Rời vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam tính cửa AFF Cup

30/03/2016 12:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam chia tay vòng loại World Cup 2018 với vị trí thứ 3 bảng F và sẽ chuyển xuống thi đấu vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 nhưng giải đấu này phải tháng 3/2017 mới diễn ra. Giờ là lúc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tính chuyện AFF Cup, một trong hai mục tiêu chính, cùng với SEA Games 2017.

Theo điều lệ, vòng loại ASIAN Cup 2019 có sự góp mặt của 24 đội bóng, được chia làm 6 bảng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé đến UAE vào năm 2019 để tranh tài tại VCK.

Cho đến thời điểm này, mới chỉ có 16 đội giành quyền dự vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 (Việt Nam, Guam, Afghanistan, Bahrain, Singapore, Hong Kong – Trung Quốc, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Oman, Palestine, Philippines, Turkmenistan), 8 vị trí còn lại sẽ được xác định sau loạt trận play-off giữa 12 đội có thành tích kém hơn ở vòng loại thứ hai World Cup 2018.


Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu quan trọng nhất năm 2016 là AF Suzuki Cup. Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

12 đội thi đấu vòng play-off là Lào, Campuchia, Malaysia, Timor Leste, Đài Loan (Trung Quốc), Bhutan, Maldives, Yemen, Tajikistan, Ấn Độ, Bangladesh.

Vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 sẽ khởi tranh từ tháng 3/2017 sau khi xác định xong 8 đội vượt qua vòng play-off. Điều đó cũng có nghĩa, trong năm 2016, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 nhiệm vụ nhưng lại cực kỳ quan trọng đó là AFF Suzuki Cup 2016.

Đây là giải đấu mà VFF giao chỉ tiêu cho đội tuyển Việt Nam phải lọt vào trận chung kết và HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã nhận nhiệm vụ gian nan này cùng với giấc mơ chinh phục tấm HCV SEA Games 2017.

Về lý thuyết, sau nhiều lần lọt vào bán kết, gần nhất là năm 2014 dưới thời HLV Toshiya Miura, mục tiêu lọt vào trận chung kết là hết sức bình thường với đội tuyển Việt Nam.


Philippines gây bất ngờ khi giành chiến thắng 3-2 trước CHDCND Triều Tiên.Ảnh: Tristan Tamayo

Nói vậy nhưng không dễ để đội tuyển Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu ấy vì ngoài đương kim vô địch Thái Lan, đội mới đây cũng lọt tới tận vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á ở một đẳng cấp khác vẫn còn đó Malaysia, Singapore hay Philippines đủ sức gây khó dễ cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Chính Philippines tối 29/3 vừa qua đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 3-2 trước CHDCND Triều Tiên tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Họ cũng là đồng chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2016, là một trong 4 đội mạnh nhất của giải đấu này hai năm về trước.

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường về nước sau trận thua Iraq và tạm thời giải tán trước khi tập trung trở lại vào cuối tháng 5, chuẩn bị cho một trận giao hữu trên sân Mỹ Đình (dự kiến ngày 31/5 gặp Syria) và sau đó là một giải đấu tập tại Myanmar từ 3 đến 5/5 với 3 đội khác, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đây cũng chính là bước chuẩn bị tiếp theo của đội tuyển Việt Nam cho VCK AFF Suzuki Cup 2016 sẽ diễn ra từ 19/11 đến 17/12 tại hai quốc gia Myanmar cùng Philippines.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở buổi họp báo trước trận đấu Iraq – Việt Nam được tổ chức chiều 28/3. Mặc dù đánh giá cao sức mạnh của Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng gây bất ngờ.


V-League 2016 sẽ tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc vòng 5 ngày 10/4 tới và HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tiếp tục đến sân theo dõi những trận cầu đáng chú ý để tuyển quân cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, trong mặt bằng chuyên môn của bóng đá Việt Nam hiện nay thì những gương mặt nổi bật nhất chỉ có bấy nhiêu và nằm trong tầm ngắm của HLV Hữu Thắng và Hội đồng HLV quốc gia rồi.

Hơn nữa, điều mà HLV Nguyễn Hữu Thắng cần vào lúc này là thời gian, để các cầu thủ có thể vận hành chiến thuật bóng ngắn, nhỏ cho nhuần nhuyễn hơn.

Ý tưởng của HLV Hữu Thắng đã được chuyển tải đến các học trò nhưng vận hành được hay không còn phụ thuộc vào yếu tố con người, năng lực tự bản thân mỗi cầu thủ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm