Ông Nguyễn Bảo Trung, HLV Casanco: 'Nói chúng tôi tiêu cực là quy chụp'

07/04/2015 12:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin 2 CLB Casanco và Hải Phương Nam Phú Nhuận có thể bị loại khỏi giải VĐQG Futsal 2015 vì biểu hiện thi đấu tiêu cực trong lượt trận cuối cùng bảng A diễn ra chiều qua (6/4) khiến các khán giả yêu mến bộ môn bóng đá futsal không khỏi thất vọng.

Sau những ý kiến phản đối từ dư luận và đại diện LĐBĐ TP.HCM, để rộng đường dư luận, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với HLV Nguyễn Bảo Trung của đội Casanco.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP. HCM, thành viên ban chỉ đạo giải futsal VĐQG khẳng định 2 CLB Casanco và Hải Phương Nam Phú Nhuận thi đấu thiếu trung thực, đề nghị kỷ luật nặng. Là người trong cuộc, ông nghĩ gì về ý kiến này?

Trận đấu Casanco gặp Hải Phương Nam Phú Nhuận hôm qua, các cầu thủ của đội tôi đã thi đấu hết mình. Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định chỉ có thể thắng Hải Phương Nam Phú Nhuận ở lượt trận cuối bảng A Casanco mới dành quyền đi tiếp nên vào trận toàn đội đều rất quyết tâm.



VFF yêu cầu 2 CLB có liên quan giải trình gửi về trước 14h00 chiều nay 7/4

 Casanco đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước Hải Phương Nam Phú Nhuận, sau đó đội bạn gỡ hòa và dẫn ngược chúng tôi. Với sự bất lợi về mặt tỷ số, trong khoảng 6 phút còn lại tôi chỉ đạo toàn đội dồn lên đá power play (5 người) và tìm được bàn gỡ.

Đá Power play rất tốn sức, thủ môn chính của chúng tôi đã bị đứt dây chằng đầu gối, cầu thủ Lê Hoàng Minh va chạm với thủ môn đối phương cũng dính chấn thương nặng.  



CLB Casanco khẳng định không thi đấu tiêu cực

Khi tìm được bàn gỡ hòa 2-2, trận đấu chỉ còn khoảng hơn 3 phút nữa sẽ kết thúc, lực lượng và thể lực của đội Casanco chúng tôi bị tổn thất như thế bắt buộc chúng tôi phải đá phòng ngự phản công.

Trong khi đó, Hải Phương Nam Phú Nhuận chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp, họ không dâng lên thì làm sao cầu thủ Casanco có thể phản công được. Với khả năng lúc đó của chúng tôi, một trận hòa đã là thành công, chúng tôi vẫn ấp ủ hy vọng đi tiếp nếu Hoàng Thư Đà Nẵng thua ở lượt trận cuối, hoặc dù bị loại, với 4 điểm chúng tôi vẫn có quyền ngẩng cao đầu.

Làm thể thao thì phải fair-play, cống hiến cho khán giả nhưng HLV bên kia họ toan tính như thế, chúng tôi cũng được quyền thận trọng chứ.



Tường trình viết tay của CLB Casanco

Các thành viên BHL và cầu thủ Casanco phản ứng ra sao trước thông tin có thể bị loại khỏi giải VĐQG vì bị cáo buộc dàn xếp tỉ số hòa với Hải Phương Nam Phú Nhuận?

 Sau khi trận đấu với Hải Phương Nam Phú Nhuận, chúng tôi nán lại để xem trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và Hoàng Thư Đà Nẵng trong tâm trạng hồi hộp. Kết thúc trận đấu Sanna Khánh Hòa đánh bại Hoàng Thư Đà Nẵng 2-0, cả đội chưa kịp ăn mừng vì được đi tiếp thì lại bị cáo buộc là dàn xếp với Hải Phương Nam Phú Nhuận.

Chúng tôi rất buồn vì điều này và xin khẳng định sự trong sạch của mình trước người hâm mộ. Nếu nói chúng tôi dàn xếp, tiêu cực là quy chụp vì Hoàng Thư Đà Nẵng đá sau cùng và họ có quyền tự quyết cơ mà.

 Chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để có kết luận chính xác nhất.  Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi những phát biểu quy chụp của người có trách nhiệm.

Khi cơ quan chức năng điều tra, nếu không có tiêu cực, dàn xếp, tôi đề nghị ai đưa ra lời phát biểu ấy phải công khai xin lỗi chúng tôi.   

Xin cảm ơn ông!

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục TDTT: "Phải xử lý cẩn trọng"

"Tôi nghĩ Ban tổ chức giải futsal VĐQG cần phải xử lý sự việc này một cách cẩn trọng, đa chiều, thấu tình đạt lý. Xây dựng phong trào futsaL rất khó khăn, nếu như đưa ra quyết định vội vàng thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bộ môn, ảnh hưởng đến các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đang ủng hộ phong trào futsal.

Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đề nghị Ban tổ chức giải futsal VĐQG báo cáo lại sự việc cho Tổng cục TDTT trước khi ra quyết định. Hiện nay, hiện tượng một ông chủ nhiều đội bóng trong môn futsal đang khá phổ biến. Nhân đây Tổng cục cũng muốn phong trào futsal phát triển mạnh và ngày càng công bằng hơn”.


Hồng Đăng (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm