QNK Quảng Nam muốn hóa 'rồng'

26/10/2015 10:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 mùa giải bản lề, QNK Quảng Nam muốn lột xác mạnh mẽ ở V-League 2016. Một loạt chính sách chuyển nhượng, giữ chân trụ cột đã được đội bóng xứ Quảng tiến hành trước thềm mùa giải mới. 

Là đội bóng sinh sau đẻ muộn nhưng trong đội hình của QNK Quảng Nam có rất nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia. Chính những thương hiệu ấy khiến lãnh đạo đội bóng xứ Quảng luôn canh cánh nỗi lo chảy máu tài năng .

Mùa này, nỗi lo ấy cũng xuất hiện, song QNK Quảng Nam đã có đủ kinh nghiệm và sự tinh tế để xoay chuyển thế cuộc. Họ giữ chân đội trưởng Đinh Thanh Trung bằng bản hợp đồng 3 năm, với các chế độ đãi ngộ hợp lý, hợp tình khi mùa giải chưa kết thúc. Và chính cái gật đầu của Đinh Thanh Trung là sự đảm bảo để những đồng đội của anh có thêm niềm tin gắn bó dài lâu với đội bóng xứ Quảng.

Tiền vệ trung tâm Nguyễn Huy Hùng được CLB cũ Hà Nội chèo kéo, nhưng việc anh nhất quyết ở lại Tam Kỳ là một sự ngạc nhiên. Dù thế, ai cũng hiểu bên cạnh việc được thi đấu dưới sự chỉ đạo của người thầy ruột HLV Hoàng Văn Phúc, thì QNK Quảng Nam đã rất trân trọng tài năng của tuyển thủ quốc gia này.

Về ngoại binh, đội bóng xứ Quảng tiếp tục giữ chân được tiền đạo Suleiman ở mùa tới. Tương tự là cái gật đầu của trung vệ Hoàng Vissai, người được xem là trụ cột nơi hàng thủ của QNK Quảng Nam trong 2 mùa đã qua.

Còn tiền đạo Patiyo, “Vua phá lưới” V-League 2015, tưởng đã đào tẩu sang giải VĐQG Malaysia, thì theo tiết lộ mới đây của GĐĐH Nguyễn Húp, Patiyo đang có những biểu hiện muốn ở lại thi đấu cho QNK Quảng Nam, và hiện chân sút này đang trở về quê nhà thăm gia đình, trước khi trở lại xứ Quảng để gia hạn hợp đồng.

Trói chân được các trụ cột, nhưng lãnh đạo đội bóng xứ Quảng chưa muốn dừng lại…

Tham vọng của QNK Quảng Nam mùa tới là một vị trí trong top 5. Để  hiện thực tham vọng ấy, bên cạnh việc giữ chân các trụ cột, HLV Hoàng Văn Phúc còn nhận được lệnh mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Để mở đường cho các bản hợp đồng mới, đội bóng xứ Quảng đã tiến hành thanh lý 5 cầu thủ được cho là không còn phù hợp, gồm Văn Bửu, Hồng Điệp, Văn Việt, Hoàng Đức, Hữu Phúc.

Ngay lập tức, những cái tên chất lượng đầu tiên đã có mặt tại Tam Kỳ. Thủ môn Minh Nhựt là sự thay thế xứng đáng cho Hồng Điệp, thậm chí cựu thủ môn HAGL còn được kỳ vọng sẽ trở thành người gác đền số 1 tại QNK Quảng Nam trong những mùa giải tới.

Hậu vệ trụ cột của S.Khánh Hòa BVN Nguyễn Thanh Tuấn cũng là một bản hợp đồng chất lượng mà HLV Hoàng Văn Phúc vừa có được. Cầu thủ đa năng này sẽ là quân bài đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự còn nhiều thiếu sót của QNK Quảng Nam, bởi Tuấn vừa có sức trẻ, vừa có kinh nghiệm, lại có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh…

Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho những quả “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng mà QNK Quảng Nam sắp kích hoạt. GĐĐH Nguyễn Húp cho biết, đội bóng xứ Quảng đang tiến hành đàm phán hợp đồng với một tuyển thủ quốc gia đa năng có thể chơi được ở 3 vị trí khác nhau.

Thậm chí, ông Húp còn úp mở, lúc này QNK Quảng Nam đã có được khoảng 90% khả năng chiêu mộ thành công tuyển thủ quốc gia ấy. Tất nhiên, đó cũng chưa phải là bản hợp đồng cuối cùng của QNK Quảng Nam nhằm hướng đến mùa giải mới.

Đầu tháng 11 tới, đội bóng xứ Quảng sẽ hội quân, có thể lúc ấy mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm