Olympic Việt Nam chốt danh sách: Ngọc Tuấn, Văn Tiến, Văn Thành, Thanh Hiền bị loại

19/03/2015 13:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau buổi tập sáng nay 19/3, HLV Toshiya Miura đã chính thức chốt danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Ngọc Tuấn, Văn Tiến, Thanh Hiền, Văn Thành là những cái tên cuối cùng bị loại.

Trong số này, thủ môn Văn Tiến đang bị thủy đậu không thể tham gia tập luyện và thi đấu bình thường, thậm chí còn phải cách ly để tránh lây nhiễm.

Ngọc Tuấn (An Giang) bị loại vì danh sách đăng ký của đội Olympic Việt Nam chỉ đăng ký tối đa 3 thủ môn Hoài Anh, Văn Phong và Minh Long.



Thanh Hiền (22) nằm trong số cầu thủ bị loại vì chấn thương. Ảnh: Thanh Hà

Trong khi đó, Văn Thành và Thanh Hiền là những trường hợp chấn thương không kịp bình phục.

Cho đến buổi tập sáng nay, chuyên gia thể lực Kubo sau khi trao đổi với HLV Toshiya Miura đã tiến hành trao đổi lại đối với nhóm cầu thủ bị chấn thương.

Tiền đạo Văn Thành (Hà Nội T&T) bày tỏ nguyện vọng xin rút lui khỏi đội tuyển vì cần thời gian điều trị dứt điểm căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Như vậy, cùng với Thanh Hiền và Văn Thành, ông Miura chỉ cần loại thêm một cầu thủ nữa và người kém may mắn là thủ môn Ngọc Tuấn.

 Xuân Trường, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Hoàng Lâm, Hồng Duy, Thanh Tùng, Thanh Hiền, Văn Thành, Văn Tiến, Ngọc Tuấn chính là những người không thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 từ 27 đến 31/13 tại sân Shah Alam (Malaysia).

Văn Sơn, Đức Lương, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, những gương mặt nổi bật của HAGL có tên trong danh sách đăng ký và nhiều cơ hội đá chính tại giải đấu sắp tới.

Sáng mai 20/3, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan đá giao hữu với đội U23 Thái Lan vào ngày 22/3. Sau đó, toàn đội di chuyển từ Bangkok qua Kuala Lumpur (Malaysia) để đá vòng loại U23 châu Á 2016.

Danh sách đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23  châu Á 2016

Thủ môn: Phí Minh Long, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Văn Phong.

Hậu vệ: Lê Đức Lương, Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải, Trần Phước Thọ, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Lê Cao Hoài An, Lê Văn Sơn.

Tiền vệ: Huỳnh Tấn Tài, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Huy Toàn, Phạm Đức Huy.

Tiền đạo: Phan Văn Long, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lê Thanh Bình.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội Olympic Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm