Quang Hải khiến Hà Nội FC lao đao

24/06/2020 09:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trả lời trước trận so tài ở vòng 6 V-League 2020 chiều 23/6 trên sân Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn thừa nhận vấn đề của cậu học trò sau khi rò rỉ trang facebook cá nhân đã ảnh hưởng đến Quang Hải. Trong hoàn cảnh hiện tại, Hà Nội có quá nhiều nỗi lo.

Facebook Quang Hải bị hack, bị tung lên mạng trò chuyện riêng tư

Facebook Quang Hải bị hack, bị tung lên mạng trò chuyện riêng tư

Quang Hải bị hack facebook vào sáng nay 23/6/2020, lộ nhiều thông tin cá nhân. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã xác nhận sự cố này sau khi lấy được lại tài khoản facebook.

Dù khẳng định không hề muốn can thiệp, nói nhiều về chuyện đời tư cá nhân của Quang Hải nhưng HLV Chu Đình Nghiêm thừa hiểu tình hình của cậu học trò chịu tác động tâm lý nặng đến mức nào.

Quang Hải lo một thì HLV Chu Đình Nghiêm cũng chịu áp lực tương đương bởi lúc này, ông vẫn không biết có sắp xếp cậu học trò thi đấu chính thức khi gặp B.Bình Dương chiều tối 24/6 hay không.

Quang Hải đang đối diện nhiều áp lực ở Hà Nội trước trận gặp B.Bình Dương chiều tối 24/6. Ảnh: HNFC
Quang Hải đang đối diện nhiều áp lực ở Hà Nội trước trận gặp B.Bình Dương chiều tối 24/6. Ảnh: HNFC

Quang Hải là mẫu cầu thủ thừa khát khao và bản lĩnh, nhưng đó là khi tiền vệ 23 tuổi chưa đối diện với cú sốc bị dư luận bàn tán sáng 23/6. Quang Hải có lẽ cũng chưa từng chịu nhiều chỉ trích về hình tượng bản thân như thế khi cố giữ mình luôn hào nhoáng khi xuất hiện nhiều năm qua.

Tuy nhiên, khi trang cá nhân có lượng người quan tâm theo dõi bậc nhất Việt Nam bị phanh phui đời sống tình ái, Quang Hải khó lòng dửng dưng. HLV Chu Đình Nghiêm phải suy xét rất nhiều để có sử dụng Quang Hải sắp tới hay không.

Ai cũng biết tầm quan trọng của cầu thủ sinh năm 1997, nhưng nếu Quang Hải không thể là mình ở Gò Đậu ngày 24/6, Hà Nội sẽ lại nguy to.

Hà Nội tập làm quen sân Gò Đậu chiều 23/6, nếu thua B.Bình Dương ở vòng 6, có lẽ họ sẽ mất luôn vị trí thứ 8. Ảnh: HNFC
Hà Nội tập làm quen sân Gò Đậu chiều 23/6, nếu thua B.Bình Dương ở vòng 6, có lẽ họ sẽ mất luôn vị trí thứ 8. Ảnh: HNFC

Đội bóng Thủ đô đã phải rơi xuống thứ 8 sau lượt trận sớm ngày 23/6. Hà Nội chưa từng chịu vị trí này trong nhiều năm qua và đó thực sự là vấn đề lớn với HLV Chu Đình Nghiêm. Cách biệt so với CLB đầu bảng TP.HCM hiện tại đang là 6 điểm, tương đương 2 chiến thắng. Trong hoàn cảnh đã chịu 2 trận thua và 1 trận hoà, không gì là không thể xảy ra với Hà Nội thời gian tới.

Giới chuyên môn đã nói đến rất nhiều việc Hà Nội bị bắt bài hay sự thiếu động lực với đầy rẫy danh hiệu đã khiến CLB này thoái trào. HLV Chu Đình Nghiêm đương nhiên là người chịu trách nhiệm cao nhất cho điều đó và thực sự, nếu Hà Nội không thể bảo vệ thành công chức vô địch V-League năm nay, nó sẽ là một nỗi hổ thẹn với đoàn quân nhà bầu Hiển.

CLB giàu truyền thống bậc nhất sân chơi này đối diện với nhiều vấn đề cá nhân lẫn tập thể. Trước cuộc so tài với B.Bình Dương tới, Hà Nội đã thông báo họ có đến 5 ca chấn thương với nhiều mức độ khác nhau của tiền vệ hay bậc nhất V-League Moses, tiền vệ Đức Huy, Thái Quý, Văn Đại và cả chân sút chủ lực Pape Omar. Văn Quyết là cầu thủ được trông đợi nhất lúc này, nhưng Quyết “rừng” không thể mãi toả sáng để giúp ích cho đội nhà.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “ Nhiều người đã nhìn thấy các điểm yếu của Hà Nội. Chúng tôi có nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự không thể ngày một ngày hai thay thế. Muốn hoàn thiện điều này thì phải có thời gian và các cầu thủ thay thế sẽ phải chơi tốt hơn”. Hiện tại, áp lực đang đè nặng lên vai Quang Hải và đồng đội khi họ sẽ phải gặp CLB vốn luôn là khắc tinh của mình nhiều năm qua.

B.Bình Dương đã không thua Hà Nội ở V-League 3 mùa gần nhất tại đất Thủ. Đội bóng Thủ đô hiện tại đang chỉ có 7 điểm, kém B.Bình Dương 3 điểm. Nếu thắng trận này, chủ nhà sẽ leo lên ngôi đầu bảng.

Hà Nội nếu thua có thể trật luôn ra khỏi Top 8. Trong hoàn cảnh mỗi trận đấu đều là trận chung kết như mùa giải năm nay, Hà Nội không có nhiều thời gian để sửa sai cho mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm