Philippines xác nhận đăng cai vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016

12/03/2016 14:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tại phiên họp Hội đồng AFF sáng 12/3 ở Đà Nẵng, đại diện Liên đoàn bóng đá Philippines xác nhận họ vẫn đăng cai một trong hai bảng đấu của AFF Suzuki Cup 2016 cùng với Myanmar.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Philippines khẳng định tiếp tục đồng đăng cai tổ chức vòng bảng thuộc VCK AFF Cup 2016 cùng Myanmar. Đích thân hai đại diện của Việt Nam trong Hội đồng AFF là ông Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam) và ông Dương Vũ Lâm (cựu Trưởng ban trọng tài VFF) đều cho biết thông tin Philippines rút lui là không chính xác.

Trong phiên họp, Liên đoàn bóng đá Philippines giải trình các hạng mục chuẩn bị cho vòng đấu bảng và tái khẳng định tiếp tục đồng chủ nhà giải đấu số Đông Nam Á cùng Myanmar, dự kiến diễn ra từ 19/11 đến 17/12/2016.


Vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2016 tiếp tục diễn ra ở hai quốc gia Myanmar và Philippines


Tại phiên họp cũng quyết định ngày 2/8, AFF sẽ bốc thăm chia 2 bảng Vòng chung kết AFF Cup 2016 tại thủ đô Yangoon, Myanmar. Vòng sơ loại sẽ diễn ra từ 13 đến 22/10 cùng chủ nhà Campuchia, Lào, Timor Leste, Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn hai đội xếp đầu lọt VCK.

Hiện đã có 6 đội đặc cách là 2 đồng chủ nhà Philippines, Myanmar, ĐKVĐ AFF Cup 2014 Thái Lan, á quân Malaysia, Việt Nam, Singapore.

Ông Dương Vũ Lâm cho biết từ AFF Suzuki Cup 2018 sẽ có sự thay đổi so với thể lệ thi đấu. Vòng sơ loại sẽ chỉ diễn ra một vòng play-off giữa hai đội có vị trí xếp hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng các đội tuyển của FIFA.
Philippines xác nhận đăng cai vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016

Philippines xác nhận đăng cai vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016

Tại phiên họp Hội đồng AFF sáng 12/3 ở Đà Nẵng, đại diện Liên đoàn bóng đá Philippines xác nhận họ vẫn đăng cai một trong hai bảng đấu của AFF Suzuki Cup 2016 cùng với Myanmar.



Đội thắng sẽ lọt vào vòng chung kết và chia thành 2 bảng đấu. So với việc có hai đội đồng chủ nhà, vòng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức sân nhà – sân khách, tạo cơ hội các đội tuyển thi đấu nhiều trận và có cơ hội tổ chức các trận đấu. Việc các sân đông khán giả đến cổ vũ đội nhà cũng tăng cơ hội quảng bá, quảng cáo, sóng truyền hình cho AFF trong lúc tổ chức giải đấu.

Ngoài ra, AFF còn chủ trì Lễ bốc thăm giải U19 Đông Nam Á 2016 cũng diễn ra, khi chủ nhà Việt Nam nằm bảng A cùng Malaysia, Timor Leste, Singapore, Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar, Australia và Brunei. Hiện tại, chỉ tuyển U19 Indonesia chờ đợi phán quyết từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), sau khi đội tuyển quốc gia của họ bị FIFA cấm vận vào năm ngoái.

Đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá Thái Lan giới thiệu tân Chủ tịch Pisan Chuldilok và tân Tổng thư ký Thanasak Suraprassert với các thành viên Hội đồng AFF.

Ngọc Lan- Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm