thành công cả 4 cú sút so với 3 của đối thủ.

Lê Vũ Thái là tài năng nổi bật của bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Anh Hải
Lê Vũ Thái là tài năng nổi bật của bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Anh Hải

Còn ở trận chung kết U13, hai đội Thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa đã cống hiến cho người xem màn đôi công hấp dẫn. Chung cuộc, đội chủ nhà U13 Phú Mỹ đã có chiến thắng thuyết phục 7-2 trước đối thủ để đăng quang xứng đáng ở giải năm nay.

Vũ Thái giúp U11 Thành Phố Vũng Tàu đăng quang ngoạn mục. Ảnh: Anh Hải
Vũ Thái giúp U11 Thành Phố Vũng Tàu đăng quang ngoạn mục. Ảnh: Anh Hải

Đại diện BTC cho biết với chất lượng cao và màn đua tranh sôi nổi của các đội bóng trên toàn tỉnh, giải đấu sẽ được duy trì thường niên để tạo sân chơi lớn cho các cầu thủ nhí tham gia tranh tài. Bên cạnh đó, giải đấu còn là cơ hội để người yêu bóng đá trên toàn tỉnh gắn kết, tìm đến với nhau thông qua niềm đam mê, tiếng cười của trẻ thơ.

Trong tương lai gần, từ giải đấu này hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tài năng triển vọng ngoài Lê Vũ Thái và sẽ giúp bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu dần có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Đội U13 Thị xã Phú Mỹ vô địch. Ảnh: Anh Hải
Đội U13 Thị xã Phú Mỹ vô địch. Ảnh: Anh Hải

Việc tổ chức sân chơi ở thị xã Phú Mỹ cũng thúc đẩy tình yêu bóng đá của người dân địa phương. Những trận đấu với hàng ngàn người theo dõi, cổ động giúp các cầu thủ tranh tài hào hứng, quyết liệt, tăng chất lượng chuyên môn của giải. Điều này cũng giúp bà con xích lại gần nhau hơn từ niềm đam mê chung.

Giải đấu còn gây tiếng vang khi được nhiều đơn vị xã hội quan tâm hỗ trợ. Đặc biệt, trận cầu thiện nguyện với sự góp mặt của cựu đội trưởng ĐTQG Lê Công Vinh cùng đội ngũ tổ chức giải và đối thủ là đội các nghệ sĩ đến từ TP.HCM cũng là chương trình đồng hành ý nghĩa có tác động đến ý thức cộng đồng.

Số tiền thu được từ trận đấu thiện nguyện này sẽ được trao cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đó cũng là cách để thể thao - ở đây là bóng đá xoá nhoà mọi khoảng cách trong cuộc sống mưu sinh bộn bề.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm