Quân bầu Hiển áp đảo ở Quả bóng vàng Việt Nam

13/01/2021 14:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Từ thời điểm Dương Hồng Sơn giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2008, đó có thể xem cũng là lúc "quyền lực" nhà bầu Hiển bắt đầu thắng thế tại các cuộc bầu chọn. 

Văn Quyết áp đảo phiếu bầu Quả bóng vàng

Văn Quyết áp đảo phiếu bầu Quả bóng vàng

Tưởng chừng cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2020 sẽ diễn ra rất khó lường và Văn Quyết chỉ nhỉnh hơn những Quang Hải, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng đôi chút về điểm số nhưng kết quả kiểm phiếu đã thể hiện khác hẳn.

Dương Hồng Sơn với chiến tích vô địch AFF Cup 2008 được xem là người có công lớn nhất của ở đội tuyển Việt Nam đã không ngoài dự đoán, có niềm vui sau cùng ở hạng mục danh giá nhất Quả bóng vàng Việt Nam.

Cùng với thủ thành Võ Văn Hạnh, Dương Hồng Sơn là hai người gác đền hiếm hoi trong lịch sử 25 năm giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam nhận được phần thưởng lớn nhất.

Văn Quyết mang về Quả bóng vàng thứ 7 kể từ năm 2012 cho các CLB nhà bầu Hiển (năm 2013 giải không tổ chức). Ảnh: BSG
Văn Quyết mang về Quả bóng vàng thứ 7 kể từ năm 2012 cho các CLB nhà bầu Hiển (năm 2013 giải không tổ chức). Ảnh: BSG

Bầu Hiển từ thời điểm có Dương Hồng Sơn cho ĐTQG đã bắt đầu có tiếng nói về vị thế số 1 của mình trong làng bóng đá Việt Nam không lâu sau đó. Mất 3 mùa giải 2009, 2010 và 2011, đến năm 2012, quân nhà bầu Hiển có thể xem đã “càn quét” những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nước nhà.

Năm 2012, Huỳnh Quốc Anh của SHB Đà Nẵng là người đoạt Quả bóng vàng Việt Nam sau khi giúp đội nhà vô địch V-League. Năm 2013, BTC quyết định không trao giải vì bóng đá Việt Nam không có nhiều thành tích đáng kể. Nhưng đến năm 2014, Thành Lương và Văn Quyết là 2 cầu thủ Hà Nội T&T có tên trong 2 phần thưởng cao nhất.

Mùa giải 2015, Văn Quyết cũng chỉ kém cạnh Anh Đức ở giải thưởng Quả bóng vàng nhưng đó là lần hiếm hoi trong thập niên này, quân bầu Hiển mới chịu thua cầu thủ ở CLB khác.

Năm 2016, Thành Lương lần thứ 4 có được danh hiệu cao quý và đó thực sự là kỷ lục khó xô đổ đối với các thế hệ cầu thủ sau này. 1 năm sau đó, Đinh Thanh Trung giúp Quảng Nam vô địch V-League 2017 đã được xướng tên.

Năm 2018, 2019 và 2020, danh sách lên bục nhận giải thưởng đều là quân nhà bầu Hiển. Năm 2018 là Quang Hải, 1 năm sau là Đỗ Hùng Dũng và tối 12/1/2021, đến lượt Văn Quyết là người chiến thắng.

Đó cũng chính là lý do khi lên bục nhận thưởng, Văn Quyết đã cảm ơn bầu Hiển rất nhiều. Với nhiều người, bầu Hiển là thần tượng và cũng là người mang đến sự thống trị cho các CLB của ông ở sân chơi V-League.

Với những gì đang diễn ra hiện tại, có thể còn rất lâu nữa, quân bầu Hiển mới không thể có danh hiệu ở Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm