Quang Hải đấu Chanathip ở danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á

01/11/2019 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Quang Hải là một trong 4 ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á và đối thủ cạnh tranh trực tiếp của “Hải con” không ai khác chính là Messi Thái – Chanathip Songkrasin.

Cú đúp danh hiệu cho Quang Hải?

Cú đúp danh hiệu cho Quang Hải?

Tối 8/11, Lễ trao giải AFF Award Night 2018-19 sẽ được diễn ra ở Hà Nội, và tiền vệ Nguyễn Quang Hải - ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - đang tràn đầy cơ hội đoạt danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất.

Buổi lễ trao giải thưởng bóng đá Đông Nam Á AFF Awards Night 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/11 tới, do VFF và Next Media phối hợp tổ chức.

Sau những thành công vang dội gặt hái được trong hai năm qua, tiêu biểu nhất là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019, bóng đá Việt Nam góp mặt trong rất nhiều đề cử ở các hạng mục và tỏ ra thắng thế trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc và Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Ở cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á của năm, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam gần như không có đối thủ khi chỉ vì chỉ phải cạnh tranh với đồng nghiệp Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia, người chưa từng thắng ông trong các lần đối đầu gần đây giữa Việt Nam và Malaysia.

Chú thích ảnh
Chanathip Songkrasin, TOP 10 cầu thủ đắt giá nhất J League là đối thủ trực tiếp của Quang Hải trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.Ảnh: FAT

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội FC nổi lên là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, đối thủ của Quang Hải trong cuộc bầu chọn này không ai khác chính là gương mặt quen thuộc Chanathip Songkrasin, người đang chơi bóng tại J League 1 cho Consadole Sapporo và đã bình phục chấn thương để trở lại đội hình đội tuyển Thái Lan trong các trận đấu với Malaysia và Việt Nam ngày 14 và 19/11 tới.

Tại cuộc bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, thật bất ngờ khi Đoàn Văn Hậu không nằm trong số 3 đề cử của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Thay vào đó, các ứng cử viên cho danh hiệu này gồm có: Luqman Hakim Shamsudin (Malaysia), Suphanat Muenta (Thái Lan), Fabian Andres Monge (Australia).

Trong số này, Luqman Hakim Shamsudin, Vua phá lưới giải U16 châu Á 2018 gia nhập CLB Bỉ K.V. Kortrijk.

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ứng cử viên cho danh hiệu HLV của năm dành cho bóng đá nữ cùng với các đồng nghiệp Win Thu Moe (Myanmar), Nuengruethai Sathongwien, Naruephon Kaenson (Thái Lan).

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam cũng chiếm ưu thế trong cuộc bầu chọn đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Ấ trong khi đội tuyển futsal Việt Nam khó khăn hơn khi vấp phải sự cạnh tranh từ Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đối với danh hiệu Cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm, Trần Văn Vũ của Việt Nam “đấu” trực tiếp với Mohd Khairul Effendy B. Mohd Bahrin (Malaysia).

Các giải thưởng tại AFF Awards Night 2019

Giải thưởng Thiện chí ASEAN

Giải thưởng cống hiến trọn đời dành cho Dato' Sri Pual Mony

Giải thưởng Trọng tài nam/nữ của năm

Giải thưởng Trợ lý trọng tài nam/nữ

Cầu thủ trẻ của năm

Giải thưởng Cầu thủ Futsal của năm

Giải thưởng Đội bóng Futsal của năm

Giải thưởng Liên đoàn của năm

Giải thưởng Đội tuyển quốc gia nam/nữ của năm

Giải thưởng Huấn luyện viên nam/nữ của năm

Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất AFF Suzuki 2018

Giải thưởng Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc Đông Nam Á

Giải thưởng Cầu thủ nam/nữ của năm

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm