Olympic Việt Nam thành ‘bệnh viện dã chiến’, ông Miura không khó loại người

18/03/2015 13:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần phải chờ đến thời hạn 19/3 như đã hẹn, HLV Miura bất đắc dĩ phải đưa ra quyết định chia tay 5 tuyển thủ vì chấn thương sau trận giao hữu hòa Đồng Nai 1-1. Tất cả chỉ với một lý do duy nhất: chấn thương không kịp bình phục.

Thanh Tùng, Hồng Duy (HAGL), Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An), Tuấn Tài, Phúc Tịnh (SLNA) và trước đó là trường hợp của Xuân Trường đều phải chia tay đội tuyển Olympic Việt Nam trong sự tiếc nuối của chính HLV Toshiya Miura vì chấn thương ở dạng  phức tạp, cần có thời gian dài để bình phục.



Chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị của Olympic Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Với quân số 27 cầu thủ hiện tại, HLV Miura cần loại thêm 4 vị trí nữa trước khi đội lên đường sang Thái Lan thi đấu giao hữu ngày 20/3, sau đó bay thẳng tới Malaysia để thi đấu vòng loại U23 châu Á 2016.

Mặc dù đã loại đi tổng cộng 6 cầu thủ vì chấn thương nhưng 27 cầu thủ hiện tại của đội Olympic Việt Nam không phải tất cả đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Thủ môn Văn Tiến (HAGL) bị thủy đậu, phải kiêng gió không thể tham gia tập luyện 3 ngày qua. Trong khi đó, ở buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Đồng Nai, Thanh Hiền rồi Tiến Dũng cũng lần lượt gặp chấn thương.

Nếu như trường hợp của Tiến Dũng các bác sỹ cần theo dõi thêm trước khi kết luận và thông báo cho HLV Miura thì cầu thủ đến từ Đồng Tháp, Thanh Hiền bị rách bắp, được xác định cần khoảng 1 tháng mới có thể bình phục.

Thanh Hiền sẽ là cái tên tiếp theo mà HLV Miura buộc phải gạt ra khỏi danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam vì lý do bất khả kháng.



HLV Miura chỉ còn phải loại 4 vị trí nữa khi chốt danh sách đội Olympic Việt Nam

Tính cho đến ngày 18/3, một ngày trước thời điểm chốt danh sách, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có 12 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau.

Gần ½ trong tổng số 30 cầu thủ có tên trong danh sách tập trung đợt 1 của Olympic Việt Nam bị chấn thương và đó cũng là nguyên nhân khiến ông thầy người Nhật Bản phải bổ sung gấp Văn Long, Văn Thanh cùng Đức Huy.

Tuy nhiên, với chỉ 45 phút thi đấu trận giao hữu hòa Đồng Nai 1-1, chưa thể biết khả năng hòa nhập của bộ ba cầu thủ này đến đâu dù ở đội Olympic Việt Nam họ có nhiều đồng đội đã tập luyện cùng ở đội U19 Việt Nam trước kia.

Năm 2014, ở giai đoạn đầu đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, đội tuyển Việt Nam dưới thời kỳ đầu của HLV Miura cũng phải đối diện với “cơn bão chấn thương” khi hết Âu Văn Hoàn, Quốc Anh, Anh Đức, Huy Toàn, Minh Tuấn… phải làm khán giả trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Giáo án của HLV Miura không nặng vì đã từng được áp dụng nhiều lần cho các cầu thủ chuyên nghiệp nhưng với các cầu thủ Việt Nam khi nền tảng thể lực không đảm bảo thì đây lại là vấn đề lớn.

Đội tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam dưới triều đại HLV Calisto cũng không ít lần ở vào hoàn cảnh tương tự.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm