‘Quang Hải đang phải chịu nhiều sức ép’

23/04/2018 11:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm thừa nhận tiền vệ Quang Hải đang chịu nhiều sức ép từ sự kỳ vọng của người hâm mộ sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước đội khách Sài Gòn FC, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông cảm thất không hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Nội: “Tôi không vừa lòng với việc các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội, cũng như tinh thần nhập cuộc vội vàng và thiếu tôn trọng đối thủ.

Tôi đã phải nói với các cầu thủ là phải luôn nỗ lực thi đấu thì thành công mới đến. Sài Gòn FC chơi nỗ lực như thế, nếu mình không nỗ lực thì sẽ thua cuộc. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi nói với các cầu thủ rằng phải mạnh dạn chơi, đừng ngại thua, thi đấu phải khát khao chiến thắng ở mức cao nhất”.

Bên cạnh đó, nhận xét về màn trình diễn của Quang Hải, ông Chu Đình Nghiêm nói:

"Quang Hải sau VCK U23 châu Á 2018 trở về chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất. Thế nhưng ở trận đấu với Sài Gòn FC, Hải đã chơi khá tốt. Rõ ràng Quang Hải đang chịu sức ép, áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi khuyên Quang Hải phải thoải mái, cởi bỏ tâm lý để vào sân chơi tốt nhất. Quang Hải đã phần nào làm được những điều tôi mong muốn ở trận đấu với Sài Gòn FC”. Sau 6 vòng đấu, Quang Hải mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và anh không thường xuyên được ra sân trong đội hình xuất phát của Hà Nội FC.

Bản thân Quang Hải cũng cảm thấy anh chưa đạt được phong độ cao nhất trong màu áo Hà Nội FC: "Tôi nghĩ trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn nữa để sớm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Chắc chắn sự kỳ vọng từ BHL hay CĐV sẽ là động lực lớn lao để tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Hà Nội FC và tiếng nói của đẳng cấp

Hà Nội FC và tiếng nói của đẳng cấp

Hà Nội FC đã và đang chứng tỏ với phần còn lại của V-League 2018 thấy được sức mạnh đáng sợ của đội bóng Thủ đô. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bất bại sau 5 vòng đấu và rất xứng đáng với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Lý giải về việc rút Văn Quyết ra sân và thay vào đó là “sao” U23 Việt Nam Đức Huy, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết:

“Tôi rút Văn Quyết ra, thay đổi đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tôi đẩy Đức Huy lên bởi thời điểm đó, đội cần sự mạnh mẽ của sức trẻ. Đức Huy không phải tiền vệ phòng ngự, với tôi việc sử dụng cầu thủ không mang yếu tố phòng ngự hay tấn công. Đó cũng là lý do vì sao tôi tung Thành Chung vào sân ở những phút cuối là để gia tăng áp lực và tìm kiếm cơ hội ghi thêm bàn thắng vào lưới đối phương”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm