Quả bóng vàng Việt Nam 2017: Lần đầu của Thanh Trung, lần thứ 7 của Kiều Trinh

02/01/2018 22:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều bất ngờ ở gala trao thưởng khép lại tối 2/1/2018 tại TP.HCM khi chủ nhân xuất sắc nhất của 2 hạng mục chính đã được giới chuyên môn “ấn định” từ trước. Đinh Thanh Trung và Đặng Thị Kiều Trinh xứng đáng bước lên ngôi cao nhất ở 2 nội dung được quan tâm nhất trong một năm có nhiều đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà.

Lần thứ 7 của “Cô gái vàng” Đặng Thị Kiều Trinh

Ngày thứ 2 trong năm 2018 đặc biệt với kỳ tích tuyệt vời của Đặng Thị Kiều Trinh khi “cô gái vàng” của bóng đá Việt Nam nhận giải thưởng Quả bóng vàng thứ 3 và cũng là lần thứ 7 “quen chân” bước lên sân khấu danh giá đêm ga la trao thưởng.

Kiều Trinh lập kỳ tích khó tin đối với một cầu thủ khi chỉ kém đàn chị Kim Chi duy nhất 1 lần nâng Quả bóng vàng. Cô gái gốc Bến Tre xúc động cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi nhìn lại sự nghiệp của mình vì trước đây khi quyết định gắn liền với bóng đá, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Lần thứ 7 ở đây nhận giải thưởng rồi nhưng vẫn run như ngày đầu.

Chú thích ảnh
Kiều Trinh (giữa) đã có lần thứ 7 được vinh danh ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: Duy Anh

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người thầy, người cô tận tụy giúp đỡ tôi trong sự nghiệp. Đặc biệt cảm ơn các đồng đội của tôi từ CLB đến ĐTQG. Cảm ơn BTC đã cho các cầu thủ như chúng tôi có cơ hội đứng đây nhận giải thưởng. Đó là phần thưởng giúp chúng tôi có thêm động lực thi đấu, cống hiến”.

Kiều Trinh cũng tiết lộ cô đã tạm gác đi ý định chia tay sân cỏ khi đội tuyển và CLB vẫn rất cần mình. Kinh nghiệm của thủ thành năm nay đã hơn tuổi băm khá nhiều đang giúp ích cho các đàn em trẻ.

Kiều Trinh cho biết: “Tôi thấy mình vẫn có thể cống hiến cho CLB và đội tuyển một thời gian nữa. Tôi vẫn còn rất đam mê và những danh hiệu thôi thúc tôi chưa dừng lại. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ cân bằng kỷ lục 4 Quả bóng vàng của chị Kiều Trinh cũng là HLV TP.HCM 1 bây giờ”.

Thủ môn Kiều Trinh không biết HCV có phải Vàng thật không

Thủ môn Kiều Trinh không biết HCV có phải Vàng thật không

Là cầu thủ kỳ cựu nhất đội tuyển nữ Việt Nam và có tới 3 lần giành HCV SEA Games, nhưng chiếc HCV SEA Games 29 lại khiến Kiều Trinh băn khoăn vì không biết có phải được làm bằng vàng thật hay không.

 Trong ngày vui lớn khi đón nhận Quả bóng vàng thứ 3 (3 Quả bóng bạc và 3 Quả bóng đồng), ngoài nhận được sự tung hô của nhiều người, Kiều Trinh và các đồng đội TP.HCM 1 còn tận hưởng niềm vui vô bờ bến khi Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đại diện UBND thành phố tặng thưởng 1 tỷ đồng sau chiến tích 3 lần VĐQG của đội nữ TP.HCM.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của không chỉ Kiều Trinh mà cả cô trò đội nữ TP.HCM khi họ luôn âm thầm cống hiến, vượt mọi nghịch cảnh mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Lần đầu tiên cho Đinh Thanh Trung

Chức vô địch V-League 2017 là bằng chứng có sức nặng nhất để Thanh Trung “ẵm” cho mình danh hiệu cao quý nhất trong năm của bóng đá nội. Thanh Trung với sự điềm đạm như thường lệ vẫn không nói nhiều quá về bản thân, nhưng cầu thủ gốc Hà Tĩnh không khỏi nghẹn ngào khi nỗ lực tột cùng của mình đã được mọi người ghi nhận.

Trong ngày vinh quang của sự nghiệp, Thanh Trung không quên những tháng ngày lận đận với bầu Kiên ở CLB Hà Nội. Dứt áo nơi làm nên tên tuổi mình là mảnh đất Thủ đô để xuôi đến Tam Kỳ làm lại sự nghiệp, Thanh Trung cũng không ngờ có ngày mình cất cánh nơi đây.

Công Phượng bầu Quả bóng Vàng cho Thanh Trung, nữ Việt Nam giao hữu Bayern

Công Phượng bầu Quả bóng Vàng cho Thanh Trung, nữ Việt Nam giao hữu Bayern

Công Phượng bầu cho Thanh Trung Quả bóng Vàng, nữ Việt Nam giao hữu Bayern Munich là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 2/12.

Bài học của Thanh Trung là tấm gương cho không ít người trẻ dám dấn thân, chịu đựng, những ngày tháng khổ luyện tập thêm sau buổi tập cùng cái chân trái sao cho thuần thục… Tất cả nỗ lực đã được đền đáp theo cách không thể tuyệt vời hơn.

Lần đầu đoạt Quả bóng vàng của Thanh Trung càng ngoạn mục hơn cho bản thân cầu thủ sinh năm 1988 khi đây là lần đầu Thanh Trung được đề cử. Và danh hiệu này đến ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, hứa hẹn Trung còn có thêm động lực cống hiến hơn nữa cho CLB lẫn đội tuyển.

Đóng góp 10 bàn thắng và nửa số đường chuyền thành bàn cho các đồng đội trong mùa giải Quảng Nam vô địch, kèm theo đó là suất chính thức ở đội tuyển dưới nhiều triều đại HLV, Thanh Trung cho thấy 2017 thực sự là năm của riêng mình.

Tân Quả bóng vàng Việt Nam cho biết: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào với phần thưởng này. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bầu chọn tôi. Tôi nghĩ trong năm 2017, chiếc Cúp vô địch V-League và giúp ĐTQG vào VCK Asian Cup đã giúp tôi chiến thắng Quả bóng vàng. Trong số các đồng đội lọt đến top 5 thì tôi nghĩ ai cũng xứng đáng cả. Hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian tới”.

V.H

Các danh hiệu được trao ở Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2017

Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc: Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng Sản Việt Nam)

Cầu thủ nam trẻ xuất sắc: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội)

Cầu thủ ngoại xuất sắc: Dos Claudeciir (Quảng Nam)

Quả bóng vàng futsal: Phùng Trọng Luân (Thái Sơn Nam)

Quả bóng bạc futsal: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

Quả bóng đồng futsal: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2017 do CĐV bình chọn: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2017: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM 1)

Quả bóng bạc: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam)

Quả bóng đồng: Huỳnh Như (TP.HCM 1)

Quả bóng vàng nam Việt Nam 2017: Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Quả bóng bạc: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)

Quả bóng đồng: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm