Quang Hải và Hà Nội FC chơi không tốt ở giải tứ hùng

03/01/2021 07:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được đánh giá rất cao nhưng Hà Nội FC lại đứng cuối Cup tứ hùng, giải đấu tập huấn trước thềm V-League 2021.

Quang Hải, Văn Quyết tham dự giải Tứ hùng, Hà Nội FC có đội hình mạnh nhất

Quang Hải, Văn Quyết tham dự giải Tứ hùng, Hà Nội FC có đội hình mạnh nhất

CLB Hà Nội sẽ tham dự giải Tứ hùng tại TP.HCM với đội hình mạnh nhất khi những cái tên như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết… đều góp mặt.

Cuộc so tài giữa TP.HCM và Hà Nội lượt trận cuối giải tứ hùng Cúp HTV 2020 thu hút được khá đông CĐV theo dõi. Nhiều người háo hức muốn xem Quang Hải thi đấu trên sân và Hà Nội FC được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2021 với nhiều sự bổ sung chất lượng.

HLV Chu Đình Nghiêm tung ra sân đội hình tốt trận này để mong muốn một chiến thắng ra về và thoát khỏi thứ hạng cuối cùng. Tuy nhiên, những thử nghiệm của chiến lược gia Hà Nội FC đã không như mong đợi.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, V-League 2021, tin bóng đá, tin tuc bong da, Quang Hải, Văn Quyết, Chu Đình Nghiêm, Bruno Cunha, Geovane, Hà Nội FC, TP.HCM
Bruno Cunha đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB mới ngay trận ra mắt. Ảnh: HNFC

Tung tân binh Bruno Cunha được vào sân ngay từ đầu, và HLV Chu Đình Nghiêm có thể hài lòng với tiền đạo Brazil này khi ngay trong cơ hội đầu tiên, chân sút cũ của Viettel đã có bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC từ quả đánh đầu.

Bàn thua sớm khiến CLB TP.HCM lúng túng. HLV Polking chưa thay đổi được nhiều lối chơi của đội sau một thời gian ngắn huấn luyện.

Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng tỏ ra vô duyên trong dứt điểm khi không thể có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau nhiều cơ hội tạo ra.

Cuối hiệp 1, chính Bruno có pha đối diện với Thanh Thắng nhưng dứt điểm không trúng đích.

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chơi chủ động trong hiệp 2 và Việt Anh suýt chút có bàn thắng nâng tỷ số khi dứt điểm trúng xà ngang.

Cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm đã thay nguyên đội hình để thử nghiệm. Đó là lý do khiến Hà Nội FC chơi mất tập trung.

Phút 84, Đình Trọng phạm lỗi với Trọng Long trong vòng cấm giúp Hoàng Thịnh có bàn gỡ từ chấm 11m cho TP.HCM.

Đến phút bù giờ, thủ môn Phí Minh Long phạm sai lầm ngớ ngẩn. Pha treo bóng tưởng chừng vô hại của TP.HCM nhưng thủ thành này lại va vào người của Quốc Long, mở toang khung thành cho Huy Toàn băng vào ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Thua ngược TP.HCM, Hà Nội FC chính thức xếp cuối giải đấu tranh Cúp tứ hùng HTV 2020 mà không giành được trận thắng nào.

Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm thua 2 trận trước TP.HCM và Sài Gòn FC, chỉ hoà may mắn Topenland Bình Định. Đây là lời nhắc nhở cho tham vọng thống trị sân chơi quốc nội của đội bóng Thủ đô. 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm