Phong Phú Hà Nam đăng quang giải futsal nữ TP.HCM 2016

04/11/2016 20:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại chủ giải và cũng là đội bóng được đánh giá mạnh nhất hiện tại là Thái Sơn Nam Quận 8, các cô gái Hà Nam đã làm nên chuyện ở giải đấu được đánh giá là giải VĐQG thứ 2 của futsal nữ Việt Nam.

Việc Quận 8 không thể vào đến trận chung kết là một bất ngờ lớn  vì đội bóng được HLV Nguyễn Minh Giang dẫn dắt được đánh giá mạnh nhất và được đào tạo futsal bài bản nhất của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại. Ở vòng loại, họ cũng bị 2 đối thủ rất khó chịu là Phong Phú Hà Nam và Hà Nội cầm chân cùng với tỷ số 1-1. Chủ nhà kết thúc vòng loại với vị trí thứ 3 và thua hệ số phụ so với 2 đối thủ trực tiếp và chính thức trở thành cựu vô địch. Trận tranh hạng 3, họ suýt chút nữa tuột luôn tấm HCĐ khi bị TNG Thái Nguyên cầm hòa sau 40 phút và chỉ thắng ở lượt sút luân lưu.

Trận chung kết giữa Hà Nội và Phong Phú Hà Nam tối 4/11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 diễn ra không mãn nhãn người xem nhưng vẫn kịch tính đến phút chót khi 2 đội chơi rất kín kẽ. Vũ Thị Thúy chứng tỏ mình xứng đáng là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” khi tỏa sáng với vai trò đầu tàu. Không chỉ ghi 7 bàn thắng (Thúy cũng kiêm luôn Vua phá lưới giải này), trong đó có bàn mở tỷ số ở trận chung kết, Vũ Thị Thúy còn thực hiện quả 6m đầu tiên thành công tạo tiền đề cho các đồng đội giành chức vô địch xứng đáng.


Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam giành chức vô địch sau trận chung kết kịch tính.Ảnh: Việt Hà

Hà Nội 1 cũng chỉ biết tự trách mình khi nỗ lực của họ đã được Nguyễn Thị Huế chuyển hóa thành bàn gỡ 1-1 đúng 5 phút trước khi hết giờ. Nhưng trên chấm luân lưu, thủ thành xuất sắc nhất giải Thùy Dương cũng không thể làm gì hơn trước những cú nã đại bác của đối thủ. Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Nguyệt là người thực hiện quả 6m ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Hà Nam sau khi Biện Thị Hằng không thắng nổi cột dọc ở lượt sút thứ 3. Cú đá hỏng ăn của Biện Thị Hằng “đá bay” của đội nhà 10 triệu đồng tiền thưởng.

Phong Phú Hà Nam nhận chức vô địch với 20 triệu đồng tiền thưởng và Vũ Thị Thúy đoạt luôn cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhưng thắng lợi này là sự động viên lớn cho đội bóng vốn không chuyên futsal có sự đầu tư nhất định cho các cầu thủ.

Chỉ riêng việc họ cùng Hà Nội “hạ bệ” Quận 8 với nhiều người cũng là bất ngờ lớn dù đội chủ nhà nhận được vô số sự đầu tư chỉ để chuyên chơi futsal.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm