Người chiến thắng có tất cả

14/02/2020 07:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là thời điểm gần cuối trận chung kết. Và kết quả đã an bài. Đội tuyển U22 Việt Nam đã nắm chắc chiếc HCV SEA Games 30, lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ sau hội nhập. HLV Park Hang Seo nhận thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo. Án phạt cấm chỉ đạo 4 trận, kèm theo 5 ngàn USD, kể ra cũng nhẹ…

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/2. Trực tiếp Wolves vs Leicester. Valencia vs Atletico. K+. K+PM. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/2. Trực tiếp Wolves vs Leicester. Valencia vs Atletico. K+. K+PM. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 24. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 22. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 25. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 14/2, rạng sáng 15/2.

Vì môn bóng đá nam SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA hay AFC, nên các trận đấu bị cấm của ông Park, sẽ được tính cho các trận giao hữu. Đầu tiên là trận giao hữu giữa Việt Nam và Iraq dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới đây, tại Bình Dương.

Ngay sau tình huống phản ứng trọng tài của HLV Park Hang Seo ở Philippines, những người hiểu việc đã mỉm cười. Hành vi có phần hơi quá của ông Park, chẳng qua chỉ thêm chút gia vị cho chiếc HCV SEA Games mà thôi. Ở Việt Nam, chuyện này có vẻ lạ, nhưng bóng đá thế giới, thế là bình thường. Ở thời kỳ đầu nắm ĐTQG, HLV Henrique Calisto chả đá đít (theo đúng nghĩa của động từ này) đồng nghiệp huấn luyện đội tuyển Ấn Độ đấy thây. Lịch sử bóng đá Việt Nam, Calisto và Park Hang Seo, là những tượng đài.

Tôi đẹp, tôi có quyền. Và người chiến thắng lấy đi tất cả, kẻ chiến bại đứng cạnh lẻ loi. Bóng đá là thế. Nên, ngay cả khi Park Hang Seo có phản ứng quá một tí, cũng chẳng làm sao. Án phạt bằng tiền là án phạt rẻ nhất, ông Park thậm chí nhờ án phạt truất quyền chỉ đạo mà lên khán đài, được ăn mừng cùng CĐV.

Nó không ảnh hưởng gì đến kế hoạch chuẩn bị, cũng như các trận đấu của các ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới, như chúng ta đã đề cập ở đầu bài viết. Chuyện HLV Park Hang Seo phải bỏ tiền túi ra nộp phạt, thậm chí cũng là bình thường. Bởi nghề nào không có rủi ro!

Trong quá khứ và cả hiện tại, các HLV và cầu thủ Việt Nam vẫn mang một tâm lý rất “luỹ tre làng”. Đấy là tiểu xảo, thái độ, với trọng tài và cầu thủ đối phương. Cho đến khi họ phải nhận thẻ và án phạt, khi bơi ra đấu trường châu lục và thế giới. Cuộc chơi nào cũng có luật, và bóng đá, luật còn được hỗ trợ bằng cả công nghệ. Về sau này, chúng ta đã bắt đầu biết tuân thủ hơn, chứ không chơi kiểu “mọi rợ” như trước nữa. Đấy là sự tiến bộ, để theo kịp xu thế. Công nghệ truyền hình, mạng xã hội, khiến người ta phải biết giữ mình.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo là người lo xa và hiểu được hành vi của mình trên cương vị thuyền trưởng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với hành vi và án phạt của HLV Park Hang Seo. Cựu danh thủ - HLV Lê Huỳnh Đức, một người cũng rất giỏi trong việc gây ức chế lên đối thủ và trọng tài, chia sẻ với người viết rằng, đó là bình thường. “Ông Park đã và đang làm tốt công việc của ông ấy. Nhưng tôi e rằng, các trợ lý của ông Park đã không đưa ra những tham vấn hợp lý. Ví như giữ mối quan hệ hợp tác với cấp CLB chẳng hạn”, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam nói. Phải, nền tảng của các ĐTQG với thành công như 2 năm qua, là các CLB. Lê Huỳnh Đức có lý.

Ông Park đã và đang thành công, từ 2 năm qua, với đầu ra là các ĐTQG Việt Nam. Song ông cũng thừa biết, việc duy trì là không hề đơn giản. Thành tích ấy có vẻ như đã kịch trần và muốn tiến thêm một bước nữa, cần cả quá trình, chiến dịch, trong đó, thuyền trưởng người Hàn đã đề cập đến sự hỗ trợ của Chính phủ. Ông Park đã thấy tất cả những điều đó ở Hàn Quốc - nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Trong khoảng 2 năm nữa, với hợp đồng mới được gia hạn, về lý thuyết HLV Park Hang Seo không có nhiều việc để làm, sau khi chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2022 kết thúc. Các ĐTQG Việt Nam chỉ phải bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á là AFF Suzuki Cup 2020 và SEA Games 31 trên sân nhà. Đây là những sân chơi mà nền bóng đá số 1 khu vực là Thái Lan không còn quá chú trọng. Nên nó cũng nhẹ vậy thôi. Ông Park vẫn sẽ là người chiến thắng trong 2 năm nữa, với một thế hệ cầu thủ tài năng đang vào độ chín.

Nhưng, Park Hang Seo là người biết lo xa và tính xa, không chỉ cho ông, mà cho cả nền bóng đá Việt Nam, nơi trả lương cho ông và cho ông bệ phóng kỳ vĩ nhất trong sự nghiệp. “Theo người thì sáng, chạy mình thì tối”, hãy nghe và ủng hộ ông Park, chúng ta đã thấy cả cái tâm và tầm của ông rồi.

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm