Quang Hải mệt mỏi sau Asian Cup, Công Phượng từ chối sang Pháp chơi bóng

12/02/2019 11:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải mệt mỏi sau Asian Cup, Công Phượng từ chối sang Pháp chơi bóng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 12/2.

CLB của Quang Hải thiệt ở Siêu Cúp quốc gia 2018

CLB của Quang Hải thiệt ở Siêu Cúp quốc gia 2018

CLB Hà Nội của Quang Hải sẽ đối diện với mùa giải đầy rẫy thử thách khi họ phải căng sức qua vô số đấu trường năm nay. Trước mắt ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, Hà Nội sẽ không được thảnh thơi như B.Bình Dương.

Quang Hải mệt mỏi sau Asian Cup

Tối nay vào lúc 19h00 ngày 12/2, CLB Hà Nội FC sẽ chạm trán Bangkok United trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League 2019. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm thừa nhận, Quang Hải và một số cầu thủ của đội bóng Thủ đô không tránh khỏi sự mệt mỏi sau khi trở về từ Asian Cup 2019.

“Chúng tôi có 6 cầu thủ vừa trở về từ AFF Cup và Asian Cup và tất nhiên họ phải mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi biết trận đấu tới rất quan trọng. Tôi sẵn sàng và tin cả đội sẽ giành chiến thắng”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đại, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung là 6 cầu thủ Hà Nội FC góp mặt trên tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Quang Hải và các đồng đội khó đạt được trạng thái thể lực sung mãn sau khi cày ải liên tiếp các giải đấu trong năm 2018

Công Phượng từ chối sang Pháp chơi bóng

Dù nhận nhiều lời mời từ châu Âu nhưng Công Phượng đã lựa chọn Incheon United của Hàn Quốc làm nơi phát triển sự nghiệp mùa giải tới. Công Phượng đã nhận được rất nhiều lời đề nghị thi đấu ở nước ngoài. CLB HAGL cho biết thậm chí đã nhận được lời mời từ Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.

Theo thông tin mới nhất từ trang Goal Hàn Quốc, tiền đạo này cũng đã phải từ chối lời mời hấp dẫn của một đội bóng giấu tên đang thi đấu tại giải Ligue 2, giải hạng 2 của Pháp.

Goal cho biết, Công Phượng quyết định thi đấu tại K.League bởi anh tin tưởng đây là nơi phát triển sự nghiệp tốt nhất.

HLV Incheon theo đuổi Quang Hải trước khi mượn Công Phượng

HLV trưởng CLB Incheon Utd ông Jorn Andersen đã lên tiếng bác bỏ thông tin chiêu mộ tiền đạo Công Phượng vì thương mại. “Chúng tôi chọn Công Phượng vì chuyên môn, không phải là để làm thương mại như nhiều người đã nói”, HLV trưởng CLB Incheon Utd ông Jorn Andersen cho hay.

HLV Jorn Andersen cũng chia sẻ rằng ông đã thích Công Phượng từ khi đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Incheon ở Paju (Hàn Quốc) trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 và rất ấn tượng với phong cách chơi bóng của cầu thủ này và mong muốn có được Messi của bóng đá Việt Nam ở mùa giải mới 2019.

Trước đó, đội bóng cũng rất muốn có được Quang Hải song không được Hà Nội FC đồng ý và quyết tâm có bằng được tiền đạo của HAGL, Công Phượng.

Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup

Năm 2019 sẽ là một năm bận rộn đối với futsal Việt Nam. Họ sẽ tham dự giải vô địch futsal Đông Nam Á 2019 và vòng loại futsal châu Á 2020. HLV Rodrigo cho biết thêm, ông rất tin tưởng vào lứa cầu thủ này và đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2020 vào năm sau.

“Vẫn còn một năm nữa mới bắt đầu thực hiện mục tiêu giành vé dự World Cup 2020 nhưng đội tuyển futsal Việt Nam phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tôi tự tin với lứa cầu thủ này, dù họ không có nhiều kinh nghiệm bằng lực lượng đã từng đưa futsal Việt Nam dự World Cup 2016.

Lợi thế của các cầu thủ hiện tại là được thi đấu, cọ xát quốc tế rất nhiều trong thời gian qua ở các giải đấu của Đông Nam Á hay CLB châu Á…”

Trong quá khứ, futsal Việt Nam từng một lần góp mặt tại sân chơi World Cup sau khi giành hạng tư chung cuộc tại giải futsal châu Á 2016. Chính vì thế, thầy trò HLV Miguel Rodrigo tỏ ra rất quyết tâm để có thể tiếp tục lập lại kỳ tích cách đây bốn năm.

V.League sẽ có Trưởng ban điều hành giải mới

Chủ tịch, Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú sẽ không đảm nhiệm vị trí Trưởng ban điều hành mùa giải 2019. Thay vào đó là một nhân vật mới, nhưng rất quen thuộc trong làng bóng đá. Đó là ông Nguyễn Trọng Hoài, cựu GĐĐH FLC Thanh Hóa. Với kinh nghiệm quản lý trong nhiều năm, ông được coi là người thích hợp ngồi vào chiếc ghế nóng Trưởng giải.

Đây cũng là chỉ dấu cho thấy, VPF đang nhanh chóng tiến hành hoàn thiện bộ khung lãnh đạo. Trong thời gian tới, Tổng giám đốc mới của VPF có thể sẽ ra mắt và khi đó, ông Trần Anh Tú chỉ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm