Nữ Việt Nam lo Thái Lan thiếu người đá với Đài Bắc Trung Hoa

03/02/2022 14:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan có nguy cơ không đủ người đá với Đài Bắc Trung Hoa chiều 4/2 do COVID-19, chấn thương và thẻ phạt. Nếu kịch bản đó xảy ra, bất lợi lại thuộc về phía đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong vòng đấu play-off tranh vé dự World Cup 2023.

HLV Mai Đức Chung: ‘Nữ Việt Nam đã đi được nửa chặng đường’

HLV Mai Đức Chung: ‘Nữ Việt Nam đã đi được nửa chặng đường’

Thắng Thái Lan 2-0 chiều 2/2, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đi được nửa chặng đường ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023.

 

Theo kế hoạch trong sáng nay 3/2, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan sẽ thực hiện xét nghiệm COVID-19 để kiểm tra sức khỏe các thành viên trong đội trước khi có trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 15h00 ngày mai 4/2.

Ở trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam hôm qua, đội tuyển Thái Lan chỉ có 14 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu do có 9 tuyển thủ cùng HLV trưởng của đội này dương tính với COVID-19.

Được biết, trong số 14 nữ tuyển thủ Thái Lan đăng ký có 1 trường hợp bị chấn thương phải chống nạng ra sân nên ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam họ chỉ còn 2 cầu thủ dự bị có thể ra sân gồm cả 1 thủ môn.

Không may là những phút cuối trận đấu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Kanchanaporn Saenkhun phạm lỗi với Thanh Nhã trong một tình huống phản công và phải nhận thẻ đỏ, chắc chắn vắng mặt ở trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

Trong tình thế hiện nay, chính các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lại không muốn đối thủ Thái Lan ở vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Tiền vệ Tuyết Dung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau trận thắng Thái Lan đã phải thốt lên: “Chưa bao giờ mong cho tuyển nữ Thái Lan không bị thẻ đỏ như hôm nay”.

bóng đá Việt Nam, Nữ Việt Nam vs Đài Loan, Cúp bóng đá nữ châu Á, play-off World Cup bóng đá nữ, nữ Thái Lan, Tuyết Dung, HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như, AFC
Đội tuyển nữ Thái Lan khủng hoảng lực lượng vì COVID và thẻ phạt.Ảnh: FAT

Kanchanaporn Saenkhun bị thẻ đỏ đồng nghĩa với việc tuyển nữ Thái Lan chỉ còn đúng 13 người đăng ký thi đấu trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Nếu ở đợt xét nghiệm COVID-19 trong ngày hôm nay, có thêm bất cứ cầu thủ Thái Lan nào khác dương tính với COVID-19 hoặc chấn thương không đủ số người tối thiểu 13 đăng ký vào danh sách thi đấu thì họ sẽ bị xử thua, đồng thời kết quả trận đấu trước đó gặp đội tuyển Việt Nam sẽ bị hủy.

Kịch bản tương tự đã từng được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) áp dụng với trường hợp nữ chủ nhà Ấn Độ ở vòng đấu bảng.

Tình thế của đội nhà cực kỳ khó khăn nhưng đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan Silawan Intamee vẫn trấn an người hâm mộ xứ chùa Vàng.

“Trận gặp đội Việt Nam có một vấn đề với lối chơi tấn công của chúng tôi. Đó có thể là vì các cầu thủ bị COVID-19 nhiều dẫn tới việc không có đủ người có thể ra sân.

Chính vì thế, chúng tôi phải sử dụng một số cầu thủ ở vị trí không đúng sở trường, họ phải chơi ở vị trí không phải sở trường.

Sau khi kết thúc trận này, tôi muốn kêu gọi sự tự tin từ các thành viên trong đội. Mọi người phải tìm lại mình để giúp đội nhà giành chiến thắng ở trận tiếp theo”.

Từ phía đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6/2. Chúng tôi sẽ tập trung hết sức vào trận đấu ấy, để đạt được thành quả tốt nhất.

Đấy là mong muốn của tôi, còn mọi chuyện còn phụ thuộc vào phong độ của các vận động viên. Ngoài ra, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Như tôi đã nói, thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam chưa được tốt lắm.

Có nhiều cầu thủ chỉ mới được tập luyện 2-3 ngày sau khi khỏi Covid-19. Chúng tôi vẫn đang tập cho các bạn ấy quen cảm giác bóng, phối hợp với các cầu thủ còn lại trong đội hình.

Chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến những gì tốt nhất ở trận đấu tới. Đến đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường rồi”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm