Ra mắt Bùi Tiến Dũng, TPHCM không giấu tham vọng

24/12/2019 13:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày thủ môn Bùi Tiến Dũng ra mắt và nhận số áo cho bản hợp đồng mới, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: “Làm bóng đá phải có mục tiêu, chúng tôi cũng vậy. Ngôi á quân của mùa giải trước là một tiếc nuối nhưng cũng là động lực để đội bóng tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó cũng như tầm nhìn xa hơn”.

Công Phượng, Tiến Dũng và Công Vinh

Công Phượng, Tiến Dũng và Công Vinh

Những cái tên đã và đang nổi bật nhất làng bóng đá nội là chủ đề “hot” với dư luận hiện tại và cùng liên quan mật thiết đến TP.HCM, đội bóng từng tìm rất nhiều cách chỉ để “hút fan”.

Nhìn vào những biến chuyển gần đây ở CLB TP.HCM hẳn sẽ thấy rõ được điều lãnh đạo đội bóng này khẳng định. Cho đến lúc này, 2 tháng trước mùa giải mới, họ đang rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng, với những thay đổi, bổ sung cả trên băng ghế huấn luyện cũng như nhân sự và chất lượng đội hình.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chính thức cập bến đội bóng với bản hợp đồng 3 năm cùng phí chuyển nhượng và mức lương vào loại hậu hĩnh. Ở tuổi 22, Bùi Tiến Dũng sẽ là lựa chọn không chỉ ngắn hạn mà còn cho cả tầm nhìn về lâu dài của đội bóng Sài thành.

Nói về hợp đồng này, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: "Chúng tôi đã theo đuổi thủ môn Bùi Tiến Dũng từ năm 2018. Tuy nhiên, giờ chót anh ấy đã gia nhập CLB Hà Nội.

Vì vậy, giờ đây khi Tiến Dũng hết hợp đồng với CLB Hà Nội, chúng tôi đã lập tức làm việc với người đại diện của thủ môn này để mời ký hợp đồng. Chúng tôi bảo đảm rằng khi gia nhập CLB TP.HCM, Bùi Tiến Dũng sẽ được thi đấu thường xuyên và sớm lấy lại phong độ của mình".

“Hợp đồng với Bùi Tiến Dũng chúng tôi chính thức công bố như thế. Trước đó nữa là những tân binh như Võ Huy Toàn hay bộ đội Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương từ HAGL cùng với tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Đó là những bổ sung cần thiết để làm dày đội hình”.

“Những hợp đồng như thế là chính thức, còn câu chuyện Công Phượng về với chúng tôi hay không còn phải chờ. Thật ra, mọi việc cũng gần như ổn định rồi những để chắc chắn còn có cả quyết định của các bên liên quan nữa, chứ chưa hẳn là chính thức hoàn toàn như truyền thông đưa tin mấy hôm nay”, Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng nói như thế về việc đội bóng muốn đưa Công Phượng trở về từ Bỉ cho mùa giải mới.

Nhìn vào những động thái của các bên thì việc Công Phượng về nước thi đấu cho CLB TP.HCM có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Không chỉ có hợp đồng được coi như “bom tấn” trên sàn chuyển nhượng V-League với Tiến Dũng hay Công Phượng, CLB TP.HCM đang cho thấy sự sốt sắng với những thương vụ khác. Cựu trung vệ đội tuyển Hàn Quốc Lee Jung Soon, từng dự World Cup 2010 và ghi 2 bàn thắng vào lưới ĐT Hy Lạp và Nigeria, sẽ sang Việt Nam để cùng ông Chung Hae Seong đồng hành trên băng ghế chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Bùi Tiến Dũng là sự tăng cường mà CLB TP.HCM gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Ảnh: CLB TP.HCM

Như vậy ngoài trợ lý Lư Đình Tuấn quen thuộc lâu nay, đã có thêm những cộng sự cho ông Chung. Cựu tuyển thủ Trần Minh Quang và Nguyễn Ngọc Thọ cũng sẽ là những người giúp việc cho HLV Chung Hae Seong ở mùa giải mới.

Thêm vào đó, trong chuyến tìm quân ở châu Âu, ông Chung đã có thêm được HLV thể lực Javier (từng làm việc ở CLB Olympik Donetsk, đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Ukraine).

Vấn đề cải thiện và năng cao thể lực cũng là câu chuyện được Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng đề cập đến: “Ở mùa giải vừa qua, ngoài lực lượng mỏng thì thể lực là điều khiến cho CLB TP.HCM hụt hơi trong cuộc đua với Hà Nội FC ở sân chơi trong nước.

Trong mùa giải mới, chúng tôi phải thi đấu trên cả 3 mặt trận V-League, Cúp quốc gia và AFC Cup. Nhiều giải đấu như vậy thì chuyện đảm bảo cả nhân lực dày dặn và thể lực dồi dào là rất cần thiết”.

Nếu nội binh có được những cái tên chất lượng như thế thì vấn đề ngoại binh còn đang là bài toán nan giải với CLB TP.HCM, như chính lời Nguyễn Hữu Thắng: “Chúng tôi đã chia tay các cầu thủ ngoại trước đây, nên bây giờ phải làm mới hoàn toàn. Thời gian qua, đã có nhiều ngoại binh được đưa đến để thử việc, trong đó đáng kể có cựu tiền đạo Liverpool - David N’Gog.

Năm tới được đá AFC Cup nên đội bóng sẽ có được 4 suất ngoại binh. Dù vậy, cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa chọn lựa được gương mặt nào chất lượng. Vấn đề này cũng khá đau đầu, bởi theo kế hoạch, ngày 24/1/2020, CLB TP.HCM sẽ có trận đầu tiên ở mùa giải mới tại vòng sơ loại đầu tiên tại AFC Champions League 2020 nên chỉ còn khoảng 1 tháng nữa để hoàn tất việc mua sắm, đăng ký ngoại binh”.

Chủ tịch CLB TP. HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Đã làm bóng đá nghiêm túc như thế này thì rõ ràng phải có mục tiêu. Ngôi á quân năm ngoái cũng thể hiện được mục tiêu đó của chúng tôi. Còn ở mùa giải mới, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để theo đuổi những khát vọng của mình. Nói mục tiêu là thế, còn cụ thể thế nào cho từng giải đấu, V-League có quyết cạnh tranh chức vô địch hay không? Rồi đấu trường châu Á đá thế nào? Nói thật, chúng tôi phải còn chờ mọi thứ chỉn chu, bài bản và kỹ càng hơn đã”.

“Thời điểm này đội bóng vẫn đang ráo riết rèn quân, tân binh cũng đã ra mắt. Sau đây, chúng tôi tiếp tục có thêm những bổ sung nữa. Quan trọng nhất vẫn là có được những ngoại binh ưng ý, đáp nhu cầu cho giai đoạn đến.

Bây giờ còn quá sớm để nói về thành tích này nọ. Trước trận gặp Buriram United ở vòng sơ loại đầu tiên tại AFC Champions League 2020, lúc đó đội bóng sẽ chính thức nói về tham vọng cụ thể của mình ở mùa giải mới”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm