Trong cuộc đua vô địch LS V-League 2020 với Viettel, Hà Nội FC đã tranh đua đến những giây phút cuối cùng nhưng vẫn không thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc đua vô địch LS V-League 2020 với Viettel, Hà Nội FC đã tranh đua đến những giây phút cuối cùng nhưng vẫn không thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ.

Chứng kiến đội nhà buộc phải về nhì ở LS V-League 2020, nhiều CĐV Hà Nội FC trên khán đài sân Cẩm Phả đã không kìm nổi nước mắt.

Ngay giữa hiệp 1 trận Than Quảng Ninh - Hà Nội FC, đội trưởng Văn Quyết đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách bằng một cú dứt điểm đẹp mắt

 

Thế nhưng, Văn Quyết dường như chẳng buồn ăn mừng bàn thắng, vì lúc này Sài Gòn FC đang bị Viettel dẫn trước với tỷ số 1-0 trên sân Thống Nhất

 

Còn các CĐV Hà Nội FC cũng dành hết sự quan tâm cho những diễn biến trên sân Thống Nhất

 

Bàn thắng thứ 3 vào lưới Than Quảng Ninh của Rimario cũng không làm các CĐV Hà Nội FC vui vẻ hơn vì Sài Gòn FC vẫn bị Viettel dẫn bàn

 

Đây là phản ứng của các CĐV Hà Nội FC khi theo dõi trận Sài Gòn FC - Viettel qua màn hình điện thoại

 

Còn một nhóm CĐV khác thì vừa theo dõi trận Sài Gòn FC - Viettel vừa xem đồng hồ

 

Lúc này hầu như không ai còn quan tâm tới trận Than Quảng Ninh - Hà Nội FC đang diễn ra ngay trước mắt nữa

 

Tất cả đều cầu mong một kết quả có lợi cho Hà Nội FC sẽ đến trên sân Thống Nhất

 

Hà Nội FC chỉ có thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ nếu như Viettel hoà hoặc thua trên sân của Sài Gòn FC

 

Nhưng thời gian càng trôi thì hy vọng dành cho CĐV Hà Nội FC càng vơi dần

 

Viettel với sở trường phòng ngự chặt đã bảo vệ quá tốt thành quả của mình, khiến trận thắng của Hà Nội FC trước chủ nhà Than Quảng Ninh trở nên vô nghĩa

 

Các CĐV Hà Nội FC bắt buộc phải chấp nhận thực tế đội bóng của họ đã trở thành nhà cựu vô địch V-League

 

Tham vọng vô địch V-League 3 năm liên tiếp của Hà Nội FC không thể trở thành hiện thực

 

CĐV Hà Nội FC phải chờ tới mùa bóng năm sau mới có thể thắp lên hy vọng lấy lại những gì đã mất

 

Đội trưởng Văn Quyết cũng không giấu nổi nỗi buồn khi ra chào các CĐV

 

Hy vọng tham dự vòng bảng AFC Champions League của Hà Nội FC cũng tan thành mây khói sau khi chỉ về nhì ở LS V-League 2020

 

Vị trí á quân không phải là kết quả mà Hà Nội FC trông đợi, nhưng dù sao đây cũng là một thành tích ấn tượng nếu như nhớ lại chuỗi trận khủng hoảng của Hà Nội FC ở giai đoạn đầu mùa bóng năm nay

 

Hoàng Linh