Ông Mai Đức Chung: 'B.Bình Dương bây giờ mạnh hơn'

20/06/2015 11:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với thời điểm nhận nhiệm vụ cách đây 7 năm, dù khi đó B.Bình Dương vẫn là đương kim VĐQG nhưng GĐKT Mai Đức Chung tin rằng đội bóng bây giờ mạnh hơn xưa rất nhiều.

* Sau 7 năm quay trở lại đất Thủ, ông có cảm nhận gì về mảnh đất này?

- Tôi thấy không có nhiều sự thay đổi diễn ra nơi đây. Mọi thứ gần như xưa cả thôi, mái nhà xưa đón tôi với một sự thân thuộc. Là HLV đã trải nghiệm nhiều môi trường, tôi cũng quen rồi nên không mất nhiều thời gian thích nghi với môi trường cũ mà mới này.

* Ông kế nhiệm GĐKT Lê Thụy Hải như cách đây 7 năm, cùng một môi trường, ông có nhận xét gì khác so với trước đây?

- Về chuyên môn đúng là có sự khác biệt. Trước đây con người không đồng đều, chất lượng không thể so sánh bằng lúc này. Bây giờ thực lực đội bóng mạnh hơn hẳn đấy. Đội bóng có nhiều con người trẻ trung hơn, khát khao nhiệt huyết hơn và anh em rất đoàn kết.

* Với chất lượng đội hình như thế, ông có tự tin về những mục tiêu mà lãnh đạo CLB giao phó?

- Là người làm chuyên môn, tôi không thể nói trước được điều gì. Tôi chỉ biết động viên toàn đội cùng nỗ lực hết sức. Vai trò của tôi cũng chỉ là một mắt xích thôi, còn phải kể đến sự đoàn kết và nỗ lực của cả tập thể nữa. Muốn thành công tất cả các mắt xích còn lại phải gắn kết.

Bản thân tôi chưa có duyên với chức vô địch V-League. Tôi về nhì V-League 2009 và vào bán kết AFC Cup 2009 với B.Bình Dương, đoạt Cúp QG với Navibank Sài Gòn năm 2010 nhưng chưa một lần vô địch V-League. Hy vọng ở B.Bình Dương lần này sẽ khác.

Thành công đến hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, như may mắn chẳng hạn. Ví dụ vừa rồi U23 Việt Nam không thể lọt vào chung kết SEA Games 28 dù chơi hay hơn hẳn U23 Myanmar vì thiếu yếu tố này.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

V.H (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm