Quế Ngọc Hải trần tình về việc lời qua tiếng lại với Đình Luật, ‘sao' U23 Việt Nam được khen

01/05/2018 09:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quế Ngọc Hải trần tình về việc suýt ‘tẩn nhau’ với Đình Luật, ‘sao’ U23 Việt Nam được khen ngợi là những thông tin chính có trong chuyển động bóng Việt ngày 1/5.

Quế Ngọc Hải trần tình về lùm xùm suýt ‘tẩn nhau’ với Đình Luật

Quế Ngọc Hải cho biết, anh không hề có ý định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Đình Luật trong chiến thắng 2-0 tại vòng 1/8 Cup Quốc gia hôm 29/4. Trước đó, những phút cuối trận, trung vệ Đình Luật của TP.HCM đã có pha vào bóng nguy hiểm với ngoại binh SLNA Olaha, khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu 2 tuần.

Chính pha bóng này là một trong số những nguồn cơn gây nên sự bức xúc cho Ngọc Hải và BHL SLNA trước lối đá quyết liệt của CLB TP.HCM.

Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải tỏ ra khá bức xúc trước lối đá quyết liệt của cầu thủ CLB TP.HCM. ảnh: Sóng Nghệ

"Kết thúc trận đấu tôi có sang phía TP HCM nói bóng đá thắng thua là bình thường, không nên chơi ác ý rồi có những lời lẽ đe doạ. Tôi là đội trưởng, phải có trách nhiệm bảo vệ đồng đội mình.

Tôi chỉ lời qua tiếng lại, nhiều người không có mặt trực tiếp lại nói tôi muốn đánh nhau. Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên có thể làm chứng cho tôi. Tôi và anh Đình Luật chơi với nhau, nhiều năm cùng khoác áo tuyển thì sao đánh nhau được. Trên sân có những pha bóng quá mức, tôi là đội trưởng phải lên tiếng, nên đôi bên lời qua tiếng lại chút, đó cũng là chuyện bình thường trong bóng đá", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

"Sao" U23 Việt Nam được khen ngợi

Tiền đạo U23 Việt Nam Hà Đức Chinh đã có được 3 bàn thắng trong màu áo SHB Đà Nẵng ở tất cả mặt trận ở mùa giải năm nay. Có thể nói, Đức Chinh đang là nhân tố trụ cột trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Minh Phương. Mới đây, Đức Chinh đóng góp 1 pha lập công giúp đội bóng sông Hàn đánh bại XSKT Cần Thơ tại vòng 1/8 Cúp QG 2018.

Chú thích ảnh
Đức Chinh (áo cam) đang thể hiện phong độ cao trong màu áo SHB Đà Nẵng

Chứng kiến phong độ cao của học trò, HLV Nguyễn Minh Phương đã dành những lời có cánh cho Đức Chinh: “Thật sự những trận đấu gần đây thì Chinh thi đấu rất nỗ lực, rất là tốt khi có những bàn thắng và các tình huống gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho đối phương. Càng ngày thì Đức Chinh càng tiến bộ về khả năng dứt điểm cùng khả năng chọn vị trí.”

U16 nữ Việt Nam tham dự U16 Đông Nam Á 2018

Vào lúc 16h00 chiều nay (1/5), đội tuyển U16 nữ Việt Nam bước vào trận mở màn bảng A giải bóng đá nữ U16 Đông Nam Á 2018 gặp U16 nữ Myanmar trên sân Bumi Sriwijaya (Palembang, Indonesia).

HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cho biết trận mở màn gặp Myanmar rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam: "Chúng tôi có 1 tháng chuẩn bị cho giải đấu này. Các cầu thủ Việt Nam còn trẻ và đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải ngoài mục tiêu giao lưu nâng cao kinh nghiệm thi đấu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua từng trận đấu, có mặt ở trận chung kết".

Sau một ngày di chuyển từ Hà Nội để có mặt tại thành phố Palembang,  hiện đội tuyển U16 nữ Việt Nam được BTC giải sắp xếp ở tại làng thể thao cùng 2 đội cùng bảng Myanmar và Philippines. Điều kiện thời tiết tại Palembang đang vào mùa khô khá oi nóng, giao thông tại đây cũng là một vấn đề mỗi khi đội di chuyển đến sân tập.

Công Phượng khiến fan nữ ghen tỵ với hình ảnh 'ôm gấu'

Công Phượng khiến fan nữ ghen tỵ với hình ảnh 'ôm gấu'

Trên mạng xã hội, tiền đạo HAGL Nguyễn Công Phượng chia sẻ khoảnh khắc ôm gấu bông rất tình cảm. Hành động của Công Phượng khiến các fan nữ cảm thấy ghen tỵ.

Futsal nữ Việt Nam đặt tham vọng lớn VCK châu Á 2019

Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn rơi vào bảng đấu khá dễ với những đối thủ vừa tầm là Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Bangladesh. Nếu giành vị trí nhất bảng, Futsal nữ Việt Nam có thể tránh Thái Lan ở tứ kết. Lúc đó, khả năng tiến vào bán kết sẽ cao hơn. Các cầu thủ nữ cũng tránh được nhánh đấu của hai đội bóng hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Iran.

VCK Futsal nữ châu Á 2018 gồm 4 bảng, tuyển Futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Bangladesh trong khi chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng Hồng Kông (TQ), Indonesia và Macau. Ngoài đối thủ Malaysia đã quá quen thuộc, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cho biết không có nhiều thông tin về 2 đối thủ còn lại.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm