Những cột mốc đáng nhớ của Hà Nội FC

11/09/2018 07:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Con đường tới chức vô địch của Hà Nội FC không trải đầy hoa hồng mà ở đó, có những thời điểm thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vướng vào những “mũi gai”. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả đội bóng Thủ đô đã xuất sắc giành ngôi vô địch trước 5 vòng đấu.

Hà Nội FC và những khó khăn

Ngay ở những ngày đầu khởi tranh V-League, đội bóng Thủ đô đã gặp phải những khó khăn nhất định. Ở 2 vòng đầu tiên, Hà Nội FC không có được sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Văn Quyết vì án treo giò. Tiền vệ đội Hà Nội đã bị cấm thi đấu 2 trận sau hành vi thúc cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú ở trận gặp Than Quảng Ninh tại vòng đấu cuối mùa giải V-League 2017. Bên cạnh đó, những người hùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 như Quang Hải hay Văn Hậu, người thì chấn thương, người thì không đạt được phong độ tốt. Nhưng rất may, với lực lượng dày dặn và có chiều sâu, sự thiếu vắng Văn Quyết hay Văn Hậu không phải là vấn đề quá lớn với đội bóng Thủ đô.

Kế tiếp phải kể đến cơn khủng khi HLV Chu Đình Nghiêm có phản ứng quá gắt với trọng tài tại sân Pleiku và bị truất quyền chỉ đạo 5 trận. Và tiền vệ kỳ cựu Thành Lương bị treo giò 3 trận vì lỗi phản ứng. Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc phụ trách truyền thông và cầu thủ Nguyễn Đại Đồng mỗi người cũng bị phạt 10 triệu và đình chỉ 2 trận do có hành vi khiêu khích khán giả. Tiền vệ Moses bị phạt cảnh cáo sau hành vi phi thể thao với cầu thủ Văn Hạnh của HAGL. Sau đó, BHL và cầu thủ Hà Nội FC đã thẳng thắn nhận khuyết điểm và xin lỗi người hâm mộ. Dưới sự đồng lòng và cùng siết chặt tay nhau ở thời điểm khó khăn, Hà Nội FC nhanh chóng bỏ lại sau lưng những điều không hay để hướng tới kết quả tốt đẹp.

Hà Nội FC tiếp tục bị thử thách khi ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về (vòng 14) thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhận trận thua thảm 2-5 trước Sài Gòn FC. Ngỡ tưởng, cú sảy chân của nhà vô địch lượt đi V-League 2018 sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ. Nhưng trên thực tế, trận thua Sài Gòn FC chỉ như một tai nạn và nó dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự tập trung của Hà Nội FC ở giai đoạn 2 V-League.

Những kỷ lục tiếp tục chờ đón Hà Nội FC

Hà Nội FC đã vô địch V-League 2018 sớm trước 5 vòng đấu nhưng phía trước họ vẫn là những kỷ lục của giải đấu có thể bị xô đổ. Hiện tại, Hà Nội FC đang có 54 điểm, kém kỷ lục về đích của B.Bình Dương ở mùa 2007 đúng 1 điểm. Chính vì vậy, chỉ cần giành thêm 1 chiến thắng nữa, Hà Nội FC sẽ thiết lập cột mốc mới cho sân chơi V-League. Và nếu thi đấu tốt, điểm số tối đa mà Hà Nội FC có thể giành được mùa này là 69 điểm. Đó sẽ là dấu mốc chói lọi cho thấy sự vô địch tuyệt đối của Hà Nội FC.

Bên cạnh đó, từ đầu mùa 2018, Hà Nội FC là CLB đã ghi bàn trong tất cả 21 trận đã qua. Nếu ghi bàn trong cả 5 trận còn lại, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lập kỷ lục là đội bóng đầu tiên ghi bàn ở tất cả các trận đấu trong một mùa giải. Điều này sẽ càng tôn vinh cho lối chơi tấn công đẹp mắt mà Hà Nội FC đang hướng tới.

HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hà Nội FC quá xứng đáng vô địch'

HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hà Nội FC quá xứng đáng vô địch'

“Hà Nội FC quá xứng đáng để lên ngôi, không có gì phải bàn cãi”, HLV Nguyễn Thành Vinh đã khẳng định như thế.

Không chỉ sở hữu hàng công khủng, Hà Nội FC còn có hàng phòng ngự chắc chắn. Lúc này, Hà Nội FC mới chỉ để thua duy nhất 1 trận đấu ở mùa 2018. Trong lịch sử, B.Bình Dương vẫn là đội nhận ít thất bại nhất trong một mùa giải của V-League. Cụ thể năm 2007, đội bóng đất Thủ chỉ nhận 3 trận thua trước khi đăng quang ngôi vô địch. Người hâm mộ đang rất hy vọng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không buông ở 5 trận đấu cuối để giúp Hà Nội FC thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại đấu trường V-League.

Nếu giữ được thành tích này hoặc chỉ thua thêm 1 trận ở 5 vòng còn lại, Hà Nội FC cũng sẽ vượt qua B.Bình Dương để thiết lập kỷ lục mới.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm