Ông Tây rể Việt làm GĐKT Liên đoàn bóng đá Lào

16/05/2015 10:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để san sẻ gánh nặng cho HLV David Booth trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 và nhất là SEA Games 28, LĐBĐ Lào (LFF) đã bổ nhiệm HLV Steve Darby làm giám đốc kỹ thuật (GĐKT).

Ông Steve Darby, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, không còn xa lạ gì với bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, nhất là khi ông còn là một chàng rể Việt Nam. Trước khi nhận lời mời của LĐBĐ Lào, Steve Darby làm trợ lý HLV ở CLB Mumbai City FC (Ấn Độ).

“Tôi đã hoàn tất hợp đồng với CLB Mumbai, và làm việc với các tuyển thủ quốc gia Ấn Độ cùng Nicolas Anelka và Andre Moritz. Nhưng mùa giải ở đó chỉ kéo dài 4 tháng, nghĩa là phải chờ đợi 8 tháng mới đến mùa giải mới.

Trong thời gian này, HLV David Booth liên lạc với tôi và hỏi xem có quan tâm đến vị trí GĐKT, kết nối với Chủ tịch và TTK LĐBĐ Lào hay không. Chúng tôi đã thảo luận về những gì bóng đá Lào đang có và mục tiêu hướng đến trong tương lai” – HLV Steve Darby lý giải về nguyên nhân đi đến quyết định nhận lời làm GĐKT LĐBĐ Lào.

Mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp David Booth là lý do quan trọng khiến Steve Darby đi đến quyết định nhận lời cộng tác với LFF. Ông nói: “Tôi biết Dave từ năm 1998 khi ông ấy huấn luyện Brunei còn tôi làm việc tại Johor FA thi đấu ở M-League. Tôi nghĩ ông ấy là một HLV tuyệt vời và biết rằng tôi có thể đứng đằng sau hỗ trợ với vai trò của GĐKT cũng như HLV”.

HLV Steve Darby (ảnh) sẽ là cộng sự hỗ trợ đắc lực cho HLV David Booth.

Steve Darby đánh giá nhiệm vụ của đội tuyển Lào tại vòng loại World Cup 2018 sẽ là rất khó khăn khi nằm chung bảng với Hàn Quốc, Kuwait, Lebannon. Tấm vé dự World Cup và ngay cả một suất chơi VCK ASIAN Cup 2019 là mục tiêu mà đội tuyển Lào khó chạm tới nhưng tại SEA Games 28, triển vọng của U23 Lào sáng sủa hơn rất nhiều.

“Hơn 10 năm qua bóng đá Lào đã có bước phát triển mạnh mẽ ở các đội tuyển trẻ và bóng đá nữ. Họ đã được hưởng lợi nhiều từ sự hỗ trợ của AFC và FIFA, đặc biệt là những dự án từ FIFA.

Để lọt vào vòng bán kết SEA Games là không dễ nhưng trong bóng đá không có gì là không thể. Chúng tôi có một đội hình tốt và tinh thần quyết tâm cao, các cầu thủ đều muốn làm tốt công việc của mình.

Tôi đã làm việc ở khu vực Đông Nam Á từ năm 1998 và nhận thấy khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực đã ngày càng được thu hẹp. Một số đội bóng mạnh được đánh giá cao hơn nhưng chắc chắn, sẽ không có trận đấu nào dễ dàng”.

Tại SEA Games 28, U23 Lào nằm cùng bảng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Việt Nam, U23 Brunei và U23 Timor Leste.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm