Quang Hải khiến dư luận 'chia đôi'

17/03/2022 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều ý kiến cũng như phân tích đã được đưa ra về tương lai của tiền vệ xuất sắc bậc nhất bóng đá nước nhà hiện tại.

Quang Hải hoá người hùng, Hà Nội đánh bại Thanh Hoá

Quang Hải hoá người hùng, Hà Nội đánh bại Thanh Hoá

Dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Quang Hải đã toả sáng đúng lúc khi anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Hà Nội đánh bại Thanh Hoá ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2022.

Người đại diện của nhiều cầu thủ ở V-League hiện tại là Nguyễn Minh Châu đã viết trên trang cá nhân suy nghĩ của mình và nhận được rất nhiều bình luận về trường hợp Quang Hải là: “Cầu thủ Việt nên đá trong nước. Chọn CLB cao cấp, gom tiền lương, tiền phí mua vườn, đất, bất động sản. Sau này giải nghệ, có cái mà tiêu”.

Ý kiến này nhận được rất nhiều sự đồng tình của những người quan tâm. Bởi cùng suy nghĩ với người đại diện được biết đến nhiều nhất Việt Nam, Quang Hải đã có bài học của những đồng nghiệp khi xuất ngoại. Đa số đều thất bại trở về vì không được tạo cơ hội ra sân ở những nền bóng đá phát triển hơn.

Một trở ngại khác đối với nhóm cầu thủ xuất ngoại không thành công là việc họ mất thời gian để lấy lại phong độ khi trở về nước. Công Phượng từng chơi rất nặng nề ở đội tuyển Việt Nam khi được HLV Park Hang Seo gọi về thi đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là một minh chứng.

Việc dự bị quá dài hạn ở nước ngoài theo nhận định của giới chuyên môn là nguyên nhân trực tiếp khiến các cầu thủ sa sút. Các cầu thủ chỉ giỏi hơn nhờ được cọ xát liên tục và khi không được hít thở không khí bóng đá đỉnh cao, sự học hỏi cũng chỉ là trên lý thuyết.

Chưa kể, ở môi trường bóng đá ngoài V-League, mức thu nhập của các cầu thủ này cũng không thể vượt trội so với khoản tiền họ nhận được ở CLB quốc nội. Với mức phí lót tay (5 tỷ đồng/năm) và mức lương 400 triệu/tháng theo tin tức đồn đoán Quang Hải muốn nhận ở Hà Nội FC, số tiền này ngang ngửa những gì Chanathip đang được đãi ngộ tại nhà đương kim vô địch J-League Kawasaki Frontale.

Việc chọn cách ở lại V-League thi đấu do đó sẽ thực tế hơn và hạn chế tối đa rủi ro cho các cầu thủ nội. Đó là theo quan điểm của người đại diện Nguyễn Minh Châu.

bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Hà Nội FC, Quang Hải chia tay Hà Nội, dtvn, Việt Nam vs Oman, vòng loại thứ ba World Cup, V-League, VN vs Nhật Bản
Quang Hải đã mang về quá nhiều cảm xúc cho fan CLB Hà Nội cũng như cho BĐVN.
Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, ý kiến này cũng nhận nhiều phản biện trái chiều. Không ít suy nghĩ cho rằng, Quang Hải ở V-League đã đạt đến giới hạn của tài năng. Và việc cổ vũ cho Quang Hải mạnh dạn tiến bước là điều cần hoan nghênh. Những tên tuổi của bóng đá Thái Lan từng thành công khi đến Nhật Bản chơi bóng như Chanathip, Bunmathan cũng là một lý do để Quang Hải dám nghĩ lớn.

Một thực tế khác là vấn đề tiền nong, nếu Quang Hải xuất ngoại, có thể số tiền chuyển nhượng và mức lương nhận được cũng sẽ cao hơn khoản từng nhận ở Hà Nội FC.

Nếu trong thời hạn 1-2 năm không thành công như mong đợi, bản thân Quang Hải cũng xem đó là trải nghiệm tốt cho sự nghiệp mà cũng không mất gì nhiều. Tên tuổi của Quang Hải nếu trở lại V-League cũng vẫn “hot” đối với mọi CLB. Có thể lấy ví dụ CLB TP.HCM từng ra giá 15 tỷ cho Công Phượng nếu chia tay HAGL sau khi trở về từ Sint Truidense VV không thành công năm 2020.

Trên trang cá nhân, anh Hoàng Đức Hưng, thành viên Hội CĐV CLB Hà Nội viết: “Đối với CĐV CLB Hà Nội, việc Quang Hải ra đi hẳn sẽ để lại một khoảng trống rất lớn trong trái tim của người yêu bóng đá thủ đô. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác, quyết định của Quang Hải cũng là điều mà cá nhân anh và bóng đá Việt Nam cần lúc này”.

Thành viên An Phan bình luận: “Đã rõ Quang Hải ra đi không phải vì tiền như mọi người nghĩ, mà là cậu ấy muốn vượt qua giới hạn của mình, vượt qua sự an toàn cũng là thử thách của cậu ấy, dù Hà Nội bây giờ đang rất cần Quang Hải để cạnh tranh ngôi vương. Đã đến lúc để Hải chứng tỏ bản thân, hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một cầu thủ đẳng cấp thế giới đến từ Việt Nam. Hà Nội vẫn là một tập thể mạnh, tôi luôn ủng hộ Hải và Hà Nội ơi, cố lên chờ ngày Hải “con” trở về”.

HLV Park Hang Seo có lý do để nhận định không cầu thủ nào ở dải đất hình chữ S có thể hay bằng Quang Hải hiện tại.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm