Quang Hải xuất ngoại: Trên con đường chân lí...

20/03/2022 09:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Quang Hải đã chính thức chia tay CLB Hà Nội và sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới trong sự nghiệp ở nước ngoài khi chuẩn bị bước sang tuổi 25 (sinh ngày 12/4/1997). Thử thách lớn đang chờ Hải "con" nhưng đấy là thử thách cần thiết.

Nếu Quang Hải xuất ngoại…

Nếu Quang Hải xuất ngoại…

Nếu Quang Hải xuất ngoại, kế hoạch của đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Đó là điều mà HLV Park Hang Seo đang lo ngại. Nhưng để bóng đá Việt Nam thực sự vươn mình, chúng ta cần nhiều hơn những ngôi sao dám dấn thân như vậy.

 

Chưa biết bến đỗ mới của Quang Hải là Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu hay ở đâu nhưng chắc chắn Quang Hải ra nước ngoài thi đấu thì đóng góp của anh cho tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng. Anh có thể không về tập trung cho ĐTQG được hoặc tập trung muộn hơn do phải thực hiện nghĩa vụ với CLB chủ quản ở nước ngoài, dẫn tới hiệu quả thi đấu có thể giảm sút.

Cá nhân Quang Hải cũng đối mặt với những rủi ro khi anh tiếp cận một nền văn hóa mới, phải giao tiếp ngôn ngữ mới, sống cùng một tập thể mới, chơi bóng trong một môi trường thi đấu mới với áp lực lớn hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Quang Hải cũng có thể đối mặt với nguy cơ phải dự bị thường xuyên ở CLB mới, thời gian thi đấu ít, dẫn tới việc thiếu cảm giác bóng, mất dần sự tự tin, dẫn tới mất phong độ khi trở về đá cho ĐTQG.

Đó là những vấn đề và rủi ro có thật. Nhưng bất chấp tất cả, đây vẫn là thử thách cần thiết và là lựa chọn đúng đắn của ngôi sao tấn công số 19 vào giai đoạn này của sự nghiệp.

Quang Hải, Quang Hải xuất ngoại, Quang Hải chia tay Hà Nội, Quang Hải rời Hà Nội, tương lai Quang Hải, Quang Hải đi đâu, Quang Hải sang châu Âu, Quang Hải sang J-League
Quang Hải cần xuất ngoại để trưởng thành và trở thành phiên bản xuất sắc hơn
HLV Trần Bình Sự: 'Quang Hải nên xuất ngoại'

HLV Trần Bình Sự: 'Quang Hải nên xuất ngoại'

Cựu HLV trưởng B.Bình Dương nhận định Quang Hải nên mạnh dạn xuất ngoại để chứng tỏ được bản thân nhiều hơn.

 

Tại sao?

Quang Hải đã là ngôi sao hàng đầu ở cả cấp CLB lẫn cấp độ đội tuyển từ mấy năm nay. Anh đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng CLB Hà Nội (trong đó có 3 lần vô địch V-League), đã cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 Châu Á 2018, vô địch Sea Games, cùng tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup, vô địch AFF Cup, vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022... Quang Hải cũng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018.

Có thể nói hầu hết những danh hiệu quan trọng nhất, giải thưởng danh giá, cao quý nhất mà một cầu thủ chơi bóng ở trong nước có thể giành được cùng CLB và với ĐTQG thì Quang Hải đã có.

Nếu tiếp tục ở lại Hà Nội FC hay nói chung là vẫn tiếp tục thi đấu ở trong nước thì Quang Hải dĩ nhiên vẫn tiếp tục là ngôi sao hàng đầu ở đội bóng của mình, vẫn là ngôi sao vào loại nổi bật nhất ở V-League. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức đó, vẫn chỉ là những cột mốc thành tích, vẫn chỉ là các danh hiệu Hải "con" từng chạm tới, từng chinh phục được những năm qua.

Nhưng Quang Hải là cầu thủ chuyên nghiệp và hơn thế, là một ngôi sao cầu tiến và không ngừng khát khao vượt lên chính mình để chạm tới những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp.

Muốn hi vọng làm được như thế, anh cần đối mặt với những thách thức mới để vượt lên và trưởng thành hơn nữa. Ra nước ngoài thi đấu ở tuổi 25 chính xác là bước đi cần thiết và đúng đắn để Quang Hải hiện thực hóa mục tiêu của mình.

Anh bắt đầu bước vào độ tuổi chín muồi trong sự nghiệp. Ở tuổi 25, Quang Hải còn đủ thời gian để trải nghiệm, để thử thách bản thân, để chinh phục những đỉnh cao mới và cả để được phép... mắc sai lầm, được phép... thất bại.

Chúng ta từng chứng kiến những cầu thủ Việt Nam xuất ngoại và thất bại trong quá khứ. Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Tuấn Anh... tất cả đều không có những trải nghiệm thành công khi ra nước ngoài thi đấu.

Nhưng Quang Hải không hẳn sẽ đi theo con đường tương tự bởi anh có một điểm khác biệt đáng chú ý so với họ. Đấy là cho dù thể hình khiêm tốn (chỉ cao 1,68m) nhưng Hải "con" thường không chơi tiền đạo cũng không đá thấp từ khu vực giữa sân trở xuống.

Chúng ta nhắc đến vị trí thi đấu vì Quang Hải chơi ở vị trí có thể cho phép anh ít có nguy cơ phải chịu va chạm thể chất hơn những đồng nghiệp đã xuất ngoại trước đó. Điều này cho phép Quang Hải hi vọng ít phải đối mặt với nguy cơ dính chấn thương hơn và có điều kiện thuận lợi hơn để phát huy các phẩm chất tấn công sở trường của mình.

Mặt khác, xuất ngoại ở tuổi 25, ngay cả khi thất bại thì Quang Hải vẫn còn thời gian và cơ hội để sửa sai sau đó. Quang Hải cũng không phải tiếc nuối với lựa chọn ra nước ngoài thi đấu vì như đã nói, anh đã giành được hầu hết các danh hiệu và giải thưởng cao quý khi chơi bóng ở trong nước.

Đấy là chúng ta nói đến khả năng xấu. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ (hoàn toàn có thể xảy ra), Quang Hải có cơ hội "nâng tầm" bản thân khi anh chắc chắn tích lũy được thêm kinh nghiệm nhờ được chơi bóng ở môi trường có chất lượng chuyên môn cao hơn, có tính chuyên nghiệp lớn hơn, có sự cạnh tranh gay gắt hơn.

Quang Hải có hi vọng trở thành phiên bản xuất sắc hơn nữa của chính mình ngày hôm qua khi anh được tập luyện, được thi đấu, được trui rèn kỹ chiến thuật ở môi trường khắc nghiệt hơn hẳn V-League.

Quang Hải, Quang Hải xuất ngoại, Quang Hải chia tay Hà Nội, Quang Hải rời Hà Nội, tương lai Quang Hải, Quang Hải đi đâu, Quang Hải sang châu Âu, Quang Hải sang J-League
Quang Hải có thể thành công ở nước ngoài như Chanathip

Nếu Quang Hải thành công, tuyển Việt Nam cũng được hưởng lợi bởi ngôi sao quê Đông Anh có thể mang tài năng và kinh nghiệm của anh cống hiến cho "Những ngôi sao vàng", tương tự cách Chanathip đặt dấu ấn của mình ở tuyển Thái Lan sau khi tỏa sáng ở J-League.

Nếu Quang Hải thành công với thử thách mới thì đó không chỉ là câu chuyện thành công của cá nhân anh mà nó còn hứa hẹn tạo ảnh hưởng tích cực lên cả môi trường bóng đá trong nước cũng như giúp cải thiện hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong cái nhìn của giới chuyên môn quốc tế.

Thành công của Quang Hải có thể tạo cảm hứng và sự tự tin cho các cầu thủ Việt Nam khác xuất ngoại để phát triển sự nghiệp cá nhân và đến lượt mình, họ có thể đóng góp cho ĐTQG bằng chính những gì họ đã học hỏi được qua những chuyến xuất ngoại.

Phải có nhiều ngôi sao dám thử thách bản thân bằng cách lựa chọn ra nước ngoài thi đấu như Quang Hải, tuyển Việt Nam mới có thể hi vọng nhắm đến những thành công lớn hơn là chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh các danh hiệu cấp khu vực như cho tới thời điểm này.

Thử thách tồn tại để chúng ta vượt qua và trưởng thành. Quang Hải đã chọn đi trên con đường không dễ dàng nhưng vinh quang cũng đang nằm đâu đó trên hành trình ấy, chờ anh chinh phục. Nếu Quang Hải vẫn ở "vùng an toàn", anh không còn gì để chinh phục nữa, để vượt lên chính mình của hôm qua.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm