Phong Phú Hà Nam đẩy Hà Nội 1 chìm sâu khủng hoảng

19/11/2017 20:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều tối 19/11, giải tiếp tục diễn ra 2 trận đấu sớm vòng 12 trên sân Hà Nam. Đội chủ nhà đã không cho Hà Nội 1 thoát khỏi vị trí thứ 4 và thậm chí, đội bóng Thủ đô đang ngày càng khó thay đổi vận mệnh của họ ở giải năm nay.

Cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 1 là tâm điểm của lượt trận 12 khi cả 2 CLB được đánh giá đồng cân đồng lạng.

Với vị trí thứ 4 hiện có, Hà Nội 1 buộc phải giành chiến thắng để thoát khỏi vị trí thứ 4, trong khi chủ nhà cũng rất muốn đánh bại đối phương để cạnh tranh vị trí số 1 với nhà đương kim vô địch TP.HCM 1.

Dù rất nỗ lực nhưng Nguyễn Thị Muôn cũng không thể giúp Hà Nội 1 đánh bại đội chủ nhà. Ảnh: Duy Anh
Dù rất nỗ lực nhưng Nguyễn Thị Muôn cũng không thể giúp Hà Nội 1 đánh bại đội chủ nhà. Ảnh: Duy Anh

Dù xếp hạng thấp hơn nhưng Hà Nội 1 đã cho thấy họ vẫn rất khó chơi khi cầm bóng và tổ chức lối chơi tốt hơn. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng thủ đô như thường lệ vẫn có vấn đề.

Ở chiều ngược lại, Phong Phú Hà Nam cũng không thể gây một sức ép lớn về phía đội khách, một phần bởi HLV Nguyễn Thế Cường ưu tiên sự an toàn cho đội nhà.

Hà Nội 1 vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4 với 3 điểm ít hơn đội hạng 3 Than khoáng sản Việt Nam sau vòng 12. Ảnh: Duy Anh
Hà Nội 1 vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4 với 3 điểm ít hơn đội hạng 3 Than khoáng sản Việt Nam sau vòng 12. Ảnh: Duy Anh

Chung cuộc, kết quả hòa 0-0 khiến 2 đội vẫn không thể thứ hạng của mình trên bảng tổng sắp. Phong Phú Hà Nam thu hẹp cách biệt với TP.HCM 1 xuống còn 3 điểm nhưng nó sẽ là 6 điểm trong trận đấu vòng 12 ngày 20/11 khi cô trò Kim Chi chỉ phải gặp Sơn La quá chênh lệch đẳng cấp.

  Quyết liệt TOP 4 giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Quyết liệt TOP 4 giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Sau khi đánh bại đối thủ khó chơi Hà Nội 1 để vững vàng trên ngôi đầu bảng, TP.HCM 1 dễ thở hơn nhưng HLV Kim Chi không vì thế mà cho các học trò chủ quan khi phần còn lại đang bám đuổi rất quyết liệt.

Trong khi đó, Hà Nội 1 phải lo cho số phận của họ khi bị Than khoáng sản Việt Nam đào sâu cách biệt. Ở trận đấu sau đó, đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải đã đánh bại đội bóng đàn em của Hà Nội 1 là Hà Nội 2 với tỷ số tối thiểu. Than khoáng sản Việt Nam đang hơn Hà Nội 1 đến 3 điểm.

Kết quả vòng 12 ngày 1911:

Phong Phú Hà Nam – Hà Nội 1: 0-0

Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội 2: 1-0

Lịch thi đấu vòng 12 ngày 20/11:

15h00, sân Thiên Trường: Sơn La – TP.HCM 1

15h30, sân Hà Nam: TNG Thái Nguyên – TP.HCM 2

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm