Olympic Việt Nam và ẩn số thủ lĩnh lối chơi

18/03/2015 13:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ hàng hậu vệ đem lại sự yên tâm nhất định, những vị trí còn lại vẫn khiến HLV Toshiya Miura bất an. Còn chưa đến 1 tuần là tới ngày xung trận của Olympic Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, nhưng ông Miura có vẻ vẫn đang loay hoay với những phép thử chưa có kết quả.

Cùng với đôi cánh của đội tuyển, vị trí tiền vệ trung tâm là nơi HLV Miura đặc biệt quan tâm. Ông Miura dùng Tuấn Anh và Tấn Tài trong đội hình xuất phát ở trận gặp Olympic Indonesia. Đến trận giao hữu với U22 Uzbekistan, bộ đôi tên Dũng là Hùng Dũng và Hữu Dũng là 2 cầu thủ ra sân trong đội hình chính.

Còn ở trận đấu với Đồng Nai chiều qua, Hữu Dũng và Duy Mạnh là 2 cầu thủ tiếp theo được ông Miura trao niềm tin nơi trái tim hàng tiền vệ. Dùng nhiều nhưng có vẻ ông thầy người Nhật vẫn chưa tìm ra cặp tiền vệ có ảnh hưởng nhất với đội tuyển lúc này.

Tuấn Anh chắc chắn là sự lựa chọn số 1 của HLV Miura nhờ tư duy nhạy bén của cầu thủ HAGL. Đây cũng là vị trí sở trường của Tuấn Anh từ nhiều năm qua. Kinh nghiệm ở sân chơi lớn không phải là vấn đề với tiền vệ gốc Thái Bình.

Nhưng ở một tập thể hoàn toàn khác biệt với HAGL như Olympic Việt Nam hiện tại, khả năng của Tuấn Anh đang bị hạn chế ít nhiều. Ở Olympic Việt Nam, Tuấn Anh vừa không có sự hỗ trợ của người đồng đội Xuân Trường, mà sự ăn ý với các đồng đội tuyến trên cũng là một vấn đề nan giải.

Chưa kể, điểm mạnh là những cú sút phạt và sút xa bằng lòng trong chân phải của Tuấn Anh gần như bị triệt tiêu ở đội bóng do HLV Miura dẫn dắt. 4 trận giao hữu gần nhất của Olympic Việt Nam, trận nào HLV Miura cũng đưa Tuấn Anh vào sân nhưng người ta gần như không nhìn thấy khả năng sáng tạo, những cú sút xa của Tuấn Anh như những gì anh đã làm ở U19 Việt Nam hay tại CLB. Chưa kể sau thời gian tập nặng, khả năng tranh chấp của Tuấn Anh cũng bị hạn chế bởi thể hình mảnh khảnh.

Đến cầu thủ kinh nghiệm nhất của hàng tiền vệ còn bỡ ngỡ, dễ hiểu vì sao những cái tên còn lại mờ nhạt. Không trách họ bởi nhiều cầu thủ trong số này gần như không để lại ấn tượng sâu đậm với giới chuyên môn do ít được thi đấu trong màu áo CLB. HLV Miura vì thế phải liên tục thử nghiệm và thử nghiệm.

Sau rất nhiều phép thử, có vẻ HLV Miura đang ưng ý nhất với Tuấn Anh và Hùng Dũng ở vị trí trái tim hàng tiền vệ Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á sắp tới. Hùng Dũng sẽ bù đắp cho Tuấn Anh ở khả năng tranh chấp mạnh mẽ để người đồng đội phát huy sự sáng tạo.

Có thể vì đôi cánh rất mong manh nên HLV Miura đã thử nghiệm đội hình 4-3-3 thay vì 4-4-2 như thường lệ. Với 3 tiền vệ và 3 tiền đạo, Olympic Việt Nam sẽ có nhiều phương án tấn công trung lộ hơn thay vì chuyển hướng tấn công sang 2 cánh.

Nhưng do khả năng phối hợp chưa mấy ăn ý, Olympic Việt Nam vẫn phải sử dụng nhiều đường chuyền bổng lên tuyến trên hoặc đưa ra biên để lật bóng bổng vào trong.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm