Phong Phú Hà Nam chịu áp lực lớn ở giải nữ VĐQG

03/10/2019 21:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều 3/10, lượt cuối cùng của giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 đã diễn ra với kết cục bất phân thắng bại. Tuy nhiên, đó là áp lực lớn cho nhà vô địch mùa giải 2018 Phong Phú Hà Nam.

Hà Nội đoạt ngôi nhì bảng của Phong Phú Hà Nam

Hà Nội đoạt ngôi nhì bảng của Phong Phú Hà Nam

Không những trở thành cựu vô địch sớm khi bị TP.HCM 1 đòi lại ngôi Hậu sớm một vòng đấu chiều 30/9, Phong Phú Hà Nam tiếp tục nếm trải nỗi buồn ở trận đấu cuối cùng của vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Ở trận đấu diễn ra trong ngày, Sơn La đặt mục tiêu giành chiến thắng trước TP.HCM  2 bởi đây là cách duy nhất giúp đội bóng miền sơn cước có thể thoát khỏi vị cuối cùng trên bảng xếp hạng. Dù vậy trong phần lớn thời gian của trận đấu, TP.HCM 2 mới là những người cầm bóng nhiều hơn.

Đáng tiếc là các tiền đạo của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác không thể một lần chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng. Hoà nhau với tỉ số 0-0 khiến cả hai cùng dậm chân tại chỗ dưới đáy bảng.

Trong khi đó, dù đã sớm giành ngôi vô địch trước một vòng đấu nhưng TP.HCM 1 vẫn tung ra đội hình có thể coi là mạnh nhất để gặp Than khoáng sản Việt Nam. Đây là trận đấu nhiều duyên nợ khi hai CLB đã nhiều lần ẩu đả với nhau trong quá khứ ngay trên chính sân cỏ.

Trong khi Than khoáng sản Việt Nam khát khao thắng để vươn lên ngôi Á quân thì TP.HCM 1 không hề muốn cho đối thủ chạm tay vào điều đó.

Than khoáng sản Việt Nam (xanh) hoà 0-0 trước ĐKVĐ TP.HCM 1 ở vòng cuối. Ảnh: PH
Than khoáng sản Việt Nam (xanh) hoà 0-0 trước ĐKVĐ TP.HCM 1 ở vòng cuối. Ảnh: PH

45 phút đầu trận diễn ra trong tầm kiểm soát của TP.HCM 1 khi họ không để Than khoáng sản Việt Nam lơi lỏng bất cứ lúc nào trước vòng cấm địa. Sang hiệp 2, sự già dơ của các học trò HLV Kim Chi tiếp tục được thể hiện khi họ bình tĩnh chờ đợi những thời cơ phản công trong hoàn cảnh Than khoáng sản Việt Nam tiếp tục phải đẩy cao tốc độ trận đấu.

Trận hoà này đẩy Phong Phú Hà Nam phải quyết đấu với Hà Nội nếu không muốn tụt xuống tận hạng 4 trên bảng xếp hạng chung cuộc năm nay. Ảnh: PH
Trận hoà này đẩy Phong Phú Hà Nam phải quyết đấu với Hà Nội nếu không muốn tụt xuống tận hạng 4 trên bảng xếp hạng chung cuộc năm nay. Ảnh: PH

Dù vậy, nhà ĐKVĐ cũng không thể có được bàn thắng nào vào lưới đối thủ. Ở chiều ngược lại, các cô gái đến từ vùng Mỏ cũng không thành công trong những pha hãm thành của mình.

Hoà 0-0 trước TP.HCM 1, Than khoáng sản Việt Nam vươn ở vị trí thứ 3, bằng điểm Phong Phú Hà Nam nhưng đứng trên do hơn chỉ số phụ.

Điều này khiến Phong Phú Hà Nam phải đánh bại Hà Nội ở trận đấu cuối cùng chiều 4/10 thì mới có thể lấy được vị trí thứ Á quân.

Kết quả vòng 14 ngày 3/10:

TP.HCM 2 – Sơn La: 0-0

Than khoáng sản Việt Nam – TP.HCM 1: 0-0

Lịch thi đấu và TTTT ngày 4/10:

16h20: Hà Nội – Phong Phú Hà Nam (VTV6)

Bảng xếp hạng tạm thời:

Bảng xếp hạng tạm thời
Bảng xếp hạng tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm