'Nội soi' bóng đá Trung Quốc

02/08/2021 07:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có những tư tưởng chủ quan từ chính các tuyển thủ Việt Nam rằng chúng ta có thể thắng Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. HLV Park Hang Seo đã gạt phăng tư tưởng này. Ông Park có cái lý riêng của mình.

Nữ Trung Quốc bị loại sớm ở Olympic Tokyo sau trận thua Hà Lan 2-8

Nữ Trung Quốc bị loại sớm ở Olympic Tokyo sau trận thua Hà Lan 2-8

Thất bại 2-8 trước nữ Hà Lan, tuyển nữ Trung Quốc xếp cuối bảng F và bị loại khỏi Olympic Tokyo trong khi Hà Lan giành quyền vào tứ kết với tư cách nhất bảng.

Ai ngại ai?

Trước khi lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra, người hâm mộ chờ đợi đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc, đối thủ láng giềng và không còn duy trì thành tích ở các đấu trường quốc tế.

Tất cả đều được toại nguyện khi thầy trò HLV Park Hang Seo chạm trán đối thủ. Đâu đó, niềm tin chiến thắng dâng lên mãnh liệt. Niềm tin đó càng có cơ sở khi U22 Việt Nam từng thắng dễ dàng U22 Trung Quốc trên sân đối phương trong một trận giao hữu với tỷ số 2-0.

Cùng với đó, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có sự tiến bộ rõ rệt. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ba dấu ấn đậm nét nhất khiến cả châu Á phải nhìn nhận Việt Nam bằng ánh mắt khác: vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Việt Nam không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt, như thừa nhận của tờ TTPlus của Trung Quốc. Trang tin này nhận định: “Tuyển Việt Nam có cá tính và kỹ thuật tinh tế. Dưới sự huấn luyện của HLV Park Hang Seo, các cầu thủ đã cải thiện đáng kể về chiến thuật và thể lực. Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu thậm chí còn có thời gian ngắn thi đấu ở châu Âu.”

Trong khi đó, trang Sina điểm lại quá khứ, đội tuyển Trung Quốc toàn thắng ở 9 lần gặp nhau gần nhất. Thế nhưng, trang báo này cho rằng “bóng đá Việt Nam đã có tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua. Đội tuyển Trung Quốc có lợi thế về sức mạnh, nhưng đừng nên quá coi thường bóng đá Việt Nam”.

Bản thân các cầu thủ hay chuyên gia Trung Quốc cũng có các quan điểm khác nhau song tựu chung, họ vẫn rất dè chừng về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, nhìn lại quá trình vừa qua của đội tuyển Việt Nam, bóng đá Trung Quốc có lý do để lo lắng. Thế nhưng, không vì thế mà tư tưởng chủ quan xuất hiện ở các tuyển thủ Việt Nam. Nhìn nhận một cách thực tế, chúng ta vẫn bị đánh giá thấp nhất bảng B.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, dtvn, park hang seo, hlv park hang seo, U23 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á
Trung Quốc là đối thủ khá vừa tầm với chúng ta. Ảnh: Gia Bình

Trang thống kê Football Ranking đưa ra dự báo, đội tuyển Việt Nam có đến 48,26% đứng cuối bảng còn chỉ số này của Trung Quốc là 22,03%. Cho dù, đây chỉ là kênh tham khảo nhưng nó phần nào khắc họa về sức mạnh của các đội tuyển ở bảng B.

“Ai nói thắng phải chịu trách nhiệm”

Như đã đề cập ở trên, đâu đó vẫn có tư tưởng về sự chủ quan trước hai cuộc đối đầu với Trung Quốc. HLV Park Hang Seo thẳng thắn “chỉnh” các học trò trên truyền thông Hàn Quốc. Ông nắm thông tin trung vệ Bùi Tiến Dũng có ý nghĩ trên sau khi kết quả bốc thăm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc lập luận: “Tôi có nghe câu chuyện về cuộc phỏng vấn đó. Các cầu thủ có một nhóm chat riêng nên thông qua phiên dịch, tôi mới bảo là người nào nói như vậy thì người đó phải chịu trách nhiệm”.

Ông phân tích: “Các cầu thủ quyết tâm rất cao phải giành chiến thắng. Tôi rất hiểu các học trò của mình. Tuy nhiên, đây là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng”.

Đội tuyển Trung Quốc đứng thứ hai bảng A ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Một kết quả chưa thật sự thuyết phục song sự khác biệt lớn nhất giữa ba trận đấu cuối so với các loạt trận trước đó là làn sóng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển nước này.

Bóng đá Trung Quốc khó vươn mình mạnh mẽ bằng sức mạnh nội tại. Họ đổ thật nhiều tiền ở giải vô địch quốc gia nhằm đưa hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới về với giải đấu. Nhưng, đó là chính sách thất bại. Các cầu thủ nội không có “đất diễn”.

Từ thất bại đó, chiến lược đã thay đổi và phần nào gặt hái với thành quả là tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Không ai khác, những cầu thủ nhập tịch như Tyrias Browning (trưởng thành từ học viện của Arsenal), Elkeson, Alan hay Nico Yennaris đã nâng chất cho đội tuyển quốc gia nước này.

Ngoài ra, họ còn sở hữu tiền đạo đang thi đấu ở Tây Ban Nha cho Espanyol là Wu Lei. Bốn chiến thắng tưng bừng trước Guam (7-0), Philippines (2-0), Maldives (5-0) hay Syria (3-1) cho thấy, đội tuyển Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể.

Họ còn được dẫn dắt bởi huyền thoại bóng đá nước này là Li Tie. Đây là sự khác biệt về tư duy của bóng đá Trung Quốc khi cứ nghĩ, đưa về các HLV đẳng cấp thế giới sẽ thành công.

Sự thay đổi đó khiến HLV Park Hang Seo uốn nắn lại các học trò. Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Chân lý muôn thuở trong các cuộc chiến được nhà cầm quân người Hàn Quốc nêu ra.

Chúng ta cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, biết mình ở đâu để tránh “đi trên mây”. Đó mới là yêu cầu tiên quyết nếu muốn giành kết quả khả quan ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm