Người Thái cũng rất ham thành tích

13/04/2022 10:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định chỉ định HLV Mano Polking dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31, đồng thời kêu gọi các CLB Thai League ủng hộ các trụ cột cho chiến dịch “săn vàng” ở Việt Nam.

HLV Polking có 'siêu tiền đạo' cho U23 Thái Lan

HLV Polking có 'siêu tiền đạo' cho U23 Thái Lan

Sau khi được bổ nhiệm vai trò HLV trưởng đội U23, HLV Polking được cam kết hỗ trợ những cầu thủ giỏi cho tập thể ông dẫn dắt để đến Việt Nam dự SEA Games 31. Ekanit Punya là một trong những trường hợp như thế.

Trước đó, có nhiều thông tin từ báo chí Thái Lan tiết lộ, FAT sẽ cử đội hình với phần lớn những cầu thủ U19 tham dự SEA Games 31, nhưng điều đó chắc chắn khiến cơ hội giành huy chương vàng bị thu hẹp đi rất nhiều, nhất là khi chứng kiến lứa cầu thủ này thua cả 3 trận ở U23 Dubai Cup 2022.

Không được phép trắng tay hai kỳ SEA Games liên tiếp

Chúng ta vẫn hay nghĩ rằng bóng đá Thái Lan đã vươn khỏi tầm khu vực, và họ không còn thiết tha gì với tấm huy chương vàng SEA Games nữa, vì đã no nê danh hiệu rồi. Nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Người Thái, CĐV Thái, và truyền thông Thái Lan vẫn còn khá ăn thua ở sân chơi này, nhất là khi đấu trường châu lục vẫn quá tầm với họ. Nếu không tính vị trí thứ 3 đã giành được từ rất lâu (1972), thành tích của Tuyển Thái ở Cúp châu Á chỉ là vòng 1/8, còn kém cả Việt Nam (tứ kết 2007, 2019).

Năm 2009, U23 Thái Lan đến SEA Games 25 tại Lào với rất nhiều gương mặt đáng chú ý như Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmatham, Adul Lahso, Teerasil Dangda,... và được xem là ứng viên số một sau khi đã giành HCV ở 4 kỳ Đại hội trước đó.

Nhưng rồi trận hòa 1-1 với U23 Việt Nam, và nhất là thất bại 1-2 trước U23 Malaysia khiến cho đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng. Ở Indonesia hai năm sau đó, U23 Thái Lan thậm chí còn thua 3/4 trận vòng bảng và xếp 4/5 đội bảng A.

Đó là thành tích tệ nhất trong các kỳ SEA Games mà người Thái tham dự. Hơn hai năm trước, U23 Thái Lan dự SEA Games 30 mà không có một cầu thủ quá tuổi nào. Kết cục: Thầy trò Akira Nishino cũng bị loại từ vòng bảng.

Viễn cảnh 2 kỳ đại hội trắng tay liên tiếp ở môn bóng đá nam rõ ràng là điều mà người Thái không hề mong muốn. Ý tưởng để đội U19 dự giải bị gác lại ngay lập tức.

Đội U23 Thái Lan với lực lượng mạnh nhất có thể được triệu tập, và HLV Mano Polking, kiến trúc sư trong chức vô địch AFF Cup 2020 được chỉ định dẫn dắt đội bóng, thay cho cựu danh thủ Worawoot Srimaka.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan sẽ lại kỳ vọng vào bộ đôi Madam Pang - Mano Polking

Lại kỳ vọng vào Madam Pang - Mano Polking

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam - hay còn gọi là Madam Pang - quả quyết SEA Games là giải đấu quan trọng. Bà kêu gọi các cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan và những CLB trong nước tìm ra giải pháp để đội U23 có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng. Một cuộc họp khẩn cấp giữa FAT, ban tổ chức Thai League và chủ tịch các CLB được tiến hành ngày hôm qua.

Có hai phương án được đưa ra: 1) thay đổi lịch thi đấu các vòng cuối Thai League, và Cúp quốc gia, và 2) Nhóm tuyển thủ không phải thi đấu ở CLB sang Việt Nam trước và nhóm thứ hai sẽ sang sau.

Bên cạnh đó, FAT cũng đã thương thuyết với các CLB nước ngoài để họ nhả người, nhưng phương án này khó hơn, vì SEA Games không nằm trong hệ thống chính thức của FIFA. Những gương mặt đáng chú ý này là Thanawat Suengchitthawon (Leicester), Ben Davis (Oxford), Jonathan Khemdee (OB), Channarong Promsrikaew (Union Adarve), và Paso Sittichok (FC Ryukyu).

Tại AFF Cup 2020, bà Madam Pang là người có đóng góp to lớn cho chức vô địch của đội tuyển Thái Lan. Với tầm ảnh hưởng rất lớn của mình đối với các CLB cũng như các tuyển thủ, Madam Pang đã quy tụ được một lực lượng rất mạnh cho chiến dịch đầy thành công này.

Bà cũng chính là người đưa HLV Mano Polking trở lại với bóng đá Thái Lan sau khi ông bị CLB TP.HCM sa thải. Nhà cầm quân người Brazil gốc Đức này rất hiểu cầu thủ và con người Thái Lan, nên dù chỉ được tập hợp trong chưa đầy một tuần, ông vẫn giúp đội tuyển nước này bước lên ngôi vô địch. Người Thái đang chờ thời vận của Polking sẽ tiếp diễn ở cấp độ U23.

Người Thái lại tiếp tục kỳ vọng vào bộ đôi Madam Pang - Mano Polking!

10

Kể từ khi nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, HLV Mano Polking đã giúp đội tuyển này trải qua chuỗi 10 trận bất bại (8 thắng, 2 hòa), trong đó có 8 trận ở AFF Cup, và 2 trận giao hữu. Để so sánh, trong 6 trận dẫn dắt U23 Thái Lan, HLV Worawoot Srimaka mới thắng đúng 1 trận, còn lại là hòa (2) và thua (3)

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm