Nữ cầu thủ Việt lập 'poker' ở giải vô địch quốc gia

22/06/2019 06:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau chiến thắng đậm 7-0 trước các đàn em TP.HCM 2, Huỳnh Như cùng đồng đội TP.HCM 1 tiếp tục gây sốc với chiến thắng ấn tượng 9 bàn không gỡ vào lưới Sơn La ở vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Hà Nội thắng nhàn ở giải bóng đá nữ VĐQG

Hà Nội thắng nhàn ở giải bóng đá nữ VĐQG

Trong trận đấu cuối cùng của vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra vào chiều 18/6 tại sân 19/8 Nha Trang, Hà Nội đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng khi gặp đối thủ yếu TP.HCM 2.

Lượt trận diễn ra vào chiều tối ngày 21/6 tại sân 19/8 Nha Trang cùng lúc ghi nhận hai chiến thắng đậm của các đội bóng ứng cử viên cho chức vô địch.

Đội bóng vô địch 3/4 mùa giải gần nhất TP.HCM 1 đang sở hữu hàng công cực mạnh và họ vẫn chưa hài lòng sau chiến thắng huỷ diệt trước TP.HCM 2.

Đặc biệt theo thể thức vòng tròn một lượt tính kết quả chung cuộc, cô trò Kim Chi quyết tâm ghi nhiều bàn thắng để tạo lợi thế đến cuộc đua vô địch.

Huỳnh Như ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Sơn La tối 21/6. Ảnh: TSB
Huỳnh Như ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Sơn La tối 21/6. Ảnh: TSB

Cơn mưa bàn thắng trận này bắt đầu từ phút thứ 21, Tuyết Ngân đánh đầu cận thành mở tỉ số trận đấu sau pha tạt bóng chuẩn xác của Bích Thuỳ. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội trưởng Huỳnh Như nhân đôi cách biệt cho TP.HCM 1.

Trong hiệp 2, chỉ trong 5 phút đầu tiên, Huỳnh Như, Mỹ Anh và Tuyết Ngân đã có ba cú sút để nâng tỷ số lên 5-0. Sau đó, Tuyết Ngân hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình với bàn thắng thứ ba ở phút 61.

Đội trưởng Huỳnh Như thậm chí còn ghi dấu ấn với cú “poker” bằng hai bàn thắng ở hiệp nhì trong các phút 80 và 90+2. Kim Loan là người thứ ba ghi bàn cho TP.HCM trận này.

3 điểm trận này đưa TP.HCM 1 tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 7 điểm. Ảnh: TSB
3 điểm trận này đưa TP.HCM 1 tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 7 điểm. Ảnh: TSB

Trận thắng đậm nhất 9-0 trước Sơn La từ đầu giải giúp TP.HCM 1 vươn lên vị trí thứ 2. Họ có 7 điểm, bằng với Than khoáng sản Việt Nam nhưng hơn về số bàn thắng.

Trong khi đó, ở trận đấu đầu tiên, ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam đã giành chiến thắng 5 sao trước TP.HCM 2. Đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường không thể bỏ qua cơ hội bảo vệ ngôi đầu trước đối thủ yếu hơn.

10 phút đầu trận, khung thành của thủ môn Mi Mi đã rung lên 2 lần với những pha dứt điểm của Nguyễn Thị Quỳnh và đội trưởng Tuyết Dung.

Các cô gái Phong Phú Hà Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 10 điểm. Ảnh: TSB
Các cô gái Phong Phú Hà Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 10 điểm. Ảnh: TSB

Trước khi hiệp 1 khép lại, Vũ Thị Thuý thoát xuống nâng tỉ số lên thành 3-0 cho nhà ĐKVĐ. Sang hiệp 2, dù chơi hay hơn nhưng TP.HCM 2 lại bỏ qua những cơ hội ngon ăn đáng tiếc. Và họ phải trả giá bằng hai bàn thua thêm do công của tiền đạo Thanh Hương bên phía đối thủ.

Trận thắng 5-0 trước TP.HCM 2 giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường giữ vững ngôi đầu bảng giải VĐQG 2019 với 10 điểm. Ngày 22/6, tâm điểm của vòng 4 sẽ diễn ra lúc 16h30 trên sân 19/8 Nha Trang giữa Hà Nội và Than khoáng sản Việt Nam.

Kết quả vòng 4:

Ngày 21/6:

TP.HCM 2 - Phong Phú Hà Nam: 0-5

TP.HCM 1 -Sơn La: 9-0

Lịch thi đấu vòng 4:

Ngày 22/6:

16h30: Than Khoáng sản Việt Nam – Hà Nội

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng tạm thời ngày 21/6

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm