Nữ Việt Nam khó thu được bài học trước Maldives, Tajikistan

25/09/2021 05:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước hai đối thủ rất yếu là Maldives và Tajikistan, rất khó để thầy trò HLV Mai Đức Chung rút ra được bài học kinh nghiệm hướng đến VCK Asian Cup 2022 tại Ấn Độ.

Tuyển nữ Việt Nam tập hồi phục sau trận đại thắng Maldives

Tuyển nữ Việt Nam tập hồi phục sau trận đại thắng Maldives

Sau chiến thắng 16-0 trước Maldives ở lượt trận mở màn vòng loại ASIAN Cup 2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ra sân tập luyện ngay sáng nay 24/9 tại Dusanbe (Tajikistan).

Ngày 23/9, ĐT nữ Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà 16-0 trước Maldives. Với kết quả này, các cô gái áo đỏ xô đổ kỷ lục ghi bàn của chính mình vào năm 2004, 2011, 2016 (14 bàn cách biệt). Điều này rất có thể sẽ lặp lại trong cuộc đối đầu với chủ nhà Tajikistan ở vòng đấu cuối cùng diễn ra ngày 29/9.

Sở dĩ nói vậy bởi HLV Mai Đức Chung mới chỉ dùng đội hình 2 trong lượt trận đầu tiên. Ông thầy người Hà Nội để Trần Thị Thu Trang và Dương Thị Vân thi đấu ngay từ đầu và trọn vẹn 90 phút. Cả 2 đều mới trở lại trong màu áo ĐTQG ở lần tập trung này.

Trước đó, Dương Thị Vân bị chấn thương khá nặng. Còn Trần Thị Thu Trang đã vắng bóng trong màu áo đỏ khoảng hơn 4 năm. Cặp tiền vệ được ông Chung thường xuyên sử dụng là Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn hay Trần Thị Thu Thảo vẫn được cất trên ghế dự bị. Ở hành lang cánh, tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã có lần đầu tiên ra mắt hoàn hảo cùng 2 bàn thắng khá dễ dàng.

Bên cạnh đó, cặp hậu vệ cánh Hoàng Thị Loan, Hồ Thị Quỳnh vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ông Chung chưa thực sự đặt niềm tin vào bộ đôi này so với việc sử dụng Trần Thị Bích Thuỳ (ông từng sử dụng tại vòng loại Olympic tại Hàn Quốc). Ở cánh phải, chấn thương đứt dây chằng của Phạm Thị Tươi giúp Hồ Thị Quỳnh có cơ hội ra sân.

Trong hiệp 2, ông Chung thực hiện 2 sự thay đổi người với việc tung Hải Yến, Trần Thị Duyên vào sân. Bộ đôi tiền đạo mạnh nhất thời điểm hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như - Hải Yến được tái hợp đem đến sức mạnh vượt trội. Riêng cá nhân tiền đạo thuộc biên chế nữ Hà Nội Watabe có cho mình 6 bàn thắng.

Nếu bung đội hình chính gồm những Hải Yến, Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Bích Thuỳ thì tỷ số chưa chắc đã dừng lại ở con số 16. Trong lượt trận cuối cùng, đội chủ nhà Tajikistan cũng không khá hơn Maldives quá nhiều. Đội chủ nhà xếp hạng 135 thế giới, kém ĐT Việt Nam tới 102 bậc.

Khoảng cách này trong bóng đá nữ về trình độ là không thể san lấp. Chính vì vậy, không khó hiểu nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục trút thêm cơn mưa bàn thắng vào ngày 29/9.

Tuy nhiên, việc thi đấu trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt trình độ sẽ không giúp các cô gái áo đỏ có thêm bài học để chuẩn bị cho VCK Asian Cup.

Từ nay tới thời điểm diễn ra VCK còn khoảng hơn 2 tháng, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải tìm một đối thủ đủ mạnh để giao hữu, thử nghiệm, kiểm tra sự tiến bộ từ các cô gái áo đỏ. Giải đấu được tổ chức tại Ấn Độ là cơ hội “nghìn năm có một” để chúng ta tham dự World Cup bóng đá nữ.

6 đội sẽ giành quyền đi World Cup nữ 2023 khi Asian Cup 2022 nữ kết thúc. 2 đội vượt qua vòng bảng cũng còn nguyên cơ hội với vòng play-off tổ chức vào tháng 3 năm 2023. Trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đã rút lui thì cơ hội giành một vị trí trong TOP 6 là sáng hơn bao giờ hết với ĐT nữ Việt Nam.

Rất có thể, VFF sẽ tìm một địa điểm để HLV Mai Đức Chung và các học trò tập huấn hướng đến mục tiêu đã chuẩn bị từ đầu năm 2019 này. Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 quốc gia mà VFF đang nêu vấn đề để nhờ trợ giúp.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm